Dắt xe cả km đi đổ xăng, đến nơi thì cây xăng treo biển... hết xăng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Hàng loạt cây xăng tạm ngưng phục vụ, xe chạy vào rồi phải đi ngay sau cái lắc đầu, xua tay của nhân viên. Nhiều người dân khi dắt xe đến nơi không mua được hàng, phải cầu cứu sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè.

Tại cây xăng ở số 69/10X Phạm Văn Chiêu phường 14, quận Gò Vấp, dù chưa tới 9h sáng nhưng phía trước cửa hàng đã đặt biển thông báo hết xăng, khiến người dân khi dắt xe đến nơi cũng không mua được hàng.
Tại cửa hàng xăng dầu Cầu Giấy trên đường Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy), những ngày vừa qua, cửa hàng này đóng cửa, thông báo hết xăng, khiến người dân khi dắt xe đến nơi cũng không mua được hàng.
 
Đó là tình cảnh trớ trêu mà anh Nguyễn Văn Nam (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) gặp phải. Anh Nam cho biết, đang trên đương đi giao hàng thì xe gần như cạn xăng. Chạy dọc khu vực sân vận động Mỹ Đình anh chỉ chực khóc vì cây xăng lắc đầu,  báo hết xăng, không bán.
 
"Đi được thêm một đoạn thì xe hết xăng, tôi phải dắt bộ cả cây số đến cây xăng Dương Đình Nghệ để nạp nhiên liệu. Khi đến nơi thì cây xăng đóng cửa, từ chối phục vụ. Việc giao hàng trễ kiểu gì cũng bị khách phàn nàn”, anh Nam nói.
Sau đó rút xăng ra để tiếp nhiên liêy
Sau đó, anh Nam phải gọi người thân đến hỗ trợ, tiếp nhiên liệu bằng ống xả xăng.
 
 
"Từng này đủ đi tạm đến cây xăng rồi. Nhưng đến nơi chắc cũng phải chờ khoảng 20-30 phút mới đổ được xăng, mất quá nhiều thời gian và mệt mỏi", anh Nam nói.
 
