Đào Nhật Tân nở sớm xuống phố phục vụ Tết Dương lịch

Phương Duy |

Dù hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều hộ dân đã bày bán hàng trăm cành đào Nhật Tân nở sớm ở chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội), phục vụ cho dân chơi đào vào dịp Tết Dương lịch.

 
Thời điểm này, chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã bắt đầu bày bán đào Nhật Tân dù còn khoảng hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
 
Tuy nhu cầu mua sắm chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19 song như mọi năm, đây vẫn là thời điểm phục vụ nhu cầu chơi hoa của người dân thủ đô dịp Tết Dương lịch. Do đó, mặc dù lượng khách còn hạn chế nhưng một số tiểu thương vẫn cố gắng bày bán đào sớm.
 
Theo anh Hùng, chủ vườn đào Nhật Tân: "Đào nở sớm bán vào dịp này là do một số chủ vườn tuốt lá, kích cho cành ra hoa sớm để bán vào dịp tết Dương lịch. Đào nở dịp này thường không đậm màu, vì chưa phải chính vụ nhưng giá bán thì cũng đa dạng từ vài trăm nghìn đến tiền triệu".
 
Vừa tranh thủ buộc đào giao cho khách, Chị Diệp Anh đã bán đào hơn chục năm chia sẻ: "Năm nay do ảnh hưởng của dịch bênh nên lượng khách có phần kém hơn so với năm trước nhưng vẫn túc tắc. Vườn đào nhà tôi năm nào cũng có đào nở sớm để phục vụ khách muốn thưởng hoa vào dịp Tết Dương Lịch. Như cây này đang chuẩn bị giao cho khách có giá khoảng 1,2 triệu đồng".
 
Giá các cành đào dao động từ 150.000 đồng đến cả triệu đồng tùy kiểu dáng, kích thước. Những cành loại nhỏ có giá từ 150.000-300.000 đồng được ưa chuộng hơn cả.
 
Chị Lê Hoa, (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: "Năm nào gia đình tôi cũng mua hoa về chơi dịp Tết Dương lịch. Năm nay dịch bệnh khiến kinh tế khó khăn hơn nhưng vẫn cố gắng chọn cành đào vừa tiền. Vì chưa phải chính vụ nên đào không đậm màu, nở không to, tôi đi dọc tuyến phố mà vẫn chưa chọn được cành ưng ý. Cành đang cầm trên tay, họ nói giá 300.000 đồng mà cũng tôi vẫn phân vân".
 
Không chỉ có đào Nhật Tân, nhiều nhà buôn còn mang cả hoa lê, hoa mận rừng phục vụ khách chơi.
 
Tương tự hoa đào, hoa mận cũng có giá lên tới cả triệu đồng với những cây có thế, dáng đẹp, độc đáo.
 
Chị Hoa (Lạng Sơn), nhà buôn hoa mận cho hay: "Hoa mận, lê này được thu mua từ nhiều địa điểm ở Tây Bắc. Năm nay khách cũng có nhưng không nhiều. Tôi còn sợ lỗ khi tiền vận chuyển xăng xe cao nhưng bán chẳng được bao".
 
Bên cạnh những cành đào nở sớm, quanh chợ hoa Quảng An còn bày bán nhiều hoa lê, hoa mận trắng thu hút được khách hàng.
Phương Duy
TIN LIÊN QUAN

Bưởi cảnh, đào cổ thụ "nằm lặng lẽ" bên đường, chủ vườn lo thất thu

Minh Quang |

Hà Nội- Tết âm lịch cận kề, các loại cây cảnh chơi tết như: đào cổ thụ, bưởi "khủng" đã được bày bán. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán vẫn rất ảm đạm. Nhiều chủ vườn vẫn canh cánh nỗi lo ế khách, thất thu sau một năm vất vả chăm cây.

Nhà vườn đồng loạt giảm năng suất để giữ giá hoa dịp Tết

Mạnh Huy |

Hưng Yên - Trước tình trạng dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều nhà vườn tại làng hoa Xuân Quan đã chủ động giảm lượng xuống giống, tránh tình trạng cung vượt quá cầu.

Hà Nội: Hoa lê, hoa đào tiền triệu rục rịch xuống phố đón Tết

Minh Ánh |

Hà Nội - Dù còn cách Tết Nguyên đán khoảng 2 tháng, nhưng nhiều tiểu thương đã đánh hoa lê, hoa đào rừng từ vùng cao đem bày bán tại chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bưởi cảnh, đào cổ thụ "nằm lặng lẽ" bên đường, chủ vườn lo thất thu

Minh Quang |

Hà Nội- Tết âm lịch cận kề, các loại cây cảnh chơi tết như: đào cổ thụ, bưởi "khủng" đã được bày bán. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán vẫn rất ảm đạm. Nhiều chủ vườn vẫn canh cánh nỗi lo ế khách, thất thu sau một năm vất vả chăm cây.

Nhà vườn đồng loạt giảm năng suất để giữ giá hoa dịp Tết

Mạnh Huy |

Hưng Yên - Trước tình trạng dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều nhà vườn tại làng hoa Xuân Quan đã chủ động giảm lượng xuống giống, tránh tình trạng cung vượt quá cầu.

Hà Nội: Hoa lê, hoa đào tiền triệu rục rịch xuống phố đón Tết

Minh Ánh |

Hà Nội - Dù còn cách Tết Nguyên đán khoảng 2 tháng, nhưng nhiều tiểu thương đã đánh hoa lê, hoa đào rừng từ vùng cao đem bày bán tại chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ.