Đề nghị xử lý hàng loạt nhà siêu mỏng siêu méo, không để phát sinh mới

Phương Phượng - TG |

Hiện nay, trên các tuyến đường ở Hà Nội xuất hiện rất nhiều ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo với nhiều hình thù khác nhau, gây mất mỹ quan đô thị. Do vậy Sở Xây dựng Hà Nội đã đề nghị các địa phương xử lý dứt điểm các trường hợp mới phát sinh và đẩy nhanh tiến độ xử lý các trường hợp tồn tại.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 24.20, trên các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công, Kim Mã, Đào Tấn xuất hiện rất nhiều ngôi nhà với đủ hình dạng, kích thước xấu xí tọa lạc trên các con đường của Thủ đô.
Mới đây Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành Văn bản số 9661/SXD-TTr gửi UBND các quận, huyện, thị xã về xử lý các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo. Theo ghi nhận của Lao Động ngày 24.10, trên các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công, Kim Mã, Đào Tấn xuất hiện rất nhiều ngôi nhà với đủ hình dạng, kích thước xấu xí tọa lạc trên các con đường của Thủ đô.
Đường Võ Chí Công (quận Cầu Giấy) được mệnh danh là tuyến đường hiện đại bậc nhất thủ đô nhưng sau một thời gian đi vào hoạt động những căn nhà siêu mỏng siêu méo mọc lên “như nấm” gây mất mỹ quan đô thị.
Đường Võ Chí Công (quận Cầu Giấy) được mệnh danh là tuyến đường hiện đại bậc nhất thủ đô nhưng sau một thời gian đi vào hoạt động những căn nhà siêu mỏng siêu méo mọc lên “như nấm” gây mất mỹ quan đô thị.
Trước tình trạng trên, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND các quận còn tồn tại các trường hợp “siêu mỏng, siêu méo” đẩy nhanh tiến độ xử lý.
Trước tình trạng trên, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND các quận còn tồn tại các trường hợp “siêu mỏng, siêu méo” đẩy nhanh tiến độ xử lý.
Một ngôi nhà siêu mỏng được dùng để kinh doanh trên đường Võ Chí Công.
Một ngôi nhà siêu mỏng được dùng để kinh doanh trên đường Võ Chí Công.
Trên trục đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Chí Thanh, Võ Chí Công, các căn nhà siêu mỏng được cho thuê làm cửa hàng có giá thuê hàng chục triệu đồng mỗi tháng.
Trên trục đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Chí Thanh, Võ Chí Công, các căn nhà siêu mỏng được cho thuê làm cửa hàng có giá thuê hàng chục triệu đồng mỗi tháng.
Trên trục đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Chí Thanh, Võ Chí Công, các căn nhà siêu mỏng được cho thuê làm cửa hàng có giá thuê hàng chục triệu đồng mỗi tháng.
Đây là một trong những căn nhà nhìn “dị” nhất trên đường Phạm Văn Đồng.
Đây là một trong những căn nhà nhìn “dị” nhất trên đường Phạm Văn Đồng.
Sau khi mở rộng đường Phạm Văn Đồng, trên tuyến đường này xuất hiện nhiều ngôi nhà với hình thù lạ.
Sau khi mở rộng đường Phạm Văn Đồng, trên tuyến đường này xuất hiện nhiều ngôi nhà với hình thù lạ.
Sau khi mở rộng đường Phạm Văn Đồng, trên tuyến đường này xuất hiện nhiều ngôi nhà với hình tam giác.
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết các quận, huyện sẽ phải chịu trách nhiệm về tình trạng tồn tại hoặc phát sinh các trường hợp công trình “siêu mỏng, siêu méo” trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.
Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng trong việc phá dỡ toàn bộ, bộ phận kiến trúc công trình đã được đền bù, bao gồm cả phần công trình còn lại nằm ngoài chỉ giới để không phát sinh công trình “siêu mỏng, siêu méo''.
Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng trong việc phá dỡ toàn bộ, bộ phận kiến trúc công trình đã được đền bù, bao gồm cả phần công trình còn lại nằm ngoài chỉ giới để không phát sinh công trình “siêu mỏng, siêu méo''.
Phương Phượng - TG
TIN LIÊN QUAN

Hóp bụng, nghiêng mình di chuyển trong căn nhà siêu mỏng giữa phố Sài Gòn

Hà Phương - Anh Tú |

Căn nhà chỉ vỏn vẹn trên dưới 7m2 chật chội, ẩm thấp nhưng lại là nơi ở của đôi vợ chồng già cùng đứa cháu nhỏ. Căn nhà hẹp đến nỗi, người trong nhà muốn đi phải nghiêng mình, ngủ phải nằm co.

Những ngôi nhà siêu mỏng trên thế giới

Anh Tú (Tổng Hợp) |

Những ngôi nhà có kích thước hẹp về chiều rộng, mở rộng về chiều sâu làm cho nhiều người đi ngang không khỏi ngỡ ngàng và thích thú khi chúng nằm len lỏi giữa những công trình khác.

Còn nhà “siêu mỏng, siêu méo”, Hà Nội giải trình về trật tự xây dựng

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 25.3, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Phiên giải trình về kết quả thực hiện thông báo kết luận chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND Thành phố khóa XV về công tác quản lý trật tự xây dựng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hóp bụng, nghiêng mình di chuyển trong căn nhà siêu mỏng giữa phố Sài Gòn

Hà Phương - Anh Tú |

Căn nhà chỉ vỏn vẹn trên dưới 7m2 chật chội, ẩm thấp nhưng lại là nơi ở của đôi vợ chồng già cùng đứa cháu nhỏ. Căn nhà hẹp đến nỗi, người trong nhà muốn đi phải nghiêng mình, ngủ phải nằm co.

Những ngôi nhà siêu mỏng trên thế giới

Anh Tú (Tổng Hợp) |

Những ngôi nhà có kích thước hẹp về chiều rộng, mở rộng về chiều sâu làm cho nhiều người đi ngang không khỏi ngỡ ngàng và thích thú khi chúng nằm len lỏi giữa những công trình khác.

Còn nhà “siêu mỏng, siêu méo”, Hà Nội giải trình về trật tự xây dựng

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 25.3, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Phiên giải trình về kết quả thực hiện thông báo kết luận chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND Thành phố khóa XV về công tác quản lý trật tự xây dựng.