Đào Tết nở sớm, nhà vườn xôn xao mang đào ra phố

Thảo Quyên |

Hà Nội - Còn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng nhiều vườn đào tết đã bắt đầu bung nở.
Tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ - Hà Nội), một trong những chợ hoa nổi tiếng mỗi dịp xuân về, đào Nhật Tân được các tiểu thương, chủ vườn bày bán phục vụ cho người dân thủ đô chơi Giáng sinh cùng Tết dương lịch đang đến gần.
Tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ - Hà Nội), một trong những chợ hoa nổi tiếng mỗi dịp xuân về, đào Nhật Tân được các tiểu thương, chủ vườn bày bán phục vụ cho người dân thủ đô chơi Giáng sinh cùng Tết dương lịch đang đến gần.
Muốn đào được nở sớm, các hộ nông dân thường vặt lá vào khoảng cuối tháng 10 âm lịch sang đầu tháng 11. Trời cho mưa thuận gió hòa, sang rằm tháng 11 vặt lá để đào nở đúng vụ. Chưa vào chính vụ nên đào chưa nở rộ và to, dù thế vẫn làm người ta háo hức như xuân đang gần kề.
Muốn đào được nở sớm, các hộ nông dân thường vặt lá vào khoảng cuối tháng 10 âm lịch sang đầu tháng 11. Trời cho mưa thuận gió hòa, sang rằm tháng 11 vặt lá để đào nở đúng vụ. Chưa vào chính vụ nên đào chưa nở rộ và to, dù thế vẫn làm người ta háo hức như xuân đang gần kề.
Trao đổi với Lao Động, bà Lê Thị Oanh, một tiểu thương nhỏ tại chợ Quảng An cho biết: “Đào ở đây được bán với nhiều mức giá khác nhau tùy vào kiểu dáng, kích thước,... Giá dao động tầm 200-500 nghìn đồng cho những cành nhỏ và vừa, 1 triệu – 3 triệu đồng cho những cành to và đẹp. Một cành đào có thể chơi được nửa tháng.
Trao đổi với Lao Động, bà Lê Thị Oanh, một tiểu thương tại chợ Quảng An cho biết: “Đào ở đây được bán với nhiều mức giá khác nhau tùy vào kiểu dáng, kích thước,... Giá dao động tầm 200-500 nghìn đồng cho những cành nhỏ và vừa, 1 triệu – 3 triệu đồng cho những cành to và đẹp. Một cành đào có thể chơi được nửa tháng.
“So với năm ngoái, năm nay số lượng người xuống phố tìm mua đào về chơi tết sớm nhiều hơn. Năm qua, vì tình hình dịch COVID-19 kéo dài, lượng khách mua không có nhiều, nhiều chủ vườn điêu đứng”- bà Oanh cho biết thêm. Tại chợ Quảng An, không khó để bắt gặp các bạn trẻ xúng xính áo dài, váy hoa tranh thủ check-in với cành đào xinh xắn.
“So với năm ngoái, năm nay số lượng người xuống phố tìm mua đào về chơi tết sớm nhiều hơn. Năm qua, vì tình hình dịch COVID-19 kéo dài, lượng khách mua không có nhiều, nhiều chủ vườn điêu đứng”- bà Oanh cho biết thêm. Tại chợ Quảng An, không khó để bắt gặp các bạn trẻ xúng xính áo dài, váy hoa tranh thủ check-in với cành đào xinh xắn.
Đào được bán chủ yếu là cành, có nhiều giống như đào bích, đào phai,... Bên cạnh đó còn có cả hoa lê, hoa mận cũng được nông dân mang ra phố bày bán. Ông Trần Quang Mạnh, chủ vườn đào tại Nhật Tân chia sẻ về quá trình trồng đào: “Chục năm về trước, các nhà vườn ở Nhật Tân chủ yếu trồng đào bích, sắc hồng đậm, đỏ thẫm. Về sau, nhu cầu người tiêu dùng tăng lên, nhà vườn bắt đầu cắt ghép, lai tạo ra nhiều giống mới. Hiện nay, các vườn ở Nhật Tân không chỉ có đào bích mà còn có cả đào phai hay đào trắng,...”
Đào được bán chủ yếu là cành, có nhiều giống như đào bích, đào phai,... Bên cạnh đó còn có cả hoa lê, hoa mận cũng được nông dân mang ra phố bày bán. Ông Trần Quang Mạnh, chủ vườn đào tại Nhật Tân chia sẻ về quá trình trồng đào: “Chục năm về trước, các nhà vườn ở Nhật Tân chủ yếu trồng đào bích, sắc hồng đậm, đỏ thẫm. Về sau, nhu cầu người tiêu dùng tăng lên, nhà vườn bắt đầu cắt ghép, lai tạo ra nhiều giống mới. Hiện nay, các vườn ở Nhật Tân không chỉ có đào bích mà còn có cả đào phai hay đào trắng,...”
“Những năm về trước, đào không chỉ được bày ở các gia đình miền Bắc, nhiều cành đào to, đẹp còn được tuyển chọn để đưa vào Nam phục vụ cho mọi người”. Ông Quang mong muốn năm nay cũng sẽ có thêm nhiều chuyến xe xuyên Việt để những cành đào được khoe sắc khắp mọi miền.
“Những năm về trước, đào không chỉ được bày ở các gia đình miền Bắc, nhiều cành đào to, đẹp còn được tuyển chọn để đưa vào Nam phục vụ cho mọi người”. Ông Quang mong muốn năm nay cũng sẽ có thêm nhiều chuyến xe xuyên Việt để những cành đào được khoe sắc khắp mọi miền.
Mặc dù đào nở sớm nhưng may mắn là nở chưa nhiều, dự kiến sau ngày rằm tháng Chạp (15.12 âm lịch) hoa sẽ nở rộ và to. Người mua có thể tự mình lên phố để chọn cho mình một cành đào ưng ý,  người buôn đào cũng có thể về tận vườn đặt mua để mang bán nhiều nơi. Chơi hoa đào vào ngày tết là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Những cành đào tươi thắm bung nở đầu xuân báo hiệu một năm mới may mắn, hạnh phúc, an lành.
Mặc dù đào nở sớm nhưng may mắn là nở chưa nhiều, dự kiến sau ngày rằm tháng Chạp (15.12 âm lịch) hoa sẽ nở rộ và to. Người mua có thể tự mình lên phố để chọn cho mình một cành đào ưng ý, người buôn đào cũng có thể về tận vườn đặt mua để mang bán nhiều nơi. Chơi hoa đào vào ngày tết là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Những cành đào tươi thắm bung nở đầu xuân báo hiệu một năm mới may mắn, hạnh phúc, an lành.
Thảo Quyên
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Sơn La bỏ dán tem đào Tết?

