Dân Thủ đô nô nức du xuân bằng tàu Cát Linh - Hà Đông ngày mùng 3 Tết

Thế Kỷ |

Hà Nội - Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lượng khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông tăng so với ngày thường.

 
Ghi nhận trong ngày mùng 3.2 (tức mùng 3 Tết Âm lịch), dân đông người dân đã lựa chọn đi tàu Cát Linh - Hà Đông trong hành trình du xuân của mình.
 
Khu vực bãi gửi xe luôn chật kín, vé gửi xe là 5.000 đồng/lượt.
 
Tất cả người dân đi vào khu vực nhà ga đều được yêu cầu đo thân nhiệt và khai báo y tế bằng cách quét mã QR Code.
 
Nhiều gia đình dẫn các em nhỏ đi du xuân bằng tàu Cát Linh - Hà Đông ngày mùng 3 Tết.
 
 
Người dân xếp hàng trật tự để mua vé trực tiếp tại quầy. Các cây bán vé tự động vẫn hoạt động bình thường.
 
Những ngày nghỉ lễ, tuyến tàu điện vẫn hoạt động, mùng 1 bắt đầu từ 9h, mùng 2 từ 8h30, mùng 3 từ 6h30, mùng 4 từ 6h. Từ ngày mùng 5, thời gian mở tuyến được thực hiện bình thường, từ 5h30. Giá vé cũng không thay đổi, mỗi chiều đi - về từ 7.000 đồng đến 15.000 đồng.
 
 
Các em nhỏ được bố mẹ dẫn đi du xuân bằng tàu điện Cát Linh - Hà Đông. Theo ghi nhận, hầu hết hành khách đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang nơi công cộng.
 
Hanoi Metro dự kiến lượng người đi lại, trải nghiệm tàu điện Cát Linh - Hà Đông có thể tăng cao trong những ngày nghỉ Tết Âm lịch. Trước đó, doanh nghiệp đã ghi nhận lượng hành khách tăng gấp rưỡi trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022.
 
Cả gia đình cùng nhau chụp ảnh lưu niệm.
 
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (áo đỏ, ở Hải Phòng) đã cùng gia đình mình gồm 8 người lựa chọn đi trải  nghiệm tàu Cát Linh - Hà Đông trong hành trình du xuân của mình. Chị Nga cho hay, khi bước lên nhà ga chị cảm nhận được sự hiện đại và tiện ích của dự án này. Chị hi vọng tất cả thành viên trong gia đình sẽ có một trải nghiệm thú vị trên những chuyến tàu Cát Linh - Hà Đông trong ngày mùng 3 Tết.
 
 
Càng về trưa lượng khách đổ về khu vực các nhà ga càng đông.
 
Nhân viên nhà ga liên tục phải nhắc nhở người dân giữ khoảng cách an toàn khi lên/xuống tàu, đồng thời tuân thủ quy định phòng dịch.
 
 
Hôm nay (mùng 3 Tết), Hà Nội vẫn có rét đậm, tuy nhiên trời khô ráo, thích hợp để người dân đi du xuân.
 
 
Ngày 3.2 (mùng 3 Tết) thời gian mở tuyến 6h30, thời gian đóng tuyến 20h30; ngày 4.2 (mùng 4 Tết), thời gian mở tuyến 6h00, thời gian đóng tuyến 21h00. Các chuyến tàu đều giãn cách chạy tàu 10 phút. Từ ngày mùng 5.2 (mùng 5 Tết) lịch chạy tàu quy lại như bình thường.

Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

"Vú nuôi" của những "ông ba mươi" ở Thủ đô

Tô Thế - Minh Ánh |

Hà Nội - Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội (Tiên Dược, Sóc Sơn) hiện là "ngôi nhà” của 36 chú hổ, vốn là tang vật của các vụ buôn bán và nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép. Tại đây những chú hổ được các công nhân dày dặn kinh nghiệm chăm sóc, mọi người thường gọi vui với nhau đây là "vú nuôi" của "ông ba mươi". Ngoài hổ, hiện Trung tâm cũng đang chăm sóc nhiều loài động vật quý hiếm khác.

Nghề "đếm bước chân mình" trên đường ray tàu hỏa

Tô Thế |

Những công nhân tuần đường ray tàu hỏa có nhiệm vụ đi bộ dọc tuyến đường sắt mà mình quản lý, kiểm tra từng con đinh ốc, từng đoạn ray, từng thanh tà vẹt để phát hiện, sửa chữa kịp thời các hư hỏng, chướng ngại đe dọa đến an toàn chạy tàu. Mỗi ca trực, họ có thể đi bộ hơn 10km...

Những hình ảnh ấn tượng tại lễ khánh thành dự án Cát Linh - Hà Đông

Tô Thế |

Hà Nội - Sáng 13.1, Bộ GTVT đã phối hợp với UBND TP và Đại sứ quán Trung Quốc đã tổ chức lễ khánh thành dự án đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông. Qua sự kiện đặc biệt này, ông Hùng Ba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam cũng bày tỏ vui mừng vì dự án được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Trung Quốc - Việt Nam.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

"Vú nuôi" của những "ông ba mươi" ở Thủ đô

Tô Thế - Minh Ánh |

Hà Nội - Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội (Tiên Dược, Sóc Sơn) hiện là "ngôi nhà” của 36 chú hổ, vốn là tang vật của các vụ buôn bán và nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép. Tại đây những chú hổ được các công nhân dày dặn kinh nghiệm chăm sóc, mọi người thường gọi vui với nhau đây là "vú nuôi" của "ông ba mươi". Ngoài hổ, hiện Trung tâm cũng đang chăm sóc nhiều loài động vật quý hiếm khác.

Nghề "đếm bước chân mình" trên đường ray tàu hỏa

Tô Thế |

Những công nhân tuần đường ray tàu hỏa có nhiệm vụ đi bộ dọc tuyến đường sắt mà mình quản lý, kiểm tra từng con đinh ốc, từng đoạn ray, từng thanh tà vẹt để phát hiện, sửa chữa kịp thời các hư hỏng, chướng ngại đe dọa đến an toàn chạy tàu. Mỗi ca trực, họ có thể đi bộ hơn 10km...

Những hình ảnh ấn tượng tại lễ khánh thành dự án Cát Linh - Hà Đông

Tô Thế |

Hà Nội - Sáng 13.1, Bộ GTVT đã phối hợp với UBND TP và Đại sứ quán Trung Quốc đã tổ chức lễ khánh thành dự án đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông. Qua sự kiện đặc biệt này, ông Hùng Ba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam cũng bày tỏ vui mừng vì dự án được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Trung Quốc - Việt Nam.