Dân khốn khổ vì Tỉnh lộ 109 ở Sơn La xuống cấp nghiêm trọng

Vân Tiến |

Từ nhiều năm qua, tuyến Tỉnh lộ 109 đoạn qua huyện Mường La, Sơn La bị xuống cấp nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tuyến đường 109 nối huyện Mường La, tỉnh Sơn La với huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái với chiều dài là 38Km, mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện lớn nhỏ qua lại.
Tuyến đường Tỉnh lộ 109 nối huyện Mường La, tỉnh Sơn La với huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái có chiều dài là 38Km, mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện lớn nhỏ qua lại.
Trên tuyến đường này có gần 10km đoạn qua Nậm Păm đã xuống cấp nghiêm trọng làm cho mặt đường gồ ghề, nhiều chỗ xuất hiện ổ gà khiến việc đi lại của người dân rất khổ cực.
Có mặt tại tuyến đường đoạn qua xã Nậm Păm, ghi nhận của PV có gần 10km mặt đường là nền đường đất đá, có nhiều đoạn dốc cao, nhiều viên đá lớn “lộ diện” do bị xói mòn bởi những cơn mưa.
Ngày 10.3, có mặt tại tuyến đường đoạn qua xã Nậm Păm, ghi nhận của PV Báo Lao Động nhiều vị trí mặt đường là nền đường đất đá, có nhiều đoạn dốc cao, nhiều viên đá lớn “lộ diện” do bị xói mòn.
Việc đi lại của người dân, khách du lịch gặp rất nhiều khó khăn.
Nhiều đoạn bị sói mòn lộ ra nhiều viên đá to nằm giữa đường.
Mặt đường bị xói mòn chỉ còn trơ lại những viên đá.
Trên đường có nhiều vị trí dốc cao, các phương tiện lớn như ô tô phải bò ì ạch mới có thể lên được dốc.
Trên đường có nhiều vị trí dốc cao, các phương tiện lớn như ô tô phải bò ì ạch mới có thể lên được dốc.
Mỗi phương tiện đi qua lại kéo theo một làn bụi mù mịt khiến tầm nhìn của xe sau bị hạn chế.
Mỗi phương tiện đi qua lại kéo theo một làn bụi mù mịt khiến tầm nhìn của xe sau bị hạn chế.
Suối nước nóng và khu du lịch cộng đồng Ngọc Chiến, xã Ngọc Chiến cùng nằm trên tuyến đường lượng du khách muốn vào đó đều phải đi qua đây.
Du khách muốn vào Suối nước nóng và khu du lịch cộng đồng Ngọc Chiến thì bắt buộc phải đi qua đoạn đường này.
Anh Lý Văn Bình - lái xe tải trú tại xã Chiềng Xôm, TP Sơn La chia sẻ: “tôi có một trang trại nhỏ trong xã Ngọc Chiến nên phải thường xuyên đi qua tuyến đường này, chỉ có mấy cây số mà phải đi mất gần một tiếng đồng hồ.
Anh Lý Văn Bình - lái xe tải trú tại xã Chiềng Xôm, TP Sơn La cho biết: “Tôi có một trang trại nhỏ trong xã Ngọc Chiến nên phải thường xuyên đi qua tuyến đường này, chỉ có mấy cây số mà phải đi mất gần một tiếng đồng hồ.
Những ngày nắng thì bụi bặm, ngày mưa lớp đất bột bị trôi hết lúc đó mặt đường trơn trượt, có đoạn lại nhiều viên đá lởm chởm việc đi lại cũng vì thế mà trở nên vất vả hơn“.
Những ngày nắng thì bụi bặm, ngày mưa lớp đất bột bị trôi hết lúc đó mặt đường trơn trượt, có đoạn lại nhiều viên đá lởm chởm việc đi lại cũng vì thế mà trở nên vất vả hơn".
Liên quan đến vấn đề này, ông Đinh Đại Thanh - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư & Xây Dựng huyện Mường La cho biết, đoạn đường xấu trên Tỉnh lộ 109 còn khoảng 8,3 km thuộc xã Nặm Păm. Vị trí này là khắc phục bão lũ năm 2017, trước đó đã hoàn thành phần nền đường giai đoạn I.
Liên quan đến tuyến đường này, ông Đinh Đại Thanh - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư & Xây Dựng huyện Mường La cho biết, đoạn đường xấu trên Tỉnh lộ 109 còn khoảng 8,3 km thuộc xã Nặm Păm. Vị trí này là khắc phục bão lũ năm 2017, trước đó đã hoàn thành phần nền đường giai đoạn I.
Giai đoạn II sẽ hoàn thiện kết cấu mặt đường, hiện nay đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt chủ trương đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, khó khăn lớn nhất hiện nay là nền đường đất, đá mặt đường chưa được hoàn thiện nên việc đi lại có khó khăn.
Giai đoạn II sẽ hoàn thiện kết cấu mặt đường, hiện nay đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt chủ trương đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, khó khăn lớn nhất hiện nay là nền đường đất, đá mặt đường chưa được hoàn thiện nên việc đi lại có khó khăn.
Video PV ghi nhận tại tuyến Tỉnh lộ 109.
Vân Tiến
TIN LIÊN QUAN

Cầu thủ đi làm công nhân, đội Sơn La sẽ làm mới từ giải U19 nữ Quốc gia

ĐĂNG HUỲNH |

Giải U19 nữ Quốc gia 2021 là bước đệm để đội bóng đá nữ Sơn La xây dựng lại đội hình sau khi hàng loạt cầu thủ rời đội, đi làm công nhân.

Nam sinh lớp 6 ở Sơn La tử vong thương tâm khi đi tắm cùng nhóm bạn

Vân Tiến |

Đi chơi cùng nhóm bạn sau đó tắm sông, một học sinh lớp 6 ở Sơn La bị đuối nước thương tâm.

Sơn La cho phép quán bar, karaoke hoạt động trở lại

Vân Tiến |

Tỉnh Sơn La vừa có thông báo cho phép các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar hoạt động trở lại và tạm thời dỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch liên ngành.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cầu thủ đi làm công nhân, đội Sơn La sẽ làm mới từ giải U19 nữ Quốc gia

ĐĂNG HUỲNH |

Giải U19 nữ Quốc gia 2021 là bước đệm để đội bóng đá nữ Sơn La xây dựng lại đội hình sau khi hàng loạt cầu thủ rời đội, đi làm công nhân.

Nam sinh lớp 6 ở Sơn La tử vong thương tâm khi đi tắm cùng nhóm bạn

Vân Tiến |

Đi chơi cùng nhóm bạn sau đó tắm sông, một học sinh lớp 6 ở Sơn La bị đuối nước thương tâm.

Sơn La cho phép quán bar, karaoke hoạt động trở lại

Vân Tiến |

Tỉnh Sơn La vừa có thông báo cho phép các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar hoạt động trở lại và tạm thời dỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch liên ngành.