Đặng Văn Lâm, Hoàng Đức, Văn Hậu... vào đội hình tiêu biểu AFF Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 27.1, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã công bố đội hình tiêu biểu của AFF Cup 2022. Tuyển Việt Nam góp mặt 4 cầu thủ là Nguyễn Tiến Linh, Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Hoàng Đức, còn đội vô địch Thái Lan đóng góp 5 thành viên.


Đặng Văn Lâm: Thủ môn số 1 tuyển Việt Nam có kỳ AFF Cup 2022 xuất sắc khi có chuỗi 6 trận liên tiếp giữ sạch lưới - 1 kỷ lục của giải. Anh chỉ để lọt lưới ở 2 lượt trận chung kết, nơi tuyển Việt Nam thua Thái Lan với tổng số 2-3. Tổng cộng, Văn Lâm có 16 pha cứu thua tại AFF Cup 2022.
Đặng Văn Lâm: Thủ môn số 1 tuyển Việt Nam có kỳ AFF Cup 2022 xuất sắc khi có chuỗi 6 trận liên tiếp giữ sạch lưới - 1 kỷ lục của giải. Anh chỉ để lọt lưới ở 2 lượt trận chung kết, nơi tuyển Việt Nam thua Thái Lan với tổng số 2-3. Tổng cộng, Văn Lâm có 16 pha cứu thua tại AFF Cup 2022. Ảnh: AFF Cup
Jordi Amat: Trung vệ từng có nhiều năm thi đấu tại LaLiga, Premier League này là cầu thủ duy nhất của tuyển Indonesia góp mặt trong đội hình tiêu biểu của AFF Cup 2022. Anh đọc trận tốt, phát động tấn công hiệu quả và nhanh chóng trở thành lựa chọn yêu thích của huấn luyện viên Shin Tae-yong ở hàng phòng ngự Indonesia. Ảnh: PSSI
Jordi Amat: Trung vệ từng có nhiều năm thi đấu tại LaLiga, Premier League này là cầu thủ duy nhất của tuyển Indonesia góp mặt trong đội hình tiêu biểu của AFF Cup 2022. Anh đọc trận tốt, phát động tấn công hiệu quả và nhanh chóng trở thành lựa chọn yêu thích của huấn luyện viên Shin Tae-yong ở hàng phòng ngự Indonesia. Ảnh: LĐBĐ Indonesia
Kritsada Kaman: Chưa bước qua tuổi 24, Kaman đã làm trung vệ số 1 của tuyển Thái Lan suốt 2 năm qua. Anh có chiều cao không quá lý tưởng nhưng có khả năng không chiến hiệu quả, chơi lăn xả, kín kẽ và hỗ trợ tấn công tốt. Theo thống kê của ban tổ chức AFF Cup 2022, Kaman có đến 552 đường chuyền tại AFF Cup 2022, đứng thứ 2 tại giải. Ảnh: AFF
Kritsada Kaman: Chưa bước qua tuổi 24, Kaman đã làm trung vệ số 1 của tuyển Thái Lan suốt 2 năm qua. Anh có chiều cao không quá lý tưởng nhưng có khả năng không chiến hiệu quả, chơi lăn xả, kín kẽ và hỗ trợ tấn công tốt. Theo thống kê của ban tổ chức AFF Cup 2022, Kaman có đến 552 đường chuyền tại AFF Cup 2022, đứng thứ 2 tại giải. Ảnh: AFF Cup
Sasalak Haiprakhon: Sasalak có lần thứ 2 cùng tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup. Anh thi đấu ở vị trí chạy cánh trái và là lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Alexandre Polking nhờ khả năng hoạt động bền bỉ, lên công về thủ nhịp nhàng. Ảnh: AFF
Sasalak Haiprakhon: Sasalak có lần thứ 2 cùng tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup. Anh thi đấu ở vị trí chạy cánh trái và là lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Alexandre Polking nhờ khả năng hoạt động bền bỉ, lên công về thủ nhịp nhàng. Ảnh: AFF Cup
Đoàn Văn Hậu: Ngoài việc cần tiết chế những pha bóng chơi rắn không cần thiết, Đoàn Văn Hậu là hậu vệ xuất sắc tại AFF Cup 2022. Cầu thủ sinh năm 1999 đóng góp 1 bàn thắng cũng như in dấu giày vào một số pha lập công của đội ở các trận gặp Lào, Malaysia. Ảnh: Minh Dân
Đoàn Văn Hậu: Ngoài việc cần tiết chế những pha bóng chơi rắn không cần thiết, Đoàn Văn Hậu là hậu vệ xuất sắc tại AFF Cup 2022. Cầu thủ sinh năm 1999 đóng góp 1 bàn thắng cũng như in dấu giày vào một số pha lập công của đội ở các trận gặp Lào, Malaysia. Ảnh: Minh Dân
