Dân Hà Nội tranh thủ ngồi cafe quận Cầu Giấy trước ngày chỉ cho bán mang về

PHƯƠNG THẢO - TUẤN NGHĨA |

Hà Nội - Nhiều người tranh thủ ngồi uống cafe, trà đá vỉa hè, dùng bữa tại quán trước ngày quận Cầu Giấy yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng dịch COVID-19.

 
Theo đánh giá cấp độ trong phòng, chống dịch COVID-19 mới nhất của UBND TP.Hà Nội, thành phố có 8 địa phương "vùng cam" gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và huyện Gia Lâm.
 
So với lần công bố ngày 31.12.2021, quận Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Thanh Trì đã chuyển từ màu cam sang màu vàng. Còn quận Cầu Giấy chuyển từ vàng sang cam.
 
Trong ngày 8.1, UBND quận Cầu Giấy thông báo từ 8h ngày 10.1, các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn quận Cầu Giấy chỉ được phép bán hàng mang về sau khi 7/8 phường trên địa bàn ở mức độ nguy cơ cao về dịch COVID-19.
 
Khung cảnh vắng vẻ tại một cửa hàng cafe trên đường Thành Thái (Cầu Giấy, Hà Nội).
 
Anh Trần Văn Minh (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) và bạn tranh thủ ngồi cafe trong chiều cuối tuần. "Tôi đã nắm được thông tin quận Cầu Giấy thuộc vùng cam và sang tuần sau sẽ chỉ bán hàng mang về. Mình chọn quán cafe vắng khách để ngồi trò chuyện, bàn công việc với bạn".
 
 
Hàng xe nối dài trước các tiệm cà phê, nước giải khát ở quận Cầu Giấy.
 
6 ngày liên tiếp trở lại đây, mỗi ngày thành phố ghi nhận hơn 2.000 ca mắc mới. Tuy nhiên, nhiều người vẫn vô tư ngồi trà đá vỉa hè trên đường Trung Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội).
Trong ngày đầu tiên các hàng quán trên địa bàn quận Tây Hồ được phép phục vụ khách ăn uống tại chỗ, người dân Hà Nội tranh thủ uống cafe. Hình ảnh ghi nhận ngày 8.1.2022 trên tuyến đường Ven Hồ (Tây Hồ, Hà Nội).
Trong ngày đầu tiên các hàng quán trên địa bàn quận Tây Hồ được phép phục vụ khách ăn uống tại chỗ, người dân Hà Nội tranh thủ uống cafe. Hình ảnh ghi nhận ngày 8.1.2022 trên tuyến đường Ven Hồ (Tây Hồ, Hà Nội).
Tuy nhiên, cửa hàng cafe này không trang bị tấm chăn bọt, vách ngăn cho thực khách.
Tuy nhiên, cửa hàng cafe này không trang bị tấm chăn bọt, vách ngăn cho thực khách.
 
Cửa hàng trên đường Thuỵ Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) nhộn nhịp trong ngày đầu tiên từ vùng cam về màu vàng.
 
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 29.4 đến nay) là 65.356 ca. Trước bối cảnh số ca F0 tăng cao, đồng thời, cũng nằm trong mục tiêu tiêm phủ vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ người dân trên địa bàn, nhiều quận, huyện, thị xã tại Hà Nội đã triển khai tiêm tại nhà cho người già yếu, người bại liệt, khuyết tật, người mất tri giác, mất năng lực hành vi...
PHƯƠNG THẢO - TUẤN NGHĨA
TIN LIÊN QUAN

Dân Hà Nội "tranh thủ" uống cafe, ngồi trà đá vỉa hè ở quận vùng vàng

Hà Giang |

Hà Nội - Hiện nay, quán ăn, cửa hàng cafe, trà đá vỉa hè ở các quận "vùng vàng" vẫn đông nghịt khách tụ tập. Trong khi đó, không khí kinh doanh dịch vụ này ở các quận "vùng cam" ảm đảm, đìu hiu.

Học sinh tại TP.Nam Định dừng đến trường, quán cafe dừng hoạt động

TRUNG DU |

Nam Định - Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch COVID-19 mới tại TP.Nam Định, UBND tỉnh Nam Định quyết định cho học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ chiều nay 27.10.

Cafe phục vụ tại quán, trà đá bán tràn lan vỉa hè Hà Nội bất chấp lệnh cấm

Đức Thiện - Hà Phương |

Ngày 5.10, quán cafe bày bán tại chỗ, trà đá vỉa hè ở Hà Nội vẫn hoạt động gây ảnh hưởng đến các biện pháp phòng chống dịch bệnh chung của thành phố.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Dân Hà Nội "tranh thủ" uống cafe, ngồi trà đá vỉa hè ở quận vùng vàng

Hà Giang |

Hà Nội - Hiện nay, quán ăn, cửa hàng cafe, trà đá vỉa hè ở các quận "vùng vàng" vẫn đông nghịt khách tụ tập. Trong khi đó, không khí kinh doanh dịch vụ này ở các quận "vùng cam" ảm đảm, đìu hiu.

Học sinh tại TP.Nam Định dừng đến trường, quán cafe dừng hoạt động

TRUNG DU |

Nam Định - Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch COVID-19 mới tại TP.Nam Định, UBND tỉnh Nam Định quyết định cho học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ chiều nay 27.10.

Cafe phục vụ tại quán, trà đá bán tràn lan vỉa hè Hà Nội bất chấp lệnh cấm

Đức Thiện - Hà Phương |

Ngày 5.10, quán cafe bày bán tại chỗ, trà đá vỉa hè ở Hà Nội vẫn hoạt động gây ảnh hưởng đến các biện pháp phòng chống dịch bệnh chung của thành phố.