Đào Sơn La dán "tem xuất xứ" tiền chục triệu vượt 200km về Hà Nội

Hà Giang |

Hàng chục cành đào vượt khoảng 200km từ Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) được chuyển về Hà Nội phục vụ tết Tân Sửu. Tất cả các cành đào đều dán tem "Đào Vân Hồ" để minh chứng là đào trồng.

Liên quan đến việc cấm chặt, kinh doanh đào rừng của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Vân Hồ (Sơn La) đã phát hành tem cho cây đào trồng.
Hiện tại, UBND huyện Vân Hồ đã thống nhất và đưa vào sử dụng 2 mẫu tem. Mẫu tem này giúp để quảng bá và xác nhận đào trồng của huyện Vân Hồ, với số lượng khoảng hơn 10.000 nghìn tem, tùy theo nhu cầu có thể sẽ phát hành thêm.
Người dân Hà Nội thích thú với những cây đào được "niêm yết tem".
Được biết chủ kinh doanh đào đã thu mua gần 50 cành đào của một hộ dân trồng đào trên địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La). Ngay sau khi đào được khai thác, trưởng bản đã phát cho chủ hộ lượng tem tương ứng để dán vào các cành đào.
Ngoài việc dán tem cho đào, người mua còn được cấp một tờ giấy xác nhận của chính quyền sở tại để thuận lợi cho việc di chuyển, lưu thông.
Chủ kinh doanh cố định lại những cành đào. Đối với cây đào mà người dân tự bỏ vốn ra để trồng thì chính quyền địa phương tạo điều kiện xác nhận nguồn gốc, tránh việc bổ sung thêm thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.
Đào vùng cao chủ yếu là đào phai, do đó, hình ảnh cây đào được in trên tem xuất xứ, huyện Vân Hồ cũng cho in bông hoa đào phai, như một cách nhận diện thương hiệu.
Khi mới nở có màu hồng, sau đó phai dần, phần cuối cánh hoa ra màu hồng phớt. Kết hợp với dáng vẻ cằn cỗi, tự nhiên, xù xì, những cành đào Vân Hồ ngày càng được yêu thích.
Với những cành đào nhỏ giá bàn khoảng 1 triệu đồng. Cành lớn có thế đẹp, cao khoảng 3-4m có giá khoảng 7-10 triệu đồng.
Mẫu tem do UBND huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La in và cấp phát cho bà con.
Năm nay, người dân trồng đào đã UBND huyện thiết kế 2 mẫu tem có kích thước dài 15cm và 20cm, đối với nguồn kinh phí để in tem này sử dụng nguồn xã hội hóa, trị giá mỗi tem khoảng 1.000 đồng/tem.


Hà Giang
TIN LIÊN QUAN

Đào Thất Thốn "nằm" điều hòa chờ khách rước về chưng tết

Tô Thế |

Hoa đào Thất Thốn sở hữu vẻ đẹp độc, lạ khác xa loại đào thường. Cây ra hoa kép, mỗi cây chỉ nở từ 10 - 20 bông, nhưng hiện nay với việc áp dụng kỹ thuật chăm sóc đặc biệt nên cây đào cho ra nhiều hoa hơn.

Phát hành tem dán cho cây đào trồng ở Sơn La

Vân Tiến |

Liên quan đến việc cấm chặt, kinh doanh đào rừng của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Vân Hồ (Sơn La) đã phát hành tem cho cây đào trồng.

Đề xuất dán tem cho đào trồng ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Liên quan đến việc cấm chặt, kinh doanh đào rừng, UBND huyện Vân Hồ (Sơn La) cho biết đã làm tờ trình đề xuất việc tem dán nhãn cho đào trồng.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Đào Thất Thốn "nằm" điều hòa chờ khách rước về chưng tết

Tô Thế |

Hoa đào Thất Thốn sở hữu vẻ đẹp độc, lạ khác xa loại đào thường. Cây ra hoa kép, mỗi cây chỉ nở từ 10 - 20 bông, nhưng hiện nay với việc áp dụng kỹ thuật chăm sóc đặc biệt nên cây đào cho ra nhiều hoa hơn.

Phát hành tem dán cho cây đào trồng ở Sơn La

Vân Tiến |

Liên quan đến việc cấm chặt, kinh doanh đào rừng của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Vân Hồ (Sơn La) đã phát hành tem cho cây đào trồng.

Đề xuất dán tem cho đào trồng ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Liên quan đến việc cấm chặt, kinh doanh đào rừng, UBND huyện Vân Hồ (Sơn La) cho biết đã làm tờ trình đề xuất việc tem dán nhãn cho đào trồng.