Nguyễn Hoàng Đức: Tiền vệ của Viettel thể hiện phong độ ổn định tại AFF Cup 2022. Anh là một trong số ít cầu thủ tuyển Việt Nam vẫn thể hiện đúng khả năng của mình ở 2 trận chung kết gặp tuyển Thái Lan, đáng tiếc đội nhà vẫn thua chung cuộc 2-3. Ảnh: AFF
Nguyễn Hoàng Đức: Tiền vệ của Viettel thể hiện phong độ ổn định tại AFF Cup 2022. Anh là một trong số ít cầu thủ tuyển Việt Nam vẫn thể hiện đúng khả năng của mình ở 2 trận chung kết gặp tuyển Thái Lan, đáng tiếc đội nhà vẫn thua chung cuộc 2-3. Ảnh: AFF Cup
Sarach Yooyen: Cùng với Bunmathan, Sarach Yooyen đã cùng nhau tạo nên cặp tiền vệ trung tâm hiệu quả cho tuyển Thái Lan. Ngoài 2 bàn thắng, Yooyen còn đứng thứ 4 trong số những cầu thủ có nhiều đường chuyền nhất tại AFF Cup 2022 với 455 lần. Ảnh: AFF
Sarach Yooyen: Cùng với Bunmathan, Sarach Yooyen đã cùng nhau tạo nên cặp tiền vệ trung tâm hiệu quả cho tuyển Thái Lan. Ngoài 2 bàn thắng, Yooyen còn đứng thứ 4 trong số những cầu thủ có nhiều đường chuyền nhiều nhất tại AFF Cup 2022 với 455 lần. Ảnh: LĐBĐ Thái Lan
Theerathon Bunmathan: Từ cánh trái, Bunmathan được kéo vào đá tiền vệ tổ chức tại AFF Cup 2022 và chơi cực hay. Anh ghi bàn quyết định ở trận chung kết lượt về, giúp tuyển Thái Lan thắng Việt Nam 1-0, qua đó lên cùng “Voi chiến” lên ngôi vô địch. Ngoài ra, Bunmathan còn đứng đầu giải đấu về số pha kiến tạo (6) và đường chuyền (697). Việc anh được bầu là Cầu thủ hay nhất AFF Cup 2022 không có gì phải bàn cãi. Ảnh: AFF
Theerathon Bunmathan: Từ cánh trái, Bunmathan được kéo vào đá tiền vệ tổ chức tại AFF Cup 2022 và chơi cực hay. Anh ghi bàn quyết định ở trận chung kết lượt về, giúp tuyển Thái Lan thắng Việt Nam 1-0, qua đó lên cùng “Voi chiến” lên ngôi vô địch. Ngoài ra, Bunmathan còn đứng đầu giải đấu về số pha kiến tạo (6), số cơ hội tạo ra (30) và số đường chuyền (697). Việc anh được bầu là Cầu thủ hay nhất AFF Cup 2022 không có gì phải bàn cãi. Ảnh: AFF Cup
Faisal Halim: Anh là cầu thủ duy nhất của tuyển Malaysia có tên trong đội hình tiêu biểu của AFF Cup 2022, với việc ghi được 4 bàn thắng cùng hàng loạt pha bóng ấn tượng. Ảnh: AFF
Faisal Halim: Anh là cầu thủ duy nhất của tuyển Malaysia có tên trong đội hình tiêu biểu của AFF Cup 2022, với việc ghi được 4 bàn thắng cùng hàng loạt pha bóng ấn tượng. Ảnh: AFF Cup
Nguyễn Tiến Linh: Tiền đạo số 1 tuyển Việt Nam có kỳ AFF Cup 2022 bùng nổ, ghi được 6 bàn, để làm đồng vua phá lưới với Teerasil Dangda của Thái Lan. Tiến Linh được xem là ứng viên số 1 để đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2022. Ảnh: AFF
Nguyễn Tiến Linh: Tiền đạo số 1 tuyển Việt Nam có kỳ AFF Cup 2022 bùng nổ, ghi được 6 bàn, để làm đồng vua phá lưới với Teerasil Dangda của Thái Lan. Tiến Linh được xem là ứng viên số 1 để đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2022. Ảnh: AFF Cup
Teerasil Dangda: Tiền đạo của tuyển Thái Lan không thi đấu 2 trận chung kết do chấn thương nhưng vẫn làm đồng vua phá lưới của AFF Cup 2022 với 6 bàn thắng. Theo thống kê, anh có 21 cú dứt điểm, tạo ra 13 cơ hội cho đồng đội. Ảnh: AFF
Teerasil Dangda: Tiền đạo của tuyển Thái Lan không thi đấu 2 trận chung kết do chấn thương nhưng vẫn làm đồng vua phá lưới của AFF Cup 2022 với 6 bàn thắng. Theo thống kê, anh có 21 cú dứt điểm, tạo ra 13 cơ hội cho đồng đội. Ảnh: AFF Cup
Đội hình tiêu biểu của AFF Cup 2022 được bầu chọn theo sơ đồ 4-3-3. Ảnh: AFF
Đội hình tiêu biểu của AFF Cup 2022 được bầu chọn theo sơ đồ 4-3-3. Ảnh: AFF Cup
NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Siêu cúp Quốc gia 2022: Bài kiểm tra đầu tiên của huấn luyện viên Bandovic

