Đẩy xe đến tận nhà xét nghiệm COVID-19 cho toàn dân ở Cần Thơ

Minh Ánh - Tạ Quang |

Các nhân viên y tế quận Bình Thuỷ, Cần Thơ "đi từng ngõ, gõ từng nhà" lấy mẫu xét nghiệm cho người dân để sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng trước khi hết giãn cách xã hội.
a
Quyết tâm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng trước ngày kết thúc giãn cách, quận Bình Thuỷ (TP Cần Thơ) đã lên phương án triển khai 32 xe đẩy xét nghiệm COVID-19 lưu động, để đi đến từng ngõ, từng nhà lấy mẫu cho người dân. 
a
Các nhân viên y tế được trang bị đầy đủ đồ phòng hộ, xe đẩy phát huy được công dụng khi dễ dàng kéo, đẩy, có chỗ để vật tư y tế thuận tiện. 
a
Theo cán bộ nhân viên y tế, chiếc xe đẩy giúp mọi người không phải khuân vác nhiều đồ, tiết kiệm sức lực, hơn nữa cũng giảm được lực lượng tham gia lấy mẫu. "Trước đó, khi xét nghiệm tập trung, chúng tôi đến nơi phải mượn bàn mượn ghế", chị Trần Thị Toàn, nhân viên Trạm Y tế phường Trà Nóc nói.
a
Cũng theo chị Toàn, "ngày trước khi xét nghiệm tập trung người dân, chúng tôi có bắt gặp trường hợp ngại đông mà không ra lấy mẫu, hay nhiều cụ lớn tuổi, người khuyết tật,... cũng khó khăn trong việc di chuyển ra điểm lấy mẫu xét nghiệm". Sau khi được xét nghiệm, người dân được hướng dẫn cài đặt Sổ sức khoẻ điện tử để theo dõi y tế.
Được biết, trung bình mỗi buổi, xe sẽ lưu động xét nghiệm cho khoảng 100 hộ. Trong khi đó, quận Bình Thủy đặt mục tiêu mỗi ngày lấy được 22.000 mẫu xét nghiệm.
Được biết, trung bình mỗi buổi, xe sẽ lưu động xét nghiệm cho khoảng 100 hộ. Trong khi đó, quận Bình Thủy đặt mục tiêu mỗi ngày lấy được 22.000 mẫu xét nghiệm.
a
Ông Võ Thành Tươi, 67 tuổi, KV4, phường Trà Nóc chia sẻ: "Trước đó, khi đi test tập trung, người dân rất đông, đứng gần nhau, nên tôi rất sợ lây nhiễm chéo. Nay tôi thấy có chiếc xe này tôi rất ủng hộ, điều này sẽ tránh việc tập trung đông, giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng". 
a
a
Đồng quan điểm trên, anh Lê Thanh Tùng, 49 tuổi, KV 3 phường Trà An cho biết: "Từ đầu dịch đến giờ, gia đình tôi đã tập trung đi test nhanh 6 lần. Lần này khi thấy có xe lưu động đến tôi rất mừng vì không sợ bị lây nhiễm chéo". 
Hiện, quận Bình Thuỷ có 35 vùng xanh, chiếm 76%, người dân trong các vùng này cũng được lấy mẫu xét nghiệm. Còn lại 24% các khu vực có nguy cơ cao, rất cao, người dân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần.
Hiện, quận Bình Thuỷ có 35 vùng xanh, chiếm 76%, người dân trong các vùng này cũng được lấy mẫu xét nghiệm. Còn lại 24% các khu vực có nguy cơ cao, rất cao, người dân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần.
Chủ tịch UBND quận Bình Thuỷ, ông Trần Thanh Bình cho biết, công tác xét nghiệm lấy mẫu tại nhà sẽ được triển khai đến hết ngày 17.9.
Chủ tịch UBND quận Bình Thuỷ, ông Trần Thanh Bình cho biết, công tác xét nghiệm lấy mẫu tại nhà sẽ được triển khai đến hết ngày 17.9.
a
Bắt đầu chiến dịch lần này, quận Bình Thuỷ đã chủ động làm việc với các ngành chuyên môn như Sở Y tế, CDC Cần Thơ, Trường Đại học Y dược Cần Thơ để được hỗ trợ về nhân lực và chuyên môn.
a
Ông Bình cho biết: "Chúng tôi quyết tâm xét nghiệm toàn dân để bóc tách hết F0 ra khỏi cộng đồng trước khi đến ngày hết hạn giãn cách. Đảm bảo hỗ trợ, đưa người dân bị mắc COVID-19 đi điều trị kịp thời và thiết lập thêm các vùng xanh".
Minh Ánh - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ xét nghiệm toàn dân bằng phương pháp PCR

Minh Ánh |

TP.Cần Thơ sẽ cho tất cả người dân trong khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, khu vực phong tỏa xét nghiệm 3 đợt. Trong đó có một đợt xét nghiệm bằng phương pháp PCR, 2 đợt thực hiện test nhanh kháng nguyên.

1.200 sinh viên ngành y Cần Thơ ra quân đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm

BẠCH CÚC |

Tiếp tục hành trình chống đại dịch COVID-9 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, ngày 9.9, hơn 1.200 cán bộ và sinh viên của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ ra quân hỗ trợ cho các quận, huyện trên địa bàn thành phố trong công tác phòng, chống COVID- 19.

Cần Thơ xét nghiệm tại nhà cho 100% hộ dân từ ngày 10.9

TRẦN LƯU |

UBND thành phố Cần Thơ vừa có thông báo kết luận của ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp giao ban trực tuyến Sở chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Cần Thơ xét nghiệm toàn dân bằng phương pháp PCR

Minh Ánh |

TP.Cần Thơ sẽ cho tất cả người dân trong khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, khu vực phong tỏa xét nghiệm 3 đợt. Trong đó có một đợt xét nghiệm bằng phương pháp PCR, 2 đợt thực hiện test nhanh kháng nguyên.

1.200 sinh viên ngành y Cần Thơ ra quân đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm

BẠCH CÚC |

Tiếp tục hành trình chống đại dịch COVID-9 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, ngày 9.9, hơn 1.200 cán bộ và sinh viên của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ ra quân hỗ trợ cho các quận, huyện trên địa bàn thành phố trong công tác phòng, chống COVID- 19.

Cần Thơ xét nghiệm tại nhà cho 100% hộ dân từ ngày 10.9

TRẦN LƯU |

UBND thành phố Cần Thơ vừa có thông báo kết luận của ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp giao ban trực tuyến Sở chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.