Dân Sài Gòn vẫn “túm 5 tụm 3” sau chỉ thị cách ly xã hội phòng COVID-19

Hà Phương - Anh Tú |

Theo ghi nhận của phóng viên, công viên, vỉa hè, chợ truyền thống... là địa điểm có nhiều nhóm người dân Sài Gòn tụ tập bất chấp chỉ thị cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

 
Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1.4 để phòng, chống dịch COVID-19.
 
Theo ghi nhận, tại phố Tây Bùi Viện (Quận 1, TPHCM), người dân tân tụ tập uống cà phê "phớt lờ" lệnh cấm.
 
Một quán cà phê khác cũng nằm trên phố Bùi Viện mở hé cửa để đón khách. Ba vị khách không đeo khẩu trang và khoảng cách giữa nhóm người này không đủ 2m theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
 
Hôm nay, trên vỉa hè của đường Cống Quỳnh (Quận 1, TPHCM), bốn thanh niên "mải mê" đánh giày. Họ thoải mái nói chuyện với nhau mà không mang khẩu trang đúng quy định.
 
Tất cả các hoạt động kinh doanh không thiết yếu đều tạm dừng trong thời gian này. Tuy nhiên nhưng người giao hàng vẫn được hoạt động để phục vụ nhu cầu thiết yếu. Trong lúc rảnh rỗi họ tụ tập nói chuyện.
 
Những bậc thềm của cửa hàng trở thành điểm tụ tập mới của người dân TPHCM, trưa 4.4.
 
Mặc dù UBND phường, quận đã ra thông báo, phát tời rơi... nhưng người dân chưa giữ an toàn đúng cách.
 
Sáng 4.4, người phụ nữ đi chợ không mang khẩu trang vẫn được các tiểu thương tiếp đón, trao đổi bán hàng mặc dù đã có cảnh báo "không cung cấp dịch vụ cho người không đeo khẩu trang".
 
Hàng quán đóng cửa nên công viên trở thành địa điểm lý tưởng để hẹn hò mặc dù đã có khuyến cáo nếu không có việc không ra đường.
 
Dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu làm trên hàng vạn người mắc, gần hàng vạn người tử vong ở trên 200 quốc gia, vùng lãnh thổ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Cách ly xã hội là biện pháp quyết liệt cần sự đồng lòng chấp hành của mỗi người dân để có thể chống lại dịch COVID-19.

Hà Phương - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Hàng loạt người dân không thuộc diện được ra đường bị nhắc nhở

Sơn Tùng - Thế Kỷ |

Những con phố trung tâm Hà Nội trở nên vắng lặng sau khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu thực hiện nghiêm việc giám sát cách ly xã hội, xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh "hạn chế ra đường".

Muôn kiểu bất chấp "lệnh cấm" của người dân trong mùa dịch COVID-19

Nhóm Phóng viên |

Từ ngày 28.3, theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, mọi người dân phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m nơi công cộng, kể cả lúc đi chợ, đi siêu thị; cấm tụ tập quá 10 người nơi công sở, bệnh viện, trường học; dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, người dân Hà Nội và TPHCM vẫn bất chấp "lệnh cấm".

Hà Nội kêu gọi người dân gửi ảnh cơ sở mở cửa bất chấp lệnh cấm để xử lý

Cường Ngô |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội yêu cầu người dân nếu phát hiện cơ sở nào còn mở cửa hoặc có dấu hiệu tụ tập đông người hãy chụp ảnh và gửi thông tin vào app Hanoi smart city. Hà Nội sẽ có phương án xử lý nghiêm.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Hà Nội: Hàng loạt người dân không thuộc diện được ra đường bị nhắc nhở

Sơn Tùng - Thế Kỷ |

Những con phố trung tâm Hà Nội trở nên vắng lặng sau khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu thực hiện nghiêm việc giám sát cách ly xã hội, xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh "hạn chế ra đường".

Muôn kiểu bất chấp "lệnh cấm" của người dân trong mùa dịch COVID-19

Nhóm Phóng viên |

Từ ngày 28.3, theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, mọi người dân phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m nơi công cộng, kể cả lúc đi chợ, đi siêu thị; cấm tụ tập quá 10 người nơi công sở, bệnh viện, trường học; dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, người dân Hà Nội và TPHCM vẫn bất chấp "lệnh cấm".

Hà Nội kêu gọi người dân gửi ảnh cơ sở mở cửa bất chấp lệnh cấm để xử lý

Cường Ngô |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội yêu cầu người dân nếu phát hiện cơ sở nào còn mở cửa hoặc có dấu hiệu tụ tập đông người hãy chụp ảnh và gửi thông tin vào app Hanoi smart city. Hà Nội sẽ có phương án xử lý nghiêm.