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Bandovic sẽ có trận đấu đầu tiên tại Việt Nam đó là màn so tài với đồng nghiệp Chu Đình Nghiêm ở trận Siêu cúp Quốc gia 2022.

Tiến Linh, Đặng Văn Lâm… vào Top 5 giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, thủ môn Đặng Văn Lâm… là 2 trong số 5 cầu thủ lọt vào Top 5 của hạng mục Quả bóng vàng (QBV) nam Việt Nam năm 2022.

Độc đáo nghi lễ Tế nữ quan trong ngày khai hội Đền Mẫu Âu Cơ

Tô Công |

Sáng 28.1 (mùng 7 tháng Giêng), tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống, tưởng nhớ và tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ, tại đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa).

Tết trên bản Lô Lô Chải dưới chân cột cờ Lũng Cú

Kim Anh - Trần Vương |

Khi rừng già đã trút lá, những chồi non điểm xuyết bởi sắc hồng của hoa đào, sắc tím hoa tam giác mạch dưới chân cột cờ Lũng Cú, đồng bào Lô Lô ở bản Lô Lô Chải (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) lại rộn ràng cùng nhau đón Tết. Tết ở bản nay đã khác, khang trang và đầm ấm hơn.

Cafe chiều thứ 7: Kinh doanh, trục lợi tâm linh tại các lễ hội

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" của báo Lao Động, PGS.TS Đinh Hồng Hải đã có những trao đổi xung quanh hiện trạng kinh doanh tâm linh, mua thần bán thánh ở các lễ hội hiện nay.

Cách giúp học sinh hào hứng đi học lại sau Tết Nguyên đán 2023

Tường Vân |

Không còn tâm lí chán nản, mệt mỏi hay sợ hãi, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng trong ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Những lễ hội đầu Xuân Quý Mão 2023 đang thu hút đông đảo du khách

Hải Minh |

Vào dịp đầu Xuân năm mới, nhiều lễ hội diễn ra trên cả nước thu hút đông đảo du khách và người dân đến dự.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Siêu cúp Quốc gia 2022: Bài kiểm tra đầu tiên của huấn luyện viên Bandovic

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Bandovic sẽ có trận đấu đầu tiên tại Việt Nam đó là màn so tài với đồng nghiệp Chu Đình Nghiêm ở trận Siêu cúp Quốc gia 2022.

Tiến Linh, Đặng Văn Lâm… vào Top 5 giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, thủ môn Đặng Văn Lâm… là 2 trong số 5 cầu thủ lọt vào Top 5 của hạng mục Quả bóng vàng (QBV) nam Việt Nam năm 2022.