Đang giãn cách xã hội, người Hà Nội vẫn nườm nượp đổ ra đường

HOÀI ANH |

Trải qua 3 tuần giãn cách xã hội, nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn tấp nập người qua lại.

Thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 24.7, và dự kiến sẽ kết thúc vào 23.8. Trong thời gian giãn cách xã hội, Thành phố yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Song song với đó, Thành phố cũng thành lập nhiều chốt kiểm tra giấy đi đường nhằm siết chặt việc người dân ra đường không có lý do chính đáng. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, bước sang ngày thứ 21 thực hiện giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội vẫn nườm nượp người qua lại.
Thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 24.7, và dự kiến sẽ kết thúc vào 23.8. Trong thời gian giãn cách xã hội, thành phố yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Song song với đó, thành phố cũng thành lập nhiều chốt kiểm tra giấy đi đường nhằm siết chặt việc người dân ra đường không có lý do chính đáng. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, bước sang ngày thứ 21 thực hiện giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội vẫn nườm nượp người qua lại.
“Điểm đen giao thông” - nút giao Ngã Tư Sở - Trường Chinh - Láng đông đúc lúc 8h sáng.
“Điểm đen giao thông” - nút giao Ngã Tư Sở - Trường Chinh - Láng đông đúc lúc 8h sáng.
Khung cảnh đông đúc, vắng vẻ trái ngược với những ngày đầu Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.
Khung cảnh đông đúc, vắng vẻ trái ngược với những ngày đầu Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.
“Sáng nay tôi ra đường sớm để đi siêu thị mua đồ ăn cho mấy ngày sắp tới. Nhìn đường phố vẫn đông người qua lại tôi thật sự không nghĩ là thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội“, chị Nguyễn Hạ (Đống Đa, Hà Nội) cho biết.
“Sáng nay tôi ra đường sớm để đi siêu thị mua đồ ăn cho mấy ngày sắp tới. Nhìn đường phố vẫn đông người qua lại tôi thật sự không nghĩ là thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội“, chị Nguyễn Hạ (Đống Đa, Hà Nội) cho biết.
Các tuyến phố không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ và khung giờ cao điểm, tuy nhiên hình ảnh rất đông người dân ra đường vào thời điểm này cũng khiến nhiều người lo ngại.
Các tuyến phố không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ vào khung giờ cao điểm, tuy nhiên hình ảnh rất đông người dân ra đường vào thời điểm này cũng khiến nhiều người lo ngại.
Cầu vượt Trần Duy Hưng lúc 7h30 sáng.
Cầu vượt Trần Duy Hưng lúc 7h30 sáng.
Đường phố đông đúc ngay từ đầu giờ sáng.
Tại ngã Tư Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám, lượng người
Tại ngã Tư Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám, lượng người đổ về mỗi lúc một đông hơn.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, kết quả 15 ngày đầu giãn cách có ý nghĩa quan trọng, nhưng 15 ngày tiếp theo có ý nghĩa quan trọng, quyết định hơn. Nhiệm vụ cấp bách của cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở và toàn thể người dân Thủ đô lúc này là chấp hành nguyên tắc cách ly thực chất, hiệu quả, “ai ở đâu ở yên đấy”.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, kết quả 15 ngày đầu giãn cách có ý nghĩa quan trọng, nhưng 15 ngày tiếp theo có ý nghĩa quan trọng, quyết định hơn. Nhiệm vụ cấp bách của cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở và toàn thể người dân Thủ đô lúc này là chấp hành nguyên tắc cách ly thực chất, hiệu quả, “ai ở đâu ở yên đấy”.
HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội bác thông tin "không cho người dân di chuyển trong 7 ngày"

Nguyễn Hà |

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội khẳng định, thông tin "không cho người dân di chuyển trong 7 ngày" đang được chia sẻ trên mạng xã hội là giả mạo, sai sự thật.

Sáng 13.8, Hà Nội thêm 19 ca COVID-19, 8 ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

Sáng 13.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 12.8 đến 6h sáng nay, thành phố ghi nhận 19 ca mắc COVID-19 mới trong đó có 8 ca tại cộng đồng, 11 ca tại khu cách ly.

Hà Nội ghi nhận 40 ca COVID-19 mới, nhiều ca cộng đồng ở quận Đống Đa

Thùy Linh |

Tối 12.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, số mắc mới được ghi nhận từ 12h đến 18h hôm nay gồm 11 ca tại cộng đồng, 29 ca tại khu cách ly và phân bố ở Đống Đa (14), Thanh Trì (13), Ba Đình (6), Thanh Xuân (2), Thạch Thất (02), Thường Tín (1), Hai Bà Trưng (1), Tây Hồ (1).

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Hà Nội bác thông tin "không cho người dân di chuyển trong 7 ngày"

Nguyễn Hà |

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội khẳng định, thông tin "không cho người dân di chuyển trong 7 ngày" đang được chia sẻ trên mạng xã hội là giả mạo, sai sự thật.

Sáng 13.8, Hà Nội thêm 19 ca COVID-19, 8 ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

Sáng 13.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 12.8 đến 6h sáng nay, thành phố ghi nhận 19 ca mắc COVID-19 mới trong đó có 8 ca tại cộng đồng, 11 ca tại khu cách ly.

Hà Nội ghi nhận 40 ca COVID-19 mới, nhiều ca cộng đồng ở quận Đống Đa

Thùy Linh |

Tối 12.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, số mắc mới được ghi nhận từ 12h đến 18h hôm nay gồm 11 ca tại cộng đồng, 29 ca tại khu cách ly và phân bố ở Đống Đa (14), Thanh Trì (13), Ba Đình (6), Thanh Xuân (2), Thạch Thất (02), Thường Tín (1), Hai Bà Trưng (1), Tây Hồ (1).