Dân xóm trọ dưới chân cầu Long Biên như sống trong "chảo lửa" khi trời hè

Hoài Luân - Quỳnh Trang |

Trong thời tiết nắng nóng như đổ lửa của ngày hè Hà Nội, người dân xóm trọ dưới chân cầu Long Biên càng thấm thía hơn cảnh nóng bức trong những căn phòng chật hẹp, bao bọc xung quanh bằng những tấm tôn cũ kĩ.
 
Sau vài cơn mưa bất chợt đầu hè, người dân sống tại xóm trọ dưới chân cầu Long Biên (phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) lại tiếp tục căng mình để chống chọi với cái nắng nóng gay gắt của tiết trời gần 40 độ trong những căn nhà bằng tôn, mảnh bạt xập xệ.
 
Nằm dưới chân cầu Long Biên, một xóm trọ mà hầu hết là người lao động từ nhiều nơi đổ về cư trú. Có gia đình vừa mới chuyển đến, có người đã ở được vài năm hay thậm chí cả chục năm, mưu sinh bằng những công việc như: Xe ôm, buôn bán ở chợ, đẩy hàng, bốc vác...
 
Sau lưng chợ Long Biên, len lỏi qua nhiều con hẻm, chúng tôi men theo một con đường đất để đến xóm trọ này. Khác với sự nhộn nhịp của các dãy phố, xóm trọ giống như một vùng quê thu nhỏ, nhà cửa xây dựng tạm bợ, hầu như được che, lợp bằng tôn và bạt.
 
Theo lời người dân tại xóm trọ, mỗi khi trời nắng, có nhà sẽ dùng chăn bông, ván gỗ hay một số vật dụng khác phủ lên mái tôn, có người thì tưới nước lên mái để hạ nhiệt nhưng cũng "không ăn thua". Vào buổi trưa, người dân xóm trọ hay ra trước hiên ngồi hóng mát vì bên trong căn phòng chật hẹp nóng đến mức khó tả.
 
Nhiều vật dụng như quần áo cũ, ván gỗ... được người dân gác lên mái để phần nào giúp bên trong ngôi nhà bớt đi cái nóng. 
 
Chị Nguyễn Thị Dung (Ba Vì, Hà Nội) chia sẻ, công việc hằng ngày của chị là mua bán trái cây ở chợ Long Biên. Để thuận tiện cho việc buôn bán, vợ chồng chị chọn thuê trọ tại đây, đến nay đã được hơn 3 năm. Sau mỗi buổi chợ, chị Dung về đến phòng trọ là lúc trưa, tuy nhiên phòng được che chắn, lợp bằng tôn nên rất nóng khiến chị không thể nghỉ ngơi vào giờ trưa.
 
"Buổi trưa thì nắng gắt, rất nóng nên không thể ngủ được. Nhà tôi có mua một cái quạt hơi nước nhưng cũng chỉ đỡ được chút ít. Ở đây, mưa thì ngập mà nắng thì nóng" - chị Dung nói.
 
Phòng trọ nhà chị Dung khoảng chừng 10m2, phần mái và xung quanh căn phòng được dựng bằng tôn. Diện tích đã chật hẹp cùng với những vật dụng, đồ đạc xung quanh phòng càng làm cho nơi ở của vợ chồng chị Dung trở ngột ngạt, bí bách trong những ngày hè.
 
Chỗ ngủ của vợ chồng chị Dung đã được xây thêm gạch và chèn thêm ván gỗ để giảm bớt cái nóng nhưng vẫn "không ăn thua".
 
Đã hơn 11 năm sống tại xóm trọ, chị Trần Thị Hoa (48 tuổi, Sơn Tây, Hà Nội) cho hay: Buổi trưa, ở xóm trọ này hầu như người ta không nghỉ trưa được vì trời rất nóng. Vợ chồng tôi làm công việc buôn bán ở chợ, con trai thì làm ở bên Cầu Giấy. Do ở đây nóng quá nên con trai tôi đi làm và ở lại bên đó luôn chứ không về, thi thoảng nó mới về thăm vợ chồng tôi.
 
"Tôi ở gần tán cây mà không chịu nổi, các phòng bên trong nằm giữa trời thế kia thì làm sao mà chịu được. Nhà ở đây thì không thể lắp điều hòa mà nếu có lắp thì cũng không trả nổi tiền điện nên đành phải chịu" - Chị Hoa nói.
 
