ĐBSCL trước nguy cơ dịch bùng phát sau nới lỏng giãn cách

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Sau khi các địa phương cơ bản khống chế dịch bệnh, và cho nới lỏng giãn cách xã hội; hàng chục ngàn người dân đã tự phát đi xe máy về quê tại các tỉnh ĐBSCL; tạo nên tình trạng ùn ứ tại các khu vực cửa ngõ. Cùng thời điểm này, đã bắt đầu xuất hiện sự lơ là chủ quan của một bộ phận người dân, dẫn đến nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát trở lại…
Sau khi TP.HCM cho nới lỏng giãn cách xã hội, hàng chục ngàn người đã tự phát đi xe máy về quê tại các tỉnh ĐBSCL. Việc này, đã gây ảnh hưởng và tạo áp lực lớn tới công tác phòng chống dịch của các địa phương; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh do lượng người về quê quá lớn.
Sau khi TP.HCM cho nới lỏng giãn cách xã hội, hàng chục ngàn người đã tự phát đi xe máy về quê tại các tỉnh ĐBSCL. Việc này, đã gây ảnh hưởng và tạo áp lực lớn tới công tác phòng chống dịch của các địa phương; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh do lượng người về quê quá lớn.
 
Ghi nhận tại Kiên Giang, tỉnh này đến nay đã tiếp nhận trên 7.000 người dân đi xe máy về. Trong đó, tại huyện Tân Hiệp, qua xét nghiệm nhanh đã phát hiện 4 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2. Còn tại các chốt cửa ngõ khác qua xét nghiệm nhanh và PCR phát hiện có 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và đã đưa đưa cách ly đị điều trị. Số còn lại được lực lượng Công an và chính quyền địa phương hỗ trợ đưa về quê an toàn.
Ghi nhận tại Kiên Giang, tỉnh này đến nay đã tiếp nhận trên 7.000 người dân đi xe máy về. Trong đó, tại huyện Tân Hiệp, qua xét nghiệm nhanh đã phát hiện 4 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2. Còn tại các chốt cửa ngõ khác qua xét nghiệm nhanh và PCR phát hiện có 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và đã đưa đi cách ly đị điều trị. Số còn lại được lực lượng Công an và chính quyền địa phương hỗ trợ đưa về quê an toàn.
Trước tình trạng trên, các tỉnh thành ở ĐBSCL đã kiến nghị lên Thủ tướng và Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đề nghị tạm ngưng cho người dân tự ý về quê.
Trước tình trạng trên, các tỉnh thành ở ĐBSCL đã kiến nghị lên Thủ tướng và Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đề nghị tạm ngưng cho người dân tự ý về quê.
Tính đến thời điểm này, các tỉnh ĐBSCL đã cơ bản khống chế dịch bệnh. Nhiều tỉnh trước đây là “tâm dịch”, nay đã trở thành “vùng xanh”, từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới. Như tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang, hiện chỉ còn thực hiện Chỉ thị 19. Tuy nhiên, sau khi các địa phương cho phép nới lỏng giãn cách xã hội, đã bắt đầu xuất hiện sự chủ quan, lơ là của một bộ phận người dân.
Tính đến thời điểm này, các tỉnh ĐBSCL đã cơ bản khống chế dịch bệnh. Nhiều tỉnh trước đây là “tâm dịch”, nay đã trở thành “vùng xanh”, từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới. Như tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang, hiện chỉ còn thực hiện Chỉ thị 19. Tuy nhiên, sau khi các địa phương cho phép nới lỏng giãn cách xã hội, đã bắt đầu xuất hiện sự chủ quan, lơ là của một bộ phận người dân.
Ghi nhận tại Cần Thơ, trong những ngày qua, lượng người đổ ra đường rất lớn. Các hàng quán kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu cũng bắt rục rịch mở cửa trở lại.
Ghi nhận tại Cần Thơ, trong những ngày qua, lượng người đổ ra đường rất lớn. Các hàng quán kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu cũng rục rịch mở cửa trở lại.
 