Tương tự, anh Tuấn Anh (quận Cầu Giấy) cũng chung nỗi lòng khi vừa đến cây xăng thì xe cũng hết sạch nhiên liệu. "Đi mãi mới tìm được cây xăng nhưng lại không mua được xăng. Hôm nay xác định đi làm muộn hoặc nghỉ làm. Giờ chỉ biết nhờ người mua xăng đến hỗ trợ thôi", anh Tuấn Anh chia sẻ.
Một nhân viên bán xăng trên đường Tố Hữu cho hay, do người dân đến đổ xăng quá đông nên cây xăng bị “cháy hàng”. Cửa hàng buộc phải đóng cửa để chờ được tiếp nhiên liệu.
Một nhân viên bán xăng trên đường Tố Hữu cho hay, do người dân đến đổ xăng quá đông nên cây xăng bị “cháy hàng”. Cửa hàng buộc phải đóng cửa để chờ được tiếp nhiên liệu. "Chúng tôi vẫn đi làm, nhưng chỉ để trông coi, ra hiệu hết xăng cho khách và chờ ngày mở cửa lại", nhân viên bán xăng nói.
Theo ghi nhận của Lao Động, mặc dù được UBND TP Hà Nội cho các xe chở xăng dầu được phép ra vào thành phố 24/24 giờ để cấp hàng cho các cửa hàng bán lẻ. Nhưng thực tế, nhiều cây xăng tại Hà Nội vẫn “hết xăng, còn dầu”.
Theo ghi nhận của Lao Động, mặc dù được UBND TP Hà Nội cho các xe chở xăng dầu được phép ra vào thành phố 24/24 giờ để cấp hàng cho các cửa hàng bán lẻ. Nhưng thực tế, nhiều cây xăng tại Hà Nội vẫn treo biển “hết xăng, còn dầu”.
Cửa hàng xăng dầu Bảo Anh trên đường Lương Thế Vinh (quận Nam Từ Liêm) cũng tự phong tỏa bằng dây và từ chối phục vụ khách hàng đến đổ xăng.
Cửa hàng xăng dầu Bảo Anh trên đường Lương Thế Vinh (quận Nam Từ Liêm) cũng tự phong tỏa bằng dây và từ chối phục vụ khách hàng đến đổ xăng.
Nhiều cây xăng tạm ngưng phục vụ, xe chạy vào rồi phải đi ngay sau cái lắc đầu, xua tay của nhân viên
Nhiều cây xăng tạm ngưng phục vụ trong những ngày qua, xe chạy vào rồi phải đi ngay sau cái lắc đầu, xua tay của nhân viên.
Trong khi đó, khách phải đợi 20 - 30 phút mới đến lượt đổ xăng tại các trạm còn mở.
Trong khi đó, khách phải đợi 20 - 30 phút mới đến lượt đổ xăng tại các trạm còn mở.
Trong khi đó, khách phải đợi 20 - 30 phút mới đến lượt đổ xăng tại các trạm còn mở.
Tại hệ thống của Petrolimex, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) tiếp tục tái diễn tình cảnh người dân chen chúc xếp hàng chờ mua xăng.
Một doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu ở địa bàn Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, bản chất của tình trạng này là các doanh nghiệp bán lẻ đã thua lỗ triền miên gần 1 năm nay.  “Hiện tại, nhiều doanh nghiệp không còn vốn để nhập hàng. Họ chấp nhận bán hàng nhỏ giọt để duy trì hoạt động cửa hàng, chứ không thể nhập được đầy đủ xăng dầu như trước đây“, vị đại diện doanh nghiệp nói.
Một doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu ở địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, bản chất của tình trạng này là các doanh nghiệp bán lẻ đã thua lỗ triền miên gần 1 năm nay. “Hiện tại, nhiều doanh nghiệp không còn vốn để nhập hàng. Họ chấp nhận bán hàng nhỏ giọt để duy trì hoạt động cửa hàng, chứ không thể nhập được đầy đủ xăng dầu như trước đây“, vị đại diện doanh nghiệp nói.
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng bán xăng dầu tự phát để trục lợi

PHẠM ĐÔNG |

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị chức năng tuyệt đối không để xảy ra tình trạng kinh doanh xăng dầu trái phép nhằm trục lợi, gây bất ổn thị trường xăng, dầu.

Đi đổ xăng lúc nửa đêm cho vắng, nhưng vẫn phải chờ cả tiếng đồng hồ

HỮU CHÁNH |

Nhiều người dân ở Hà Nội nửa đêm đi mua xăng để tránh đông đúc, nhưng ra tới nơi họ vẫn phải xếp hàng dài và phải chờ cả tiếng đồng hồ mới đến lượt.

Hà Nội: Nhiều người dân vẫn phải xếp hàng chờ đổ xăng

Thái Mạnh |

Tại nhiều cây xăng ở Hà Nội vẫn diễn ra tình trạng người dân xếp hàng chờ đổ xăng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng bán xăng dầu tự phát để trục lợi

PHẠM ĐÔNG |

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị chức năng tuyệt đối không để xảy ra tình trạng kinh doanh xăng dầu trái phép nhằm trục lợi, gây bất ổn thị trường xăng, dầu.

Đi đổ xăng lúc nửa đêm cho vắng, nhưng vẫn phải chờ cả tiếng đồng hồ

HỮU CHÁNH |

Nhiều người dân ở Hà Nội nửa đêm đi mua xăng để tránh đông đúc, nhưng ra tới nơi họ vẫn phải xếp hàng dài và phải chờ cả tiếng đồng hồ mới đến lượt.

Hà Nội: Nhiều người dân vẫn phải xếp hàng chờ đổ xăng

Thái Mạnh |

Tại nhiều cây xăng ở Hà Nội vẫn diễn ra tình trạng người dân xếp hàng chờ đổ xăng.