Đang theo dõi 119 du học sinh về từ Hàn Quốc tại khu cách ly Khánh Hòa

Phương Linh |

Trong 4 ngày qua  số công dân Việt Nam nhập cảnh về Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tăng. Trong đó, đa số là du học sinh trở về từ các thành phố có dịch của Hàn Quốc được kiểm tra và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, thuộc Trung đoàn Bộ binh 974.

Ngay khi đáp xuống Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) các hành khách từ Hàn Quốc được chuyển ra lối đi riêng để nhân viên kiểm dịch y tế quốc tế kiểm tra sức khỏe. Sau khi hoàn thành các khai báo y tế, các du học sinh và hành khách trở về từ vùng dịch COVID-19 được phân luồng cách ly.

Tất cả hành khách từ Hàn Quốc đều phải đi qua 2 máy kiểm tra thân nhiệt. Trường hợp có thân nhiệt cao, có yếu tố về từ vùng dịch sẽ được chuyển đến khu cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: P.Linh
Tất cả hành khách từ Hàn Quốc về đều phải đi qua 2 máy kiểm tra thân nhiệt. Trường hợp có thân nhiệt cao, có yếu tố về từ vùng dịch sẽ được chuyển đến khu cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: P.Linh
Những trường hợp đi về từ vùng dịch nhưng chưa có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 sẽ được chuyển về khu cách ly tập trung tại
Những trường hợp đi về từ vùng dịch nhưng chưa có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 sẽ được chuyển về khu cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị. Ảnh: P.Linh
Khu cách ly tập trung được tổ chức kiểm soát tuân thủ nghiêm các quy trình đảm bảo an toàn cách ly theo quy định. Ảnh: P.Linh
Khu cách ly tập trung được tổ chức kiểm soát tuân thủ nghiêm các quy trình đảm bảo an toàn cách ly theo quy định. Ảnh: P.Linh
6 em học sinh trở về từ thành phố Daegu được chuyển đến khu cách ly tập trung của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện tờ khai y tế trước khi nhận phòng. Ảnh: P.Linh
Chiều 2.3, có 6 học sinh trở về từ thành phố Daegu được chuyển đến khu cách ly tập trung của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện tờ khai y tế trước khi nhận phòng. Ảnh: P.Linh
 
Kiểm tra thân nhiệt cho các em nếu có triệu chứng sốt sẽ chuyển đến khu cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh. Ảnh: P.Linh
Khu cách ly tập trung tại Trung tâm có 12 phòng, được bố trí cho 150 người với đầy đủ trang thiết bị theo tiêu chuẩn quân đội. Ảnh: P.Linh
Khu cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh có 12 phòng, được bố trí cho 150 người với đầy đủ trang thiết bị theo tiêu chuẩn quân đội. Ảnh: P.Linh

Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh trang bị thêm 12 tivi, 4 hệ thống mạng Internet để các em du học sinh và công dân trở về từ Hàn Quốc kết nối, nắm bắt thông tin về tình hình dịch COVID-19. Ảnh: P.Linh
Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh trang bị thêm 12 tivi, 4 hệ thống mạng Internet để các em du học sinh và công dân trở về từ Hàn Quốc kết nối, nắm bắt thông tin về tình hình dịch COVID-19. Ảnh: P.Linh
Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đến chiều 2.3, khu cách ly tập trung đã tiếp nhận theo dõi 119 du học sinh, trong đó có 68 em nữ và 51 em nam. 25 nhân viên y tế phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức kiểm tra thân nhiệt ngày 2 lần. Ảnh: P.Linh
Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đến chiều 2.3, khu cách ly tập trung đã tiếp nhận theo dõi 119 du học sinh, trong đó có 68 em nữ và 51 em nam. 25 nhân viên y tế phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức kiểm tra thân nhiệt ngày 2 lần. Ảnh: P.Linh
Mỗi ngày đơn vị bố trí một đội chuẩn bị suất ăn theo tiêu chuẩn quân đội ngày 3 bữa dành cho các công dân phải cách ly. Việc chuyển thực phẩm vào khu cách ly đều phải đảm bảo an toàn cao nhất theo yêu cầu của ngành y tế. Ảnh: P.Linh
Mỗi ngày đơn vị bố trí một đội chuẩn bị suất ăn theo tiêu chuẩn quân đội ngày 3 bữa dành cho các công dân phải cách ly. Việc chuyển thực phẩm vào khu cách ly đều phải đảm bảo an toàn cao nhất theo yêu cầu của ngành y tế. Ảnh: P.Linh
Tất cả các điểm từ vào và ra khu cách ly tập trung đều trang bị dung dịch sát khuẩn, đồ bảo hộ, điểm khủ trùng. Các em du học sinh đều rất hợp tác tuân thủ và nhận thức được việc thực hiện cách ly tốt là vì mình vì cộng đồng. Ảnh: P.Linh
Tất cả các điểm từ vào và ra khu cách ly tập trung đều trang bị dung dịch sát khuẩn, đồ bảo hộ, điểm khủ trùng. Các em du học sinh đều rất hợp tác tuân thủ và nhận thức được việc thực hiện cách ly tốt là vì mình vì cộng đồng. Ảnh: P.Linh
Tất cả các điểm vào và ra khu cách ly tập trung đều trang bị dung dịch sát khuẩn, đồ bảo hộ, điểm khử trùng. Các em du học sinh đều rất hợp tác tuân thủ và nhận thức được việc thực hiện cách ly tốt là vì mình vì cộng đồng. Ảnh: P.Linh
Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 đến 20h ngày 2.3: Số ca tử vong vượt mốc 3.000 người

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h ngày 2.3, trên thế giới đã có 87.767 trường hợp mắc COVID-19 và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 3.061.

Trung Quốc lo lây ngược từ các vùng có dịch COVID-19 bên ngoài

Hải Anh |

Sau Bắc Kinh, Quảng Đông và khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, tới tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc ghi nhận có một ca nhiễm COVID-19 từ Italia hôm 2.3, trở thành khu vực mới nhất ở Trung Quốc ghi nhận có ca nhiễm virus từ nước ngoài vào.

Mới nhất dịch COVID-19: Đức tăng gần gấp đôi số ca nhiễm COVID-19

NHÓM PV |

Từ ngày 13.2 tại Việt Nam chưa phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới. Chính vì thế dễ sinh ra tâm lý chủ quan với dịch, cộng thêm với việc giá vé máy bay lao dốc, giá dịch vụ rẻ bất ngờ, nhiều điểm du lịch có xu hướng đông đúc trở lại. Việc này tiềm ẩn những nguy cơ như thế nào? Báo Lao Động sẽ giải đáp trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 hôm nay 2.3, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dịch COVID-19 đến 20h ngày 2.3: Số ca tử vong vượt mốc 3.000 người

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h ngày 2.3, trên thế giới đã có 87.767 trường hợp mắc COVID-19 và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 3.061.

Trung Quốc lo lây ngược từ các vùng có dịch COVID-19 bên ngoài

Hải Anh |

Sau Bắc Kinh, Quảng Đông và khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, tới tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc ghi nhận có một ca nhiễm COVID-19 từ Italia hôm 2.3, trở thành khu vực mới nhất ở Trung Quốc ghi nhận có ca nhiễm virus từ nước ngoài vào.

Mới nhất dịch COVID-19: Đức tăng gần gấp đôi số ca nhiễm COVID-19

NHÓM PV |

Từ ngày 13.2 tại Việt Nam chưa phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới. Chính vì thế dễ sinh ra tâm lý chủ quan với dịch, cộng thêm với việc giá vé máy bay lao dốc, giá dịch vụ rẻ bất ngờ, nhiều điểm du lịch có xu hướng đông đúc trở lại. Việc này tiềm ẩn những nguy cơ như thế nào? Báo Lao Động sẽ giải đáp trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 hôm nay 2.3, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.