Dân ngại ra đường, nhiều nơi ở "Tây Đô" vẫn vắng vẻ

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Từ ngày 23.4, TP.Cần Thơ đã nới lỏng cách ly xã hội, cho phép nhiều hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn còn dè dặt, lo ngại dịch bệnh COVID-19, nên hạn chế ra đường, đến những nơi đông người. Lẫn trong sự náo nhiệt trở lại ở "thủ phủ miền Tây", là những dãy hàng quán, góc phố yên bình, vắng vẻ.

Từ ngày 23.4, các quán cà phê ở Cần Thơ bắt đầu hoạt động trở lại. Tuy nhiên, một số nơi vẫn vắng khách do người dân hạn chế đến nơi đông người. Ảnh: Một quán cà phê vắng khách trên đường 30/4, quận Ninh Kiều.
Từ ngày 23.4, các quán cà phê ở Cần Thơ bắt đầu hoạt động trở lại. Tuy nhiên, một số nơi vẫn vắng khách do người dân hạn chế đến nơi đông người. Ảnh: Một quán cà phê vắng khách trên đường 30/4, quận Ninh Kiều.
Khác với sự náo nhiệt của ngày thường, khu vực nhà lồng chợ (thuộc trung tâm thương mại Cái Khế, quận Ninh Kiều) cũng thưa thớt người mua.
Khác với sự náo nhiệt của ngày thường, khu vực nhà lồng chợ (thuộc trung tâm thương mại Cái Khế, quận Ninh Kiều) cũng thưa thớt người mua.
Anh Trần Minh Tâm, chủ quán cà phê trên đường 3/2, quận Ninh Kiều cho biết, quán đã mở cửa trở lại từ ngày 23.4, nhưng khách đến giảm rất nhiều, chỉ một số khách quen. Có thể do cách ly dài ngày, người dân thay đổi thói quen. Thêm vào đó, dịch bệnh vẫn còn phức tạp, nên ai cũng hạn chế ra đường. Hy vọng ít hôm nữa, việc kinh doanh sẽ ổn định trở lại.
Anh Trần Minh Tâm, chủ quán cà phê trên đường 3/2, quận Ninh Kiều cho biết, quán đã mở cửa trở lại từ ngày 23.4, nhưng khách đến giảm rất nhiều, chỉ một số khách quen. Có thể do cách ly dài ngày, người dân thay đổi thói quen. Thêm vào đó, dịch bệnh vẫn còn phức tạp, nên ai cũng hạn chế ra đường. Hy vọng ít hôm nữa, việc kinh doanh sẽ ổn định trở lại.
Anh Trần Minh Tâm, chủ quán cà phê trên đường 3/2, quận Ninh Kiều cho biết, quán đã mở cửa trở lại từ ngày 23.4, nhưng khách đến giảm rất nhiều, chỉ một số khách quen. Có thể do cách ly dài ngày, người dân thay đổi thói quen. Thêm vào đó, dịch bệnh vẫn còn phức tạp, nên ai cũng hạn chế ra đường. Hy vọng ít hôm nữa, việc kinh doanh sẽ ổn định trở lại.
Một người dân đi qua khu vực phía trước Vincom Xuân Khánh vốn náo nhiệt đông người vào mỗi ngày, nay vẫn còn vắng vẻ. Ảnh chụp trong sáng ngày 24.4.
Một người dân đi qua khu vực phía trước Vincom Xuân Khánh vốn náo nhiệt đông người vào mỗi ngày, nay vẫn còn vắng vẻ. Ảnh chụp trong sáng ngày 24.4.
Thậm chí, dù thành phố đã cho phép hoạt động trở lại, nhưng một số hàng quán vẫn chưa mở cửa do lo ngại dịch bệnh.
Thậm chí, dù thành phố đã cho phép hoạt động trở lại, nhưng một số hàng quán vẫn chưa mở cửa do lo ngại dịch bệnh.
Thậm chí, dù thành phố đã cho phép hoạt động trở lại, nhưng một số hàng quán vẫn chưa mở cửa do lo ngại dịch bệnh.
TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Cho phép bến đò ngang sông liên tỉnh hoạt động trở lại

THÀNH NHÂN |

Chiều ngày 23.4, Sở Giao thông Vận tải TP.Cần Thơ ban hành công văn  về việc tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Cần Thơ: Tiếp tục dừng các hoạt động văn hóa, giải trí công cộng

TRẦN LƯU |

Một số loại hình kinh doanh, dịch vụ được tiếp tục hoạt động, nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nếu không sẽ phải dừng hoạt động.

Cần Thơ chuyển sang "trạng thái mới" để sống chung với dịch COVID-19

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Lê Quang Mạnh đưa ra 3 nhóm giải pháp phòng chống dịch COVID-19; đồng thời nhấn mạnh: "Từ ngày mai (23.4), chúng ta chuyển sang trạng thái mới sống chung lâu dài với dịch bệnh...".

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cần Thơ: Cho phép bến đò ngang sông liên tỉnh hoạt động trở lại

THÀNH NHÂN |

Chiều ngày 23.4, Sở Giao thông Vận tải TP.Cần Thơ ban hành công văn  về việc tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Cần Thơ: Tiếp tục dừng các hoạt động văn hóa, giải trí công cộng

TRẦN LƯU |

Một số loại hình kinh doanh, dịch vụ được tiếp tục hoạt động, nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nếu không sẽ phải dừng hoạt động.

Cần Thơ chuyển sang "trạng thái mới" để sống chung với dịch COVID-19

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Lê Quang Mạnh đưa ra 3 nhóm giải pháp phòng chống dịch COVID-19; đồng thời nhấn mạnh: "Từ ngày mai (23.4), chúng ta chuyển sang trạng thái mới sống chung lâu dài với dịch bệnh...".