Dân Lục Ngạn dậy từ 3 giờ sáng, soi đèn để thu hoạch vải

SƠN TÙNG |

Từ tờ mờ sáng, các vườn vải ở Lục Ngạn (Bắc Giang) đã nhộn nhịp tiếng nói cười của nông dân. Do các thương lái chỉ thu mua vải buổi sáng, nên đa số các hộ gia đình phải làm từ đêm để chuẩn bị sẵn hàng.

 
Ghi nhận tại thôn Nghĩa, thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang, mới chỉ 3 giờ sáng, nông dân đã luôn tay, luôn chân, người bẻ vải người gói, người buộc, người vặt lá...
 
Những quả vài căng mọng được bó thành từng chùm khoảng 3kg, được biết loại vải đẹp năm nay có giá 20.000-23.000 đồng/kg.
 
Chị Nguyễn Thu Hà (thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) vui vẻ cho biết: "Ở Lục Ngạn mỗi khi vải chín rộ, nhà nào cũng phải tranh thủ dậy sớm, có nhà 2h sáng đã dậy rồi. Việc bẻ vải sớm giúp cho vải đẹp hơn, có giá cao hơn, kịp giờ để đi bán vì thương lái họ thường thu mua vải vào buổi sáng, chiều là đóng thùng chuyển đi".
 
 
Luôn tay gói những chùm vải chín từ hơn 2h sáng, chị Giáp Thị Điểm mừng rỡ khi dịch COVID-19 đã qua dần đi, vừa làm vừa trò chuyện, chị Điểm cho biết: "Nếu dịch bệnh mà vẫn còn thì tôi hay nhiều người khác chắc sẽ phải dừng việc buôn bán lại vì dù sao sức khỏe là trên hết cứ cố bán hàng mà mang dịch về quê hương thì hậu quả sẽ khó lường".
 
Công đoạn cuối cùng của thu hoạch là chất vải lên những sọt có sức chứa hàng tạ để mang ra các điểm thu mua.
 
 
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, huyện Lục Ngạn đã lên 3 phương án tiêu thụ vải thiều, trong đó đang thực hiện theo phương án 2 với kịch bản: dịch COVID-19 được kiểm soát nhưng chưa hết dịch. Theo đó, sản lượng tiêu thụ vải thiều tươi ở trong nước khoảng 34.000 tấn, xuất khẩu 36.000 tấn và 15.000 tấn khác phục vụ chế biến nước ép, sấy.
 
Những năm qua, huyện Lục Ngạn luôn quan tâm đẩy mạnh việc thâm canh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng  quả vải thiều, đồng thời chủ động tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần mang lại thu nhập ổn định cho người trồng vải…
 
Năm 2020 huyện Lục Ngạn dự báo sản lượng đạt trên 85.000 tấn, trong đó vải chín sớm khoảng 18.000 - 20.000 tấn.

SƠN TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu lô vải thiều Thanh Hà đầu tiên sang Singapore

Vũ Long |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các chuyên gia Nhật Bản chưa sang để giám sát công việc chiếu xạ quả vải để xuất khẩu sang Nhật Bản, vải thiều Thanh Hà đã được UBND huyện Thanh Hà tổ chức xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Singapore.

Dự kiến xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên đi Nhật trong 4 ngày tới

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thiện mọi thủ tục để xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên đi Nhật Bản vào cuối tháng 5.2020.

Bắc Giang trúng đậm vải thiều, tìm cách tiêu thụ 160 ngàn tấn

Bảo Hân |

Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 658/STTTT-TTBCXB về việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xuất khẩu lô vải thiều Thanh Hà đầu tiên sang Singapore

Vũ Long |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các chuyên gia Nhật Bản chưa sang để giám sát công việc chiếu xạ quả vải để xuất khẩu sang Nhật Bản, vải thiều Thanh Hà đã được UBND huyện Thanh Hà tổ chức xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Singapore.

Dự kiến xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên đi Nhật trong 4 ngày tới

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thiện mọi thủ tục để xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên đi Nhật Bản vào cuối tháng 5.2020.

Bắc Giang trúng đậm vải thiều, tìm cách tiêu thụ 160 ngàn tấn

Bảo Hân |

Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 658/STTTT-TTBCXB về việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020.