Đầu tư hơn 8 tỉ đồng xây nhà máy xử lý rác thải rồi... đắp chiếu

Trần Trọng |

Hòa Bình - Công trình xử lý rác thải tại huyện Mai Châu sau hơn 2 năm kể từ khi hoàn thành vẫn chưa thể hoạt động vì đủ các lý do.
Báo Lao Động nhận được phản ảnh của người dân huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình về việc bãi rác gây ô nhiễm và công trình xử lý rác thải vừa xây dựng hoàn thành một thời gian nhưng hoạt động không hiệu quả. Ảnh: Trần Trọng.
Công trình xử lý rác thải đã xây xong hơn 2 năm nhưng không thể phân loại, lò đốt không hoạt động tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình khiến môi trường xung quanh bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân gần đó. Ảnh: Trần Trọng.
Ngày 11.2, sau quãng đường gần 100km từ thành phố Hòa Bình, PV có mặt tại bãi rác thuộc bản Bước, xã Xăm Khòe, huyện Mai Châu, ghi nhận rác thải được tập kết tại một mảnh đất lớn, tràn lan và có dấu hiệu thời gian dài không có người tác động đến.
Ngày 15.2, PV Báo Lao Động có mặt tại bãi rác thuộc xóm Bước, xã Xăm Khòe, huyện Mai Châu, ghi nhận thực tế lượng rác thải lớn được tập kết trên một diện tích đất rộng khoảng 2ha.
Đồng thời, tuyến đường vào bãi tập kết, rác được đổ dọc 2 bên khiến sự ô nhiễm lan rộng hơn, chán ngang đường là chiếc máy múc.
Tại tuyến đường vào bãi tập kết, rác được đổ dọc 2 bên.
Theo người dân, chiếc máy múc lớn dùng để chôn lấp rác đã bị hỏng cách đây khá lâu nhưng chưa được đơn vị nào sửa chữa, khắc phục.
Theo người dân, chiếc máy múc lớn dùng để chôn lấp rác đã bị hỏng cách đây khá lâu nhưng chưa được sửa chữa, khắc phục.
Bà H.T.M (38 tuổi, người dân xóm Bước) chia sẻ: “Bãi rác này đã hoạt động nhiều năm tuy nhiên không được xử lý, khiến môi trường xung quanh bị ô nhiễm. Các nhà dân cạnh đó chịu ảnh hưởng lớn bởi mùi hôi và rất nhiều ruồi nhặng”.
Bà H.T.M (38 tuổi, người dân xóm Bước) chia sẻ: “Bãi rác này đã hoạt động nhiều năm tuy nhiên không được xử lý, khiến môi trường xung quanh bị ô nhiễm. Các nhà dân cạnh đó chịu ảnh hưởng lớn bởi mùi hôi và rất nhiều ruồi, nhặng”.
Cách điểm tập kết rác khoảng 50m là công trình xử lý rác thải đã được khóa cổng.
Cách bãi rác khoảng 50m là công trình xử lý rác thải đã được khóa cổng.
Theo quan sát, bên trong cánh công là 1 nhà phân loại rác, 1 khu vực xử lý rác với 1 lò đốt, 1 xe ủi và 1 cỗ máy tất cả đều đang dừng hoạt động.
Bên trong khu vực này, một hệ thống lò đốt và nhà dùng để phân loại rác tất cả đều đang dừng hoạt động.
Theo ông Lường Văn Trân – Trưởng xóm Bước, xã Xăm Khòe cho biết: “Khu xử lý rác chỉ hoạt động khoảng 1 tháng sau khi hoàn thành và đã dừng gần 1 năm nay. Tuy nhiên, rác thải của huyện vẫn từng ngày được đưa về đây tập kết gây ô nhiễm đến rất nhiều bà con tại xóm Bước, xóm Nám và xóm Sun”.
Ông Lường Văn Trân – Trưởng xóm Bước, xã Xăm Khòe cho biết: “Khu xử lý rác chỉ hoạt động thời gian ngắn sau khi hoàn thành và đã dừng hơn 1 năm nay. Tuy nhiên, rác thải của huyện vẫn từng ngày được đưa về đây tập kết gây ô nhiễm đến rất nhiều bà con tại xóm Bước, xóm Nám và xóm Sun”.
Theo tìm hiểu của PV, công trình xử lý rác thải lớn nhất huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được quy hoạch xây dựng trên diện tích khoảng 2ha tại bản Bước, xã Xăm Khòe với tổng số vốn đầu tư là trên 8 tỉ đồng.
Được biết, công trình xử lý rác thải tại tại bản Bước, xã Xăm Khòe, huyện Mai Châu được quy hoạch xây dựng trên diện tích khoảng 2ha, với tổng số vốn đầu tư là trên 8 tỉ đồng.
Công trình được xây dựng nhằm xử lý rác thải cho người dân trên địa bàn huyện và các xã lân cận. Thế nhưng, kể từ khi xây dựng năm 2017 đến nay, dự án không đi vào hoạt động trong khi rác vẫn dồn về hàng ngày, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.
Công trình được xây dựng từ năm 2017 và hoàn thành năm 2019, tuy nhiên đến nay dự án không đi vào hoạt động trong khi rác vẫn dồn về hàng ngày.
a
Núi rác vẫn ngày ngày hình thành, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sức khỏe của người dân xung quanh.
Trao đổi với PV, ông Khà Văn Thảnh – Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường huyện Mai Châu cho biết: “
Trao đổi với PV, ông Khà Văn Thảnh – Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường huyện Mai Châu cho biết: “Công trình xử lý rác tại xóm Bước, xã Xăm Khòe do sau khi xây dựng bị ảnh hưởng bởi mưa bão khiến công trình không thể hoạt động. Đối với hạng phục phân loại rác, do công nghệ không phù hợp với rác thải tại địa phương nên thời gian qua chưa thể sử dụng".
“Hiện, rác thải chỉ có thể xử lý bằng chôn lấp. Việc vận hành hoạt động của khu xử lý rác đang chờ đơn vị tài trợ khắc phục, tuy nhiên chưa có thời gian cụ thể“, ông Thảnh nói.
“Hiện, rác thải chỉ có thể xử lý bằng chôn lấp. Việc vận hành hoạt động của khu xử lý rác đang chờ đơn vị tài trợ khắc phục, tuy nhiên chưa có thời gian cụ thể“, ông Thảnh nói.
để tìm hiểu rõ hơn về trách nhiệm của UBND huyện tại công trình lãng phí này, Báo Lao động đã liên lạc với ông..., tuy nhiên ông này từ chối trả lòi và có thái độ thiếu hợp tác
Để tìm hiểu rõ hơn về trách nhiệm của UBND huyện Mai Châu tại công trình gây lãng phí này, PV Báo Lao động đã liên lạc với ông Hà Trung Thảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Châu, tuy nhiên ông này tỏ thái độ bất hợp tác.
Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Khách du lịch tấp nập đến hồ Hòa Bình những ngày đầu năm

