Dân “khoét núi” làm nhà, tiềm ẩn hiểm họa sạt lở

QUANG ĐẠI-QUÁCH DU |

Rất nhiều hộ dân tại huyện miền núi Thanh Chương (Nghệ An) có thói quen đào khoét chân núi để làm nhà ở, trang trại. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ hiểm họa sạt lở đất vô cùng nguy hiểm.

Hiện trường người dân xã Thanh Mỹ (Thanh Chương-Nghệ An) khoét chân núi tạo mặt bằng làm nhà. Thực hiện: Quang Đại

Ngày 31.10, phóng viên báo Lao Động đi thực tế huyện miền núi Thanh Chương (Nghệ An) để phản ánh tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại đây.

Hộ bà Nguyễn Thị Ngọ (thôn Mỹ Sơn-xã Thanh Mỹ-Thanh Chương-Nghệ An) đào chân núi để lấy mặt bằng làm nhà. Ảnh: Quang Đại
Hộ bà Nguyễn Thị Ngọ (thôn Mỹ Sơn-xã Thanh Mỹ-Thanh Chương-Nghệ An) đào chân núi để lấy mặt bằng làm nhà. Ảnh: Quang Đại

Dọc tuyến đường Hồ Chí Minh từ xã Thanh Thủy đến Thanh Mỹ, chúng tôi chứng kiến nhiều nhà dân đã đào khoét chân núi để làm mặt bằng làm nhà.

Hộ cụ Nguyễn Thị Tời-85 tuổi-thôn Mỹ Sơn-xã Thanh Mỹ (Thanh Chương-Nghệ An) cũng làm nhà bằng cách đào khoét chân núi lấy mặt bằng. Ảnh: Quách Du
Hộ cụ Nguyễn Thị Tời-85 tuổi-thôn Mỹ Sơn-xã Thanh Mỹ (Thanh Chương-Nghệ An) cũng làm nhà bằng cách đào khoét chân núi lấy mặt bằng. Ảnh: Quách Du

Trong điều kiện chân núi đã bị “hẫng”, cộng thêm mưa kéo dài làm đất bở, nguy cơ sạt lở đất không biết sẽ xảy ra lúc nào.

Bà Lê Thị Hoa - con gái cụ Tời ở thôn Nam Sơn-xã Thanh Mỹ cho biết trên núi đã có dấu hiệu nứt, sạt lở, nhưng cụ Tời không chịu di dời. Ảnh: Quang Đại
Bà Lê Thị Hoa - con gái cụ Tời ở thôn Nam Sơn-xã Thanh Mỹ cho biết trên núi đã có dấu hiệu nứt, sạt lở, nhưng cụ Tời không chịu di dời. Ảnh: Quang Đại
Một hộ dân ở xã Thanh Hương (Thanh Chương Nghệ An) khoét chân núi lấy đất làm trang trại, dựng lán trại. Ảnh: Quang Đại
Một hộ dân ở xã Thanh Hương (Thanh Chương Nghệ An) khoét chân núi lấy đất làm trang trại, dựng lán trại. Ảnh: Quang Đại
Cạnh đó là một ngôi nhà cũng nằm ngay dưới chân núi, trên nền nhà đã được tạo mặt bằng từ khoét đất núi. Ảnh: Quách Du
Cạnh đó là một ngôi nhà cũng nằm ngay dưới chân núi, trên nền nhà đã được tạo mặt bằng từ khoét đất núi. Ảnh: Quách Du
Một hộ dân ở xã Thanh An (Thanh Chương), làm nhà dưới chân núi đã bị “khoét” rỗng chân. Ảnh: Quang Đại
Một hộ dân ở xã Thanh An (Thanh Chương), làm nhà dưới chân núi đã bị “khoét” rỗng chân. Ảnh: Quang Đại
Việc “khoét núi” diễn ra khắp nơi, vừa để lấy đất san lấp các công trình, dự án, vừa lấy mặt bằng để làm nhà. Mặc dù việc làm này là trái pháp luật, song diễn ra tràn lan khó kiểm soát. Trong ảnh: Hiện trường “khoét núi” tại xã Thanh Thủy-thực hiện: Q. Đại
Việc “khoét núi” diễn ra khắp nơi, vừa để lấy đất san lấp các công trình, dự án, vừa lấy mặt bằng để làm nhà. Mặc dù việc làm này là trái pháp luật, song diễn ra tràn lan khó kiểm soát. Trong ảnh: Hiện trường “khoét núi” tại xã Thanh Thủy.
Cạnh đó là nhà ở của dân được dựng lên sau khi chân núi đã bị “đục” rỗng tạo mặt bằng. Đây là hành vi tạo nguy cơ rất lớn cho hiểm họa sạt lở đất. Ảnh: QĐ
Cạnh đó là nhà ở của dân được dựng lên sau khi chân núi đã bị “đục” rỗng tạo mặt bằng. Đây là hành vi tạo nguy cơ rất lớn cho hiểm họa sạt lở đất. Ảnh: QĐ
Hiện trường sạt lở đất tại xã Thanh An-huyện Thanh Chương. Chính quyền địa phương cần rà soát, chấn chỉnh gấp tình trạng này, tránh để xảy ra hậu quả đau lòng. Ảnh: Quang Đại
Hiện trường sạt lở đất tại xã Thanh An-huyện Thanh Chương. Chính quyền địa phương cần rà soát, chấn chỉnh gấp tình trạng này, tránh để xảy ra hậu quả đau lòng. Ảnh: Quang Đại
QUANG ĐẠI-QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở Trà Leng: Chuyên gia địa chất hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích

Thanh Chung |

Đoàn chuyên gia địa chất của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung - Tây Nguyên đã có mặt tại hiện trường vụ sạt lở ở thôn 1, xã Trà Leng để tham gia tìm kiếm 14 nạn nhân còn mất tích.

Toàn cảnh sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng làm 8 người chết, 14 người mất tích

Thanh Chung |

Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm vụ sạt lở kinh hoàng ở xã Trà Leng, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ tìm thấy thi thể của 8 nạn nhân trong số 22 người chết và mất tích.

Sạt lở đất trước biến đổi khí hậu: Cần có bản đồ phân vùng cảnh báo

LONG VŨ |

Khu vực miền Trung vừa qua đã xảy ra hàng loạt điểm sạt lở đất, trong đó có 3 điểm bị sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản. Trước biến đổi của khí hậu, nhiều hình thái thiên tai cực đoan xảy ra, việc đánh giá và thành lập bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá cho từng địa phương được đặt ra cấp bách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sạt lở Trà Leng: Chuyên gia địa chất hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích

Thanh Chung |

Đoàn chuyên gia địa chất của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung - Tây Nguyên đã có mặt tại hiện trường vụ sạt lở ở thôn 1, xã Trà Leng để tham gia tìm kiếm 14 nạn nhân còn mất tích.

Toàn cảnh sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng làm 8 người chết, 14 người mất tích

Thanh Chung |

Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm vụ sạt lở kinh hoàng ở xã Trà Leng, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ tìm thấy thi thể của 8 nạn nhân trong số 22 người chết và mất tích.

Sạt lở đất trước biến đổi khí hậu: Cần có bản đồ phân vùng cảnh báo

LONG VŨ |

Khu vực miền Trung vừa qua đã xảy ra hàng loạt điểm sạt lở đất, trong đó có 3 điểm bị sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản. Trước biến đổi của khí hậu, nhiều hình thái thiên tai cực đoan xảy ra, việc đánh giá và thành lập bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá cho từng địa phương được đặt ra cấp bách.