Đào Thất Thốn của Trung Quốc giá hàng triệu xuất hiện trên đường phố TPHCM

Trí Minh - Anh Tú |

Những ngày giáp Tết Nguyên Đán 2020, hàng nghìn gốc đào từ các tỉnh phía Bắc đã "đổ bộ" trên đường phố TPHCM. Đáng chú ý, giống đào Thất Thốn của Trung Quốc có kích thước nhỏ, được chào bán với giá hàng triệu đồng.

Theo ghi nhận của PV, những ngày này tại các công viên như 23/9 (Q.1), Hoàng Văn Thụ (Q. Tân Bình), Gia Định (Q. Bình Thạnh)…, các tiểu thương bắt đầu trưng bày đào và các loại cây cảnh khác để bán trong dịp Tết Nguyên đán.
Theo ghi nhận của PV, những ngày này tại các công viên như 23.9 (Q.1), Hoàng Văn Thụ (Q. Tân Bình), Gia Định (Q. Bình Thạnh)…, các tiểu thương bắt đầu trưng bày đào và các loại cây cảnh khác để bán trong dịp cận Tết Nguyên đán 2020.
Tại công viên 23/9, không khí mua bán khá nhộn nhịp. Đặc biệt, hàng vạn cành đào được bày bán tại đây, thu hút người đến thưởng lãm và mua về chưng tết.
Tại công viên 23.9, không khí mua bán khá nhộn nhịp. Đặc biệt, hàng nghìn gốc đào được bày bán tại đây, thu hút người đến thưởng lãm và mua về chưng tết.
Theo ghi nhận của PV, hiện tại giống đào chủ yếu được bày bán là loại đào bích, có màu sắc rực rỡ, bắt mắt.
Những cây đào bích được bày bán, đua nhau khoe sắc dưới nắng vàng của TPHCM.
Các thương lái cho biết, hoa đào năm nay nở đều và đẹp hơn mọi năm.
Hoa đào biểu trưng cho sự sinh sôi, nảy nở, báo hiệu một mùa xuân mới đang về. Đây là đặc sản vào dịp Tết ở các tỉnh miền Bắc.
Anh Nguyễn Văn Nam (quê Hải Dương) cho biết: Năm nay anh đưa hơn 600 gốc đào vào đây với nhiều loại giá khác nhau. Giá dao động vào khoảng 4 -5 triệu đồng/gốc. Tùy vào gốc đào lâu năm và thế cây đẹp, giá có thể lên đến vài chục triệu đồng.
Ông Ngọc Quế (quê Hải Dương) cho biết: Năm nay anh đưa hơn 600 gốc đào vào đây với nhiều mức giá khác nhau. Giá trung bình vào khoảng 2 - 6  triệu đồng/gốc. Tùy vào gốc đào lâu năm và thế cây đẹp, giá có thể lên đến vài chục triệu đồng.
Những cây đào có kiểu dang lạ có giá vài triệu đồng tại Công viên 23.9 luôn thu hút người mua.
Đáng chú ý, tại công viên 23.9, xuất hiện những gốc đào Thất Thốn kích thước nhỏ thu hút sự quan tâm. Theo người bán, đây là giống đào Thất Thốn của Trung Quốc có mức giá khoảng 4 triệu đồng/cây. Ngoài ra, tại Việt Nam, có nhiều loại đào Thất Thốn từng xuất hiện trên thị trường như đào Thất Thốn trồng tại Nhật Tân hay đào Thất Thốn cổ ở Sapa,...
Hầu hết gốc đào Thất Thốn  này được thương lái vận chuyển từ Lạng Sơn vào TPHCM.
Hầu hết gốc đào Thất Thốn này được thương lái vận chuyển từ Lạng Sơn vào TPHCM. “Đào thất thốn xịn thì rất đắt, cả trăm triệu đồng nên không bán được. Tôi chỉ nhập giống đào Thất Thốn của Trung Quốc này thôi. Giá rẻ hơn nên phù hợp với đa số người dân. Năm nay tôi nhập 50 cây mà chỉ sau 3 ngày đã bán được phân nửa. Những gốc này chỉ vài ngày tới là hoa nở rất đẹp” - anh Đông - một thương lái gốc Hà Nội cho biết.
Những chậu đào có giá vài triệu đồng tại Công viên Gia Định được người dân mua về trưng Tết.
Những cây đào chỉ vừa mới trưng bày nhưng đã có nhiều người dân TPHCM tranh thủ mua về để chưng Tết sớm.
Ngoài Đào, những chậu Cúc khổng lồ cũng được nhiều người dân thành phố quan tâm
Ngoài đào tết, những chậu cúc khổ lớn, sắc vàng rực rỡ cũng được nhiều người dân TPHCM quan tâm.

Trí Minh - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm "rẽ hướng" sang chở đào, quất dịp Tết thu bạc triệu mỗi ngày

ANH THƯ |

Lượng khách hàng đổ về vườn đào, quất dịp cuối năm ngày càng nhiều. Chủ vườn phải thuê thêm lao động thời vụ chuyển cây đến tận nhà cho khách hàng.

Cận Tết vỉa hè thành chợ bán đào quất

TẠ QUANG - NGỌC ANH |

Những ngày giáp Tết, phố phường Hà Nội lại ngập tràn màu sắc của các loại hoa và đào, quất. Nhưng cũng là lúc vỉa hè đã bị lấn chiếm khiến cho công tác quản lý trật tự đô thị trở nên khó khăn.

Lạ mắt với chậu đào 5 cây hình rồng, giá bạc tỉ xuống phố đón Tết

Phạm Đông |

Chỉ còn gần 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều chủ vườn ở Hà Nội đã đem đào Tết ra phố bày bán phục vụ người dân. Đáng chú ý, 3 ngày gần đây xuất hiện một chậu đào 5 cây hình rồng, làm mãn nhãn người đi đường.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Xe ôm "rẽ hướng" sang chở đào, quất dịp Tết thu bạc triệu mỗi ngày

ANH THƯ |

Lượng khách hàng đổ về vườn đào, quất dịp cuối năm ngày càng nhiều. Chủ vườn phải thuê thêm lao động thời vụ chuyển cây đến tận nhà cho khách hàng.

Cận Tết vỉa hè thành chợ bán đào quất

TẠ QUANG - NGỌC ANH |

Những ngày giáp Tết, phố phường Hà Nội lại ngập tràn màu sắc của các loại hoa và đào, quất. Nhưng cũng là lúc vỉa hè đã bị lấn chiếm khiến cho công tác quản lý trật tự đô thị trở nên khó khăn.

Lạ mắt với chậu đào 5 cây hình rồng, giá bạc tỉ xuống phố đón Tết

Phạm Đông |

Chỉ còn gần 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều chủ vườn ở Hà Nội đã đem đào Tết ra phố bày bán phục vụ người dân. Đáng chú ý, 3 ngày gần đây xuất hiện một chậu đào 5 cây hình rồng, làm mãn nhãn người đi đường.