Khánh Linh |

Sơn La - “Đào Vân Hồ” nay đã không phải dán tem truy xuất nguồn gốc, phân biệt giữa đào trồng và đào rừng.

Tất bật đào Tết Sơn La

Khánh Linh |

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán. Những ngày này, người trồng đào ở Sơn La đang tất bật, hối hả chuẩn bị cho vụ đào Tết xuân Quý Mão.

Người Hà Nội háo hức tìm mua đào Nhật Tân về chơi Tết sớm

Việt Anh - Minh Hà |

Đào Nhật Tân nở sớm có giá bán khá cao, giao động từ 100 – 500.000 đồng/cành. Thậm chí, nhiều tiểu thương cũng rao bán cành to, nhiều lộc, nụ… với giá lên tới cả triệu đồng.

Đào Nhật Tân rực rỡ xuống phố

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Mặc dù còn gần 50 ngày nữa mới đến Tết nguyên đán nhưng những cành đào Nhật Tân đã bắt đầu khoe sắc và được bày bán dọc chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ), phục vụ nhu cầu chơi hoa sớm của người dân Thủ đô.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Vì sao Sơn La bỏ dán tem đào Tết?

Khánh Linh |

Sơn La - “Đào Vân Hồ” nay đã không phải dán tem truy xuất nguồn gốc, phân biệt giữa đào trồng và đào rừng.

Tất bật đào Tết Sơn La

Khánh Linh |

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán. Những ngày này, người trồng đào ở Sơn La đang tất bật, hối hả chuẩn bị cho vụ đào Tết xuân Quý Mão.

Người Hà Nội háo hức tìm mua đào Nhật Tân về chơi Tết sớm

Việt Anh - Minh Hà |

Đào Nhật Tân nở sớm có giá bán khá cao, giao động từ 100 – 500.000 đồng/cành. Thậm chí, nhiều tiểu thương cũng rao bán cành to, nhiều lộc, nụ… với giá lên tới cả triệu đồng.

Đào Nhật Tân rực rỡ xuống phố

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Mặc dù còn gần 50 ngày nữa mới đến Tết nguyên đán nhưng những cành đào Nhật Tân đã bắt đầu khoe sắc và được bày bán dọc chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ), phục vụ nhu cầu chơi hoa sớm của người dân Thủ đô.