Dân TPHCM trồng cây trên mái nhà, bờ tường để giảm ô nhiễm không khí

Phan Anh - Anh Tú |

Nhiều tuyến đường, công viên và các địa điểm công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực trồng cây, tăng cường mảng xanh cải thiện chất lượng không khí đón Tết Nguyên đán.

Theo thống kê của Sở Xây dựng, TP.Hồ Chí Minh hiện có hơn 490 ha đất công viên với 369 công viên công cộng và các công viên trong khu nhà ở.
Theo thống kê của Sở Xây dựng, TP.Hồ Chí Minh hiện có hơn 490ha đất công viên với 369 công viên công cộng và các công viên trong khu nhà ở.
Diện tích đất công viên đạt 0,49% m2/người, rất thấp so với chỉ tiêu quy hoạch phải đạt 6-7m2/đầu người. Điều này cho thấy, số lượng chỉ tiêu cây xanh của TP.Hồ Chí Minh chưa đáp ứng được nhu cầu cho người dân ở đô thị.
Diện tích đất công viên đạt 0,49% m2/người, rất thấp so với chỉ tiêu quy hoạch phải đạt 6-7m2/đầu người. Điều này cho thấy, số lượng chỉ tiêu cây xanh của TP.Hồ Chí Minh chưa đáp ứng được nhu cầu cho người dân ở đô thị.
Vừa qua, UBND TP.Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các địa phương, sở ngành tăng cường cây xanh, mảng xanh trên toàn địa bàn thành phố phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2020.
Vừa qua, UBND TP.Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các địa phương, sở ngành tăng cường cây xanh, mảng xanh trên toàn địa bàn thành phố phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2020.
Thành phố phát động phong trào trồng cây, tăng mảng xanh, khuyến khích đa dạng các hình thức tăng mảng xanh trên mái nhà, trên mặt đất tại các công trình nhà cao tầng, công trình cầu và không gian trong nhà, sân, tường rào, tường nhà, mái nhà của các hộ gia đình nhằm cải thiện chất lượng không khí, tạo cảnh quan xanh, sạch cho thành phố.
Thành phố phát động phong trào trồng cây, tăng mảng xanh, khuyến khích đa dạng các hình thức tăng mảng xanh trên mái nhà, trên mặt đất tại các công trình nhà cao tầng, công trình cầu và không gian trong nhà, sân, tường rào, tường nhà, mái nhà của các hộ gia đình nhằm cải thiện chất lượng không khí, tạo cảnh quan xanh, sạch cho thành phố.
Ghi nhận tại công viên Tao Đàn (quận 1, TPHCM) những ngày này nhiều công nhân đang tấp nập trồng cây, chuẩn bị cho hội hoa xuân.
Ghi nhận tại công viên Tao Đàn (quận 1, TPHCM) những ngày này nhiều công nhân đang tấp nập trồng cây, chuẩn bị cho hội hoa xuân.
Để phục vụ thi công, công viên này thông báo đóng cửa từ ngày 15.12.2009 đến ngày 1.2.2020.
Để phục vụ thi công, công viên này thông báo đóng cửa từ ngày 15.12.2009 đến ngày 1.2.2020.
Nhiều công trình trên địa bàn thành phố cũng thực hiện tạo mảng xanh, kết hợp thêm việc trang trí ở các vách bao quanh công trường đang thi công nhằm tạo mỹ quan và hài hòa với không khí đón Tết.
Nhiều công trình trên địa bàn thành phố cũng thực hiện tạo mảng xanh, kết hợp thêm việc trang trí ở các vách bao quanh công trường đang thi công nhằm tạo mỹ quan và hài hòa với không khí đón Tết.
Những mảng xanh này giúp giảm bớt sức nóng những ngày đỉnh điểm mùa khô cho người dân thành phố. Bà Nguyễn Thị Hoa, một người bán nước trên đường Điện Biên Phủ (quận 3, TPHCM) nói: “m“.
Những mảng xanh này giúp giảm bớt sức nóng những ngày đỉnh điểm mùa khô cho người dân thành phố. Bà Nguyễn Thị Hoa, một người bán nước trên đường Điện Biên Phủ (quận 3, TPHCM) nói: “Ở đây người ta trang trí cây xanh nhiều nên dù nắng nóng cũng không quá oi bức. Bán hàng ở đây có cây xanh thì chịu được chứ ra mấy khu không có cây thì chịu không nổi".
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng chục công nhân cũng đang tấp nập trồng cây.
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng chục công nhân cũng đang tấp nập trồng cây.
g
g
Được biết, nơi đây sẽ khai mạc đường hoa Tết Nguyễn Huệ để chào đón năm mới 2020 – xuân Canh Tý từ ngày 22.1. Đường hoa sẽ trải dài 700m, bắt đầu từ sau đài phun nước nghệ thuật đến giao lộ Tôn Đức Thắng, chia làm 3 phân đoạn.
Dù ở đỉnh điểm mùa khô nhưng TPHCM như trở nên mát mẻ hơn nhờ thảm xanh hoa lá.
Dù ở đỉnh điểm mùa khô nhưng TPHCM như trở nên mát mẻ hơn nhờ thảm xanh hoa lá.
Tại nhiều tuyến đường lớn của TPHCM như Nguyễn Ðình Chiểu, Lạc Long Quân, Lê Hồng Phong, Cách Mạng Tháng Tám... cây xanh không chỉ được trồng ở các địa điểm công cộng mà còn được tăng cường tại mỗi hộ dân, hàng quán. Dù ở đỉnh điểm mùa khô nhưng TPHCM như trở nên mát mẻ hơn nhờ thảm xanh hoa lá.
Phan Anh - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Quận 1, TPHCM: Mất gần 1 tháng để trả lời rằng "chưa có cơ sở để trả lời"

