Dân Thủ đô đổ ra đường như chưa từng có "cách ly xã hội"

Sơn Tùng |

Chỉ thị 16 của Thủ tướng yêu cầu cách ly xã hội trong 15 ngày từ 1.4 đến 15.4. Trong những ngày đầu, người dân thực hiện nghiêm túc chỉ thị tuy nhiên những ngày gần đây, lượng người dân đổ ra đường ngày càng nhiều, tình trạng tập trung đông người bắt đầu xuất hiện.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại tuyến đường Nguyễn Trãi thời điểm 18h, người dân đi lại trên đường đông đúc hơn hẳn so với những ngày đầu thực hiện việc cách ly xã hội.
Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại tuyến đường Nguyễn Trãi thời điểm 18h, người dân đi lại trên đường đông đúc hơn hẳn so với những ngày đầu thực hiện việc cách ly xã hội.
Khu vực Mỹ Đình cũng trong tình trạng tương tự.
Khu vực Mỹ Đình cũng trong tình trạng tương tự. Nhiều phương tiện nối đuôi nhau chờ đèn đỏ.
Khu vực Hồ Hoàn Kiếm thời điểm 15h chiều ngày 9.4, người dân qua lại đông hơn. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định, nếu người dân vẫn tiếp tục đổ ra đường đông sẽ “rất dễ vỡ trận” trong việc phòng chống dịch COVID-19.
Khu vực Hồ Hoàn Kiếm thời điểm 15h chiều ngày 9.4, người dân qua lại đông hơn. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định, nếu người dân vẫn tiếp tục đổ ra đường đông sẽ “rất dễ vỡ trận” trong việc phòng chống dịch COVID-19.
Theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ, người dân được ra đường để mua thực phẩm.
Theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ, người dân được ra đường để mua thực phẩm.
Một số góc trên trục phố chính xuất hiện xe ôm truyền thống
Một số góc trên trục phố chính xuất hiện xe ôm truyền thống.
Bất chấp nỗ lực của lực lượng chức năng, tại khu vực hồ Hoàng Cầu nhiều người dân vẫn ra đường tập thể dục.
Bất chấp nỗ lực của lực lượng chức năng, tại khu vực hồ Hoàng Cầu nhiều người dân vẫn ra đường tập thể dục.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng cho biết, các chuyên gia Bỉ đã cảnh báo rằng, nếu chỉ cần một bộ phận nhỏ (khoảng 10% dân số) không hợp tác, có thể nâng tỷ lệ lây nhiễm từ 30% - 60% dân số. Nếu chỉ cần 40% dân số không hợp tác, thì việc cách ly xã hội sẽ không có giá trị.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng cho biết, các chuyên gia Bỉ đã cảnh báo rằng, nếu chỉ cần một bộ phận nhỏ (khoảng 10% dân số) không hợp tác, có thể nâng tỷ lệ lây nhiễm từ 30% - 60% dân số. Nếu chỉ cần 40% dân số không hợp tác, thì việc cách ly xã hội sẽ không có giá trị. Trong ảnh là Hầm Kim Liên - Xã Đàn ghi nhận lúc 18h30.
Theo ghi nhận của PV, khoảng 16h tại khu vực Ngã Tư Sở, mật độ giao thông đông hơn so với những ngày đầu cách ly xã hội.
Khu vực Ngã Tư Sở, mật độ giao thông đông hơn so với những ngày đầu cách ly xã hội.
Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội: Người dân đổ ra đường đông sẽ rất dễ "vỡ trận"

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định, nếu người dân vẫn tiếp tục đổ ra đường đông sẽ "rất dễ vỡ trận" trong việc phòng chống dịch COVID-19.

Ngày thứ 8 cách ly xã hội: Phố Hà Nội đông đúc, hàng quán rục rịch mở cửa

TÙNG GIANG - HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Sau một tuần thực hiện cách ly xã hội, phố phường Hà Nội chiều nay đã bắt đầu đông đúc trở lại. Nhiều hàng quán không cấp thiết bắt đầu mở cửa lưng chừng nhằm đối phó với lực lượng chức năng, cho dù tại thời điểm này, Chỉ thị 16/CT-TTg từ Chính phủ vẫn đang còn hiệu lực.

Dân ào ào ra đường dù đang cách ly xã hội, nguy cơ lây nhiễm ra sao?

Thảo ANh - Tuấn Anh |

Dù vẫn đang trong thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, song mấy ngày gần đây lượng người đổ ra đường ngày một đông. Vậy các bác sĩ khuyến cáo người dân như thế nào tại thời điểm này? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà – Phó Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Chủ tịch Hà Nội: Người dân đổ ra đường đông sẽ rất dễ "vỡ trận"

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định, nếu người dân vẫn tiếp tục đổ ra đường đông sẽ "rất dễ vỡ trận" trong việc phòng chống dịch COVID-19.

Ngày thứ 8 cách ly xã hội: Phố Hà Nội đông đúc, hàng quán rục rịch mở cửa

TÙNG GIANG - HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Sau một tuần thực hiện cách ly xã hội, phố phường Hà Nội chiều nay đã bắt đầu đông đúc trở lại. Nhiều hàng quán không cấp thiết bắt đầu mở cửa lưng chừng nhằm đối phó với lực lượng chức năng, cho dù tại thời điểm này, Chỉ thị 16/CT-TTg từ Chính phủ vẫn đang còn hiệu lực.

Dân ào ào ra đường dù đang cách ly xã hội, nguy cơ lây nhiễm ra sao?

Thảo ANh - Tuấn Anh |

Dù vẫn đang trong thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, song mấy ngày gần đây lượng người đổ ra đường ngày một đông. Vậy các bác sĩ khuyến cáo người dân như thế nào tại thời điểm này? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà – Phó Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.