Khi việc đi lại được thoải mái hơn, nhiều người dân đã quay trở lại thói quen tập trung mua sắm ở những nơi đông người.
Khi việc đi lại được thoải mái hơn, nhiều người dân đã quay trở lại thói quen tập trung mua sắm ở những nơi đông người.
Tại một số nơi, dù không có việc cần thiết, nhưng nhiều người dân vẫn tập trung để tán gẫu.
Tại một số nơi, dù không có việc cần thiết, nhưng nhiều người dân vẫn tập trung để tán gẫu.
Tại Trà Vinh, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, từ trước khi TP.HCM nới lỏng giãn cách xã hội; đã có rất nhiều người tự phát đi xe máy về địa phương. Đây là những người về từ vùng dịch, khả năng dương tính rất cao, trong khi tỉnh thiếu năng lực điều trị FO và không có khả năng cách ly F1 (do hết chỗ cách ly, điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất đang thiếu hụt,..). Từ đó, có thể dẫn tới khả năng không thể kiểm soát được dịch bệnh nếu tiếp nhận người về.
Tại Trà Vinh, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, từ trước khi TP.HCM nới lỏng giãn cách xã hội; đã có rất nhiều người tự phát đi xe máy về địa phương. Đây là những người về từ vùng dịch, khả năng dương tính rất cao, trong khi tỉnh thiếu năng lực điều trị F0 và không có khả năng cách ly F1 (do hết chỗ cách ly, điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất đang thiếu hụt,..). Từ đó, có thể dẫn tới khả năng không thể kiểm soát được dịch bệnh nếu tiếp nhận người về.
Trước khó khăn trên, tỉnh Trà Vinh đã kiến nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trung ương và Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ chỉ đạo TP.Hồ Chí Minh không để bà con ra khỏi thành phố; chỉ đạo các tỉnh trên các tuyến Quốc lộ về Trà Vinh không để bà con vượt chốt như hiện nay.
Trước khó khăn trên, tỉnh Trà Vinh đã kiến nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trung ương và Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ chỉ đạo TP.Hồ Chí Minh không để bà con ra khỏi thành phố; chỉ đạo các tỉnh trên các tuyến Quốc lộ về Trà Vinh không để bà con vượt chốt như hiện nay.
TRẦN LƯU - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Các tỉnh ĐBSCL hoả tốc kiến nghị Trung ương tạm dừng cho người dân về quê

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trước tình trạng người dân ồ ạt về quê tự phát; các địa phương ĐBSCL đã kiến nghị lên Thủ tướng và Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đề nghị tạm ngưng cho người dân tự ý về quê…

CSGT TPHCM tăng cường tuần tra, kiểm soát sau nới lỏng giãn cách

Huân Cao |

Lực lượng CSGT Công an TPHCM sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát người tham gia giao thông trên đường trong thời gian tới nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau thời gian nới lỏng giãn cách.

Bình Dương test nhanh COVID-19 trước khi cho hàng ngàn người dân về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Trước việc người dân ra đường quyết tâm về quê, lực lượng chức năng các địa phương ở Bình Dương đã tổ chức test nhanh đảm bảo người có kết quả âm tính trước rồi đưa đoàn về quê.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Các tỉnh ĐBSCL hoả tốc kiến nghị Trung ương tạm dừng cho người dân về quê

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trước tình trạng người dân ồ ạt về quê tự phát; các địa phương ĐBSCL đã kiến nghị lên Thủ tướng và Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đề nghị tạm ngưng cho người dân tự ý về quê…

CSGT TPHCM tăng cường tuần tra, kiểm soát sau nới lỏng giãn cách

Huân Cao |

Lực lượng CSGT Công an TPHCM sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát người tham gia giao thông trên đường trong thời gian tới nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau thời gian nới lỏng giãn cách.

Bình Dương test nhanh COVID-19 trước khi cho hàng ngàn người dân về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Trước việc người dân ra đường quyết tâm về quê, lực lượng chức năng các địa phương ở Bình Dương đã tổ chức test nhanh đảm bảo người có kết quả âm tính trước rồi đưa đoàn về quê.