Dân Nha Trang ùn ùn đi mua hàng tích trữ sau lệnh đóng cửa chợ, siêu thị

Hữu Long |

Toàn TP.Nha Trang sẽ đóng cửa chợ truyền thống, các siêu thị vào ngày 26.7 để phòng chống dịch COVID-19. Ngay khi chính quyền phát đi thông báo khẩn, người người ở TP.Nha Trang ùn ùn đến các siêu thị mua đồ tích trữ.

Trưa 24.7, UBND tỉnh Khánh Hòa có công điện về việc bổ sung một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Ngay khi có thông báo về việc tạm đóng cửa chợ, siêu thị từ ngày 26.7, hàng ngàn người dân ở TP.Nha Trang đổ xô đến các chợ, siêu thị mua sắm hàng hóa tích trữ.
Trưa 24.7, UBND tỉnh Khánh Hòa có công điện về việc bổ sung một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Ngay khi chính quyền phát đi thông báo tạm đóng cửa chợ, siêu thị, chiều cùng ngày, hàng ngàn người dân ở TP.Nha Trang đổ xô đến các chợ, siêu thị mua sắm hàng hóa tích trữ.
Bánh mì là thực phẩm thiết yếu được nhiều người dân lựa chọn mua hàng tích trữ.
Bánh mì là thực phẩm thiết yếu được nhiều người dân lựa chọn mua hàng tích trữ.
Bánh mì là thực phẩm thiết yếu được nhiều người dân lựa chọn mua hàng tích trữ trong những ngày dịch bệnh. Anh Nguyễn Quốc Khánh - người dân TP.Nha Trang cho biết, trưa nay anh có đọc báo vào nắm được thông tin Nha Trang sắp đóng cửa chợ và siêu thị. Để dự trữ lương thực cho gia đình, anh cùng vợ đã tranh thủ đi siêu thị mua đồ ăn trong những ngày giãn cách. "Khi tôi đến siêu thị, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là cảnh tưởng người dân xếp hàng dài mua sắm, thanh toán. Chưa hết, các quầy thực phẩm, bánh mì, rau củ quả đều hết sạch" - anh Quốc Khánh nói.
Tại các siêu thị lớn như coopmart, lotte, tình trạng người xếp hàng mùa hàng hóa, đặc biệt là rau xanh tăng đột biến. Có một số thời điểm các sạp rau trong các siêu thị trở nên “cháy hàng” trước sự gia tăng mua sắm của người dân.
Tại các siêu thị lớn như coopmart, lotte, tình trạng người xếp hàng mùa hàng hóa, đặc biệt là rau xanh tăng đột biến. Có một số thời điểm các sạp rau trong các siêu thị trở nên “cháy hàng” trước sự gia tăng mua sắm của người dân.
Ghi nhận tại các siêu thị lớn như Coopmart, Lotte, tình trạng người xếp hàng mùa hàng hóa, đặc biệt là rau xanh tăng đột biến. Có một số thời điểm các sạp rau trong các siêu thị trở nên “cháy hàng” trước sự gia tăng mua sắm của người dân.
Dòng người mua sắm trong ngày 24.7 rất đông dù nhiều siêu thị dù đã tăng cường nhân viên hướng dẫn và tính tiền.
Dòng người mua sắm trong ngày 24.7 rất đông dù nhiều siêu thị dù đã tăng cường nhân viên hướng dẫn và tính tiền.
Dòng người mua sắm trong ngày 24.7 rất đông dù nhiều siêu thị dù đã tăng cường nhân viên hướng dẫn và tính tiền.
Dòng người mua sắm trong ngày 24.7 rất đông dù nhiều nhiều siêu thị dù đã tăng cường nhân viên hướng dẫn và tính tiền cho khách hàng.
Tình trạng cháy hàng xảy ra nhiều nơi trong đó chủ yếu là mặt hàng rau sạch, thịt cá tươi sống.
Tình trạng cháy hàng xảy ra nhiều nơi, trong đó chủ yếu là mặt hàng rau sạch, thịt cá tươi sống.
Trước tình trạng người dân đổ xô đi mua sắm tích trữ hàng hóa, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP.Nha Trang đã nhanh chóng chỉ đạo các địa phương hướng dẫn, thông báo cho người dân mua sắm đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Trước tình trạng người dân đổ xô đi mua sắm tích trữ hàng hóa, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP.Nha Trang đã nhanh chóng chỉ đạo các địa phương hướng dẫn, thông báo cho người dân mua sắm đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Trước tình trạng người dân đổ xô đi mua sắm tích trữ hàng hóa sau lệnh đóng cửa chợ, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP.Nha Trang cho biết đã nhanh chóng chỉ đạo các địa phương hướng dẫn, cử lực lượng đến cơ sở thông báo cho người dân mua sắm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đồng thời khuyến cáo người dân không nên hoang mang, lo lắng vì chính quyền đã có kế hoạch chi tiết sau khi ban hành lệnh đóng cửa chợ, siêu thị.
Theo thông báo từ UBND tỉnh Khánh Hòa, mục đích của việc đóng cửa chợ và siêu thị để kiểm tra, đánh giá, xây dựng kế hoạch việc triển khai các phương án phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các chợ chỉ hoạt động trở lại khi đã đảm bảo an toàn theo đúng quy định.
Theo thông báo từ UBND tỉnh Khánh Hòa, mục đích của việc đóng cửa chợ và siêu thị để kiểm tra, đánh giá, xây dựng kế hoạch việc triển khai các phương án phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các chợ chỉ hoạt động trở lại khi đã đảm bảo an toàn theo đúng quy định.
Theo thông báo từ UBND tỉnh Khánh Hòa, mục đích của việc đóng cửa chợ và siêu thị để kiểm tra, đánh giá, xây dựng kế hoạch việc triển khai các phương án phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các chợ chỉ hoạt động trở lại khi đã đảm bảo an toàn theo đúng quy định.
Được biết, mục đích của việc đóng cửa chợ và siêu thị là để chính quyền Khánh Hòa kiểm tra, đánh giá, xây dựng kế hoạch việc triển khai các phương án phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, các chợ chỉ hoạt động trở lại khi đã đảm bảo an toàn theo đúng quy định.
Lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, nhắc nhờ người dân TP.Nha Trang xếp hàng, giữ khoảng cách khi mua sắm để đảm bảo phòng chống dịch bệnh.
Lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, nhắc nhờ người dân TP.Nha Trang xếp hàng, giữ khoảng cách khi mua sắm để đảm bảo phòng chống dịch bệnh.
Lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, nhắc nhờ người dân TP.Nha Trang xếp hàng, giữ khoảng cách khi mua sắm để đảm bảo phòng chống dịch bệnh.


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.