Đình Trường |

Ngày 10.12.2019, PV Báo Lao Động đặt câu hỏi với UBND quận 1, TP. Hồ Chí Minh về thí điểm lắp camera trong quán bar, vũ trường. Gần 1 tháng sau, PV mới nhận lại câu trả lời rằng "chưa có cơ sở để trả lời".

Vì sao số ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2020 của học sinh Hà Nội ít hơn TPHCM?

Bích Hà |

Thời điểm này, nhiều địa phương đã công bố kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đối với học sinh. Theo đó, kỳ nghỉ tết của học sinh năm nay kéo dài từ 7 ngày, cao nhất ở thời điểm hiện tại là 16 ngày, tùy từng địa phương.

TPHCM: Phát động trồng cây xanh cải thiện chất lượng không khí đón Tết

M.Q |

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường trồng cây, tạo mảng xanh nhằm cải thiện chất lượng không khí, tạo cảnh quan xanh, sạch cho thành phố đón Tết.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Quận 1, TPHCM: Mất gần 1 tháng để trả lời rằng "chưa có cơ sở để trả lời"

Đình Trường |

Ngày 10.12.2019, PV Báo Lao Động đặt câu hỏi với UBND quận 1, TP. Hồ Chí Minh về thí điểm lắp camera trong quán bar, vũ trường. Gần 1 tháng sau, PV mới nhận lại câu trả lời rằng "chưa có cơ sở để trả lời".

Vì sao số ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2020 của học sinh Hà Nội ít hơn TPHCM?

Bích Hà |

Thời điểm này, nhiều địa phương đã công bố kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đối với học sinh. Theo đó, kỳ nghỉ tết của học sinh năm nay kéo dài từ 7 ngày, cao nhất ở thời điểm hiện tại là 16 ngày, tùy từng địa phương.

TPHCM: Phát động trồng cây xanh cải thiện chất lượng không khí đón Tết

M.Q |

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường trồng cây, tạo mảng xanh nhằm cải thiện chất lượng không khí, tạo cảnh quan xanh, sạch cho thành phố đón Tết.