Đất dự án bỏ hoang, chậm triển khai biến tướng thành bãi xe không phép

VƯƠNG TRẦN - KIM ANH |

Dự án xây dựng nhiều năm đã qua nhưng không triển khai xây dựng mặt khác lại còn biến tướng thành bãi trông giữ xe không phép- đây là thực tế tồn tại trên địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Khu đất có địa chỉ tại 28 Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy vốn là đất dự án Khu nhà ở thương mại để bán cho cán bộ, gia đình xã viên HTX Nông nghiệp có diện tích hơn 6.000m2 nhưng nhiều năm qua vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc. Đến nay, dự án đã biến tướng thành bãi trông giữ xe quy mô lớn.
Khu đất có địa chỉ tại 28 Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy vốn là đất dự án Khu nhà ở thương mại để bán cho cán bộ, gia đình xã viên HTX Nông nghiệp có diện tích hơn 6.000m2 nhưng nhiều năm qua vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc. Đến nay, dự án đã biến tướng thành bãi trông giữ xe quy mô lớn.
Theo đó, khu bãi xe có quy mô chứa khoảng 100 xe, phần lớn là xe cá nhân, có mái tôn che mưa nắng
Theo đó, khu bãi xe có quy mô chứa khoảng 100 xe, phần lớn là xe cá nhân, có mái tôn che mưa nắng
Hàng trăm chiếc xe ô tô được đỗ trong bãi xe này. Theo tìm hiểu, giá trông giữ xe dao động từ 800.000 đồng - 1,2 triệu đồng/tháng, tùy khu vực có mái che hay không.
Ngoài ra, bãi xe còn nhận trông giữ theo lượt phương tiện với mức từ 30.000-50.000 đồng lượt/ tùy theo thời gian.
Theo phản ánh của người dân, bãi xe này hình thành khoảng 3-4 tháng trước và hoạt động công khai, thậm chí tại khu vực đầu ngõ Nguyễn Khả Trạc, điểm trông giữ xe này còn có biển quảng cáo, nhận trông xe.
Theo anh T.X.Đ (phường Mai Dịch) cho biết: "Bãi xe này hình thành khoảng 3-4 tháng trước và hoạt động công khai, thậm chí tại khu vực đầu ngõ Nguyễn Khả Trạc, điểm trông giữ xe này còn có biển quảng cáo, nhận trông xe". Cũng theo anh Đ. một khu đất dự án bỏ hoang nhiều năm, chậm triển khai, chậm tiến độ khiến nhiều người cảm thấy rất lãng phí, xót xa.
Biển quảng cáo bãi trông giữ xe được đặt ngay từ ngoài đầu ngõ.
Biển quảng cáo bãi trông giữ xe được đặt ngay từ ngoài đầu ngõ.
Cũng trên địa bàn phường Mai Dịch, dự án xây dựng trung tâm bán, giới thiệu và bảo hành xe ô tô Honda và các loại xe ô tô khác (Trung tâm Honda) được cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2007 tại vị trí ngay phía sau số 2 Lê Đức Thọ.  Năm 2008, 5.291m2 đất được thu hồi và giao cho Chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn đầu tư tài chính Thái Bình (nay là Công ty CP Tập đoàn Thái Bình) thực hiện dự án.
Cũng trên địa bàn phường Mai Dịch, dự án xây dựng trung tâm bán, giới thiệu và bảo hành xe ô tô Honda và các loại xe ô tô khác (Trung tâm Honda) được cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2007 tại vị trí ngay phía sau số 2 Lê Đức Thọ.
Tuy vậy, kể từ đó tới nay, hơn 5.000m2 đất này vẫn rào tôn và chưa có dấu hiệu triển khai. Và rồi, khu đất hiện lại biến tướng thành bãi trông giữ xe không phép.
Năm 2008, 5.291m2 đất được thu hồi và giao cho Chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn đầu tư tài chính Thái Bình (nay là Công ty CP Tập đoàn Thái Bình) thực hiện dự án. Đến năm 2017, dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư thành dự án Toà nhà văn phòng và khách sạn. Thời gian khởi công vào quý IV năm 2017 - hoàn thành vào quý IV năm 2019. Tuy vậy, kể từ đó tới nay, hơn 5.000m2 đất này vẫn rào tôn và chưa có dấu hiệu triển khai. Và rồi, khu đất hiện lại biến tướng thành bãi trông giữ xe không phép.
Theo ghi nhận của phóng viên cho thấy, hiện nay toàn bộ khu đất đã biến thành bãi trông giữ xe với hàng chục chiếc xe khách mang logo Hà Sơn Hải Vân.
Theo ghi nhận của phóng viên cho thấy, hiện nay toàn bộ khu đất đã biến thành bãi trông giữ xe với hàng chục chiếc xe khách mang logo Hà Sơn Hải Vân.
Phía bên ngoài rác thải chất đống.
Phía bên ngoài rác thải chất đống. Bà Nguyễn Thị An (phố Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch) cho hay: "Lâu rồi chúng tôi chẳng thấy có việc thi công xây dựng gì ở đây, chỉ thấy khu đất được quây tôn kín mít. Có nhiều ô tô khách ra vào khu đấy".
Liên quan tới vấn đề này, PV Lao Động đã đặt lịch làm việc với lãnh đạo UBND phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) và đang chờ phản hồi từ phía các đơn vị này.
Liên quan tới vấn đề này, PV Lao Động đã đặt lịch làm việc với lãnh đạo UBND phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) và đang chờ phản hồi từ phía cơ quan này.