Chất liệu bằng tôn càng khiến không gian tại xóm trọ dưới chân cầu chợ Long Biên thêm nóng bức dưới cái nắng nóng ngày hè.
 
Nhiều vị trí mái tôn đã bị hư hỏng gây dột nát vào mùa mưa.
 
Người dân tại xóm trọ ra trước hiên nhà để tránh nóng vào mỗi buổi trưa.
Hoài Luân - Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN

Người lao động chật vật trong khu nhà trọ dưới nắng nóng gay gắt

Khánh Linh |

Hà Nội - Hàng chục nghìn người lao động vẫn đang hằng ngày chật vật, chống chọi với nắng nóng dưới những khu nhà trọ nóng nực.

Hà Nội: Người dân bất lực vì vừa mất điện, vừa không có nước sử dụng

KHÁNH AN |

Nhiều người dân huyện Ba Vì cho biết, trong những ngày Hà Nội nắng nóng, họ vừa không có nước sạch sử dụng, vừa bị mất điện.

Nắng nóng xuất hiện tia UV gây hại rất cao, Hà Nội ở mức "cảnh báo đỏ"

MINH HÀ |

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong ngày 31.5, chỉ số tia cực tím (tia UV) ở các tỉnh/thành phố trên cả nước đều ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao cho sức khỏe.

Vinh quang Việt Nam 2023 vinh danh ý chí Việt Nam

Quế Chi - Lương Hạnh |

Vinh quang Việt Nam 2023 - Chương trình Vinh quang Việt Nam 2023 tôn vinh 16 tập thể, cá nhân điển hình cho ý chí khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, dũng cảm hi sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân; nhiều cá nhân, đơn vị trở thành nguồn cảm hứng lan toả năng lượng tích cực trong xã hội với một khát vọng vươn lên, xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc hơn, khẳng định bản lĩnh và ý chí của dân tộc Việt Nam.

Cựu tuyển thủ Kim Huệ: "Mong các cầu thủ bóng chuyền xuất ngoại nhiều hơn"

NHÓM PV |

Với lực lượng trẻ vừa giành tấm huy chương bạc SEA Games 32, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mang lại nhiều hi vọng trong tương lai. Góc nhìn thể thao số 113 sẽ cùng cựu tuyển thủ Phạm Thị Kim Huệ để có thêm những góc nhìn về vấn đề này.

Đào tạo nghề cho người lao động trước làn sóng cắt giảm kéo dài

Phương Ngân |

Đơn hàng sụt giảm kéo dài khiến các doanh nghiệp khó cầm cự sản xuất và duy trì đội ngũ công nhân lao động. 

Nhật Bản vừa trải qua mùa xuân nóng nhất 3 thập kỷ

Thanh Hà |

Nhật Bản đã trải qua mùa xuân nóng nhất trong 3 thập kỷ vào những tháng đầu năm nay khi khí nhà kính và El Nino kết hợp khiến nhiệt độ tăng vọt trên toàn thế giới.

5 điểm nhấn vòng 10 V.League 2023: Thất vọng Hà Nội FC, Nam Định

NGUYỄN ĐĂNG |

Vòng 10 Night Wolf V.League 2023 chứng kiến tất cả 7 đội chủ nhà đều có điểm. Trong đó, Hoàng Anh Gia Lai, TP Hồ Chí Minh thắng ấn tượng. Ngược lại, Hà Nội FC hay Nam Định tiếp tục thi đấu thất vọng.

Người lao động chật vật trong khu nhà trọ dưới nắng nóng gay gắt

Khánh Linh |

Hà Nội - Hàng chục nghìn người lao động vẫn đang hằng ngày chật vật, chống chọi với nắng nóng dưới những khu nhà trọ nóng nực.

Hà Nội: Người dân bất lực vì vừa mất điện, vừa không có nước sử dụng

KHÁNH AN |

Nhiều người dân huyện Ba Vì cho biết, trong những ngày Hà Nội nắng nóng, họ vừa không có nước sạch sử dụng, vừa bị mất điện.

Nắng nóng xuất hiện tia UV gây hại rất cao, Hà Nội ở mức "cảnh báo đỏ"

MINH HÀ |

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong ngày 31.5, chỉ số tia cực tím (tia UV) ở các tỉnh/thành phố trên cả nước đều ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao cho sức khỏe.