Đào Hà Nội 3 ngày đêm “vượt đường xa” vào Miền Tây đón Tết

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Năm nay, ngoài các loại hoa kiểng thường thấy như mai, cúc, vạn thọ... thì một số tiểu thương tại Cần Thơ đã đưa hoa đào - loài hoa đặc trưng của miền Bắc - "đổ bộ" vào Miền tây nhằm tạo nên sự đa dạng, mới lạ cho thị trường hoa kiểng dịp Tết Nguyên đán 2022.
 
Năm nay, một số điểm bán hoa kiểng Tết tại Cần Thơ, nhiều tiểu thương đã đưa đào xuống phố, tạo thêm sắc thái rực rỡ cho ngày xuân.
 
Theo các tiểu thương, tất cả đào đều được vận chuyển từ miền Bắc vào đây để bán trong dịp Tết này.
 
 
Anh Nguyễn Văn Tùng (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) thuê mặt bằng bán hoa Tết trên đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho hay, năm nay anh đã nhập 50 cây đào từ Hà Nội về đây bán. "Năm trước, chủ yếu tôi bán các giống hoa truyền thống như cúc, vạn thọ, hoa hồng... Riêng hoa đào, đây là năm đầu tiên tôi nhập về bán, vì loài hoa này chỉ phổ biến ở miền Bắc, ít khi xuất hiện trong Nam nên tôi muốn mang đến sự mới mới lạ cho thị trường hoa kiểng Tết năm 2022".
 
Cũng theo anh Tùng, vì khoảng cách địa lý, nên đến tận 3 ngày đào mới về đến Cần Thơ. Trong quá trình vận chuyển anh Tùng phải thường xuyên tưới nước để duy trì độ ẩm cho cây. Vì đường xa, lại vận chuyển bằng xe, nên đào phải được tuyển chọn kỹ lưỡng, sau đó sẽ được bó lại và bọc bao ni lông bên ngoài.
 
 
Nhiều người dân hiếu kỳ cũng đã đến xem và tìm hiểu về loài hoa này. Chị Quốc Hương (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) chia sẻ: "Những ngày cận Tết, tôi cũng tranh thủ đi mua hoa về trưng Tết, thấy hoa đào được bày bán nên tôi vào xem thử. Trước giờ, nói đến hoa ngày Tết ở Miền Tây thì chủ yếu là hoa mai vàng, tuy nhiên năm nay lại có thêm hoa đào, điều này tạo nên sự mới lạ cho ngày Tết".
 
Tùy vào kiểu dáng và màu sắc nên mỗi gốc đào sẽ giá khác nhau, có cây từ 1,5 triệu đồng, nhưng cũng có cây lên đến vài triệu đồng. "Do ít xuất hiện trong Nam, nên những ngày qua, khách ghé xem đào cũng rất nhiều, nhiều người đến tìm hiểu rồi hỏi giá, đến nay tôi đã bán được khoảng 10 gốc đào" - một tiểu thương bán đào cho biết.
 
 
Theo đó, những cây giá cao thường có bông to, màu sắc thắm, có nhiều nhánh dày và đặc biệt là có nhiều nụ lộc.
 
Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên thị trường hoa kiểng Tết cũng giảm đi sự nhộn nhịp. Tuy nhiên, đối với loại hoa đến từ phương Bắc, nhiều người cũng kỳ vọng việc buôn bán sẽ được khởi sắc trong những ngày tới.
BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Cần Thơ khởi sắc trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

ÁNH NHIÊN |

Cần Thơ - Từ đầu năm 2022, nhiều điểm tham quan du lịch tại Cần Thơ "tái khởi động", sẵn sàng phục hồi lại ngành du lịch sau những tháng ngày ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đặc biệt, ngay thời điểm trước thềm đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, nhiều hoạt động rộn ràng mở cửa, hứa hẹn thu hút khách du lịch trong thời gian tới.

Mặt hàng “siêu độc” chơi Tết của nhà vườn miền Tây

Tạ Quang |

Nhiều nhà vườn ở miền Tây đang chuẩn bị các loại trái cây, hoa kiểng tạo hình độc đáo để xuất bán trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong đó, nổi bật là các loại quả được các nhà vườn chuẩn bị hàng tung vào dịp Tết.

Thủy sản miền Tây “nín thở” những ngày cận Tết

Nhật Hồ |

Thông tin nhiều mặt hàng nông sản bị ùn ứ tại cửa khẩu phía Bắc khiến nhiều nhà nông miền Tây đứng ngồi không yên. Đặc biệt, những ngày gần đây một số mặt hàng thủy sản có dấu hiệu xuống giá khi Tết Nhâm Dần đã gần kề.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Du lịch Cần Thơ khởi sắc trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

ÁNH NHIÊN |

Cần Thơ - Từ đầu năm 2022, nhiều điểm tham quan du lịch tại Cần Thơ "tái khởi động", sẵn sàng phục hồi lại ngành du lịch sau những tháng ngày ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đặc biệt, ngay thời điểm trước thềm đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, nhiều hoạt động rộn ràng mở cửa, hứa hẹn thu hút khách du lịch trong thời gian tới.

Mặt hàng “siêu độc” chơi Tết của nhà vườn miền Tây

Tạ Quang |

Nhiều nhà vườn ở miền Tây đang chuẩn bị các loại trái cây, hoa kiểng tạo hình độc đáo để xuất bán trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong đó, nổi bật là các loại quả được các nhà vườn chuẩn bị hàng tung vào dịp Tết.

Thủy sản miền Tây “nín thở” những ngày cận Tết

Nhật Hồ |

Thông tin nhiều mặt hàng nông sản bị ùn ứ tại cửa khẩu phía Bắc khiến nhiều nhà nông miền Tây đứng ngồi không yên. Đặc biệt, những ngày gần đây một số mặt hàng thủy sản có dấu hiệu xuống giá khi Tết Nhâm Dần đã gần kề.