Trần Trọng |

Hòa Bình - Khu du lịch hồ Hòa Bình vừa là nơi nghỉ dưỡng, tham quan, vừa có nhiều địa điểm tâm linh được đông đảo du khách ghé thăm dịp đầu xuân.

Không phân loại được rác, nhà máy 8 tỉ đồng đắp chiếu ngay khi xây xong

Trần Trọng |

Hòa Bình - Sau 2 năm hoàn thành, công trình xử lý rác thải tại huyện Mai Châu dù nằm ngay cạnh bãi tập kết rác gây ô nhiễm môi trường nhưng không thể sử dụng.

Hoà Bình: Rác thải chất thành núi sau vài tháng "chia sẻ khó khăn"

Trần Trọng |

Hòa Bình - Hàng trăm người dân lo lắng về sự ô nhiễm khi bãi rác của xã nay trở thành điểm tập kết chất thải của nhiều nơi khác.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khách du lịch tấp nập đến hồ Hòa Bình những ngày đầu năm

Trần Trọng |

Hòa Bình - Khu du lịch hồ Hòa Bình vừa là nơi nghỉ dưỡng, tham quan, vừa có nhiều địa điểm tâm linh được đông đảo du khách ghé thăm dịp đầu xuân.

Không phân loại được rác, nhà máy 8 tỉ đồng đắp chiếu ngay khi xây xong

Trần Trọng |

Hòa Bình - Sau 2 năm hoàn thành, công trình xử lý rác thải tại huyện Mai Châu dù nằm ngay cạnh bãi tập kết rác gây ô nhiễm môi trường nhưng không thể sử dụng.

Hoà Bình: Rác thải chất thành núi sau vài tháng "chia sẻ khó khăn"

Trần Trọng |

Hòa Bình - Hàng trăm người dân lo lắng về sự ô nhiễm khi bãi rác của xã nay trở thành điểm tập kết chất thải của nhiều nơi khác.