VƯƠNG TRẦN - KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương giải quyết vụ mua đất dự án nhà ở nhưng 10 năm chưa nhận sổ đỏ

ĐÌNH TRỌNG |

Cả trăm hộ dân nhập cư ở Bình Dương "ăn không ngon, ngủ không yên" khi mua đất dự án nhà ở và suốt 10 năm chưa nhận ''sổ đỏ''. Nhiều năm liền, người mua phải mang đơn đi khiếu nại nhờ các cơ quan can thiệp để yêu cầu chủ đầu tư dự án sớm sang tên chuyển quyền sử dụng đất.

Không để quyết định hành chính xâm hại quyền lợi nhà đầu tư

Nhóm phóng viên |

Quyết định giao đất cho doanh nghiệp dự án gắn liền với quyền lợi và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đó ngay từ thời điểm bắt đầu triển khai dự án. Việc bất ngờ giao đất lại cho doanh nghiệp khác sau 12 năm triển khai dự án mà không trao đổi, lấy ý kiến cũng như tính đến quyền lợi tài chính của doanh nghiệp đầu tư ban đầu được cho là chưa thấu đáo và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích, địa vị pháp lý của nhà đầu tư.

Nguy cơ mất trắng sau 12 năm được giao đất dự án: Doanh nghiệp “sốc” vì đất bị thay tên đổi chủ

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Sau gần 12 năm gắn liền với quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ở dự án Khu đô thị Mỹ Hưng (Thanh Oai, Hà Nội) cũng như đã được tỉnh Hà Tây cũ có quyết định giao đất chính thức, một doanh nghiệp bất động sản vô cùng sửng sốt và không giấu nổi lo lắng khi UBND TP.Hà Nội mới đây lại ban hành quyết định giao đất cho… một doanh nghiệp khác.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Khẩn trương giải quyết vụ mua đất dự án nhà ở nhưng 10 năm chưa nhận sổ đỏ

ĐÌNH TRỌNG |

Cả trăm hộ dân nhập cư ở Bình Dương "ăn không ngon, ngủ không yên" khi mua đất dự án nhà ở và suốt 10 năm chưa nhận ''sổ đỏ''. Nhiều năm liền, người mua phải mang đơn đi khiếu nại nhờ các cơ quan can thiệp để yêu cầu chủ đầu tư dự án sớm sang tên chuyển quyền sử dụng đất.

Không để quyết định hành chính xâm hại quyền lợi nhà đầu tư

Nhóm phóng viên |

Quyết định giao đất cho doanh nghiệp dự án gắn liền với quyền lợi và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đó ngay từ thời điểm bắt đầu triển khai dự án. Việc bất ngờ giao đất lại cho doanh nghiệp khác sau 12 năm triển khai dự án mà không trao đổi, lấy ý kiến cũng như tính đến quyền lợi tài chính của doanh nghiệp đầu tư ban đầu được cho là chưa thấu đáo và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích, địa vị pháp lý của nhà đầu tư.

Nguy cơ mất trắng sau 12 năm được giao đất dự án: Doanh nghiệp “sốc” vì đất bị thay tên đổi chủ

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Sau gần 12 năm gắn liền với quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ở dự án Khu đô thị Mỹ Hưng (Thanh Oai, Hà Nội) cũng như đã được tỉnh Hà Tây cũ có quyết định giao đất chính thức, một doanh nghiệp bất động sản vô cùng sửng sốt và không giấu nổi lo lắng khi UBND TP.Hà Nội mới đây lại ban hành quyết định giao đất cho… một doanh nghiệp khác.