Dân Hà Nội thích thú tạo dáng bên sắc tím hoa ban giữa lòng Thủ đô

Phương Anh |

Không cần phải lên Tây Bắc vì ngay giữa lòng Thủ đô người dân Hà Nội cũng dễ dàng có cho mình một bộ ảnh lung linh tràn ngập sắc tím hoa ban.
Tháng 3 là mùa hoa ban, nhiều con phố Hà Nội rực rỡ sắc trắng tím của loài hoa vùng Tây Bắc, nổi bật trên nền trời xám xịt.
Trong tiết trời se lạnh của những ngày giữa tháng 2, nhiều con phố Hà Nội bỗng rực rỡ sắc trắng tím của một loài hoa vùng Tây Bắc.
Hoa ban là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, chỉ nở khi xuân vừa sang, khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 hằng năm. Hoa ban có màu trắng xen lẫn hồng tím, màu sắc dịu dàng xua tan cái âm u, xám xịt của tiết trời mưa phùn ở Hà Nội.
Hoa ban là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, chỉ nở khi xuân vừa sang, khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 hằng năm. Hoa ban có màu trắng xen lẫn hồng tím, màu sắc dịu dàng luôn khiến nhiều người yêu thích.
 
Những tuyến phố có hoa ban nở đẹp nhất phải kể đến là đường Hoàng Diệu, đường Bắc Sơn, đường Thanh Niên... Những địa điểm trên được rất nhiều người yêu thích và lựa chọn làm địa điểm chụp ảnh.
Nhiều chị em tranh thủ khoảng thời gian ngắn hoa ban nở rực rỡ nhất đã chuẩn bị áo dài, điểm trang xinh đẹp để chụp ảnh cùng hoa.
Nhiều chị em tranh thủ khoảng thời gian ngắn hoa ban nở rực rỡ nhất đã chuẩn bị áo dài, điểm trang xinh đẹp để chụp ảnh cùng hoa.
Nhiều chị em tranh thủ khoảng thời gian ngắn hoa ban nở rực rỡ nhất đã chuẩn bị áo dài, điểm trang xinh đẹp để chụp ảnh cùng hoa.
Nhiều bạn trẻ tranh thủ khoảng thời gian ngắn hoa ban nở rực rỡ đã chuẩn bị áo dài, điểm trang xinh đẹp để chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất trong mùa hoa ban này.
Loài hoa đẹp dịu dàng này tuy không phải là đặc trưng của Hà Nội nhưng lại được người dân yêu mến và coi như một dấu hiệu xinh xắn của mùa xuân.
Không phải loài hoa đặc trưng của Hà Nội nhưng lại được người dân Thủ đô yêu mến và coi như một dấu hiệu tốt đẹp hơn mà mùa xuân mang tới.
Màu sắc dịu dàng của hoa ban như xua tan cái âm u, xám xịt của tiết se lạnh ở Hà Nội.
Màu sắc dịu dàng của hoa ban như xua tan cái âm u, xám xịt của thời tiết se lạnh tại Hà Nội.
Hà Nội nhuộm sắc tím, màu tím lãng mạn níu chân khách qua đường tái hiện một góc trời Tây Bắc giữa lòng thủ đô.
Hà Nội nhuộm sắc tím, màu tím lãng mạn níu chân khách qua đường tái hiện một góc trời Tây Bắc giữa lòng Thủ đô.
Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

Mang vẻ đẹp hoa ban đến bè bạn bốn phương

Theo Chinhphu.vn |

Tối 16.3, Lễ hội Hoa Ban năm 2019 đã chính thức khai mạc tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), mở đầu cho chuỗi các hoạt động của tỉnh chào mừng 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 110 năm thành lập tỉnh Điện Biên.

300 cây hoa ban sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội

Đ.B |

Lễ hội Hoa ban 2019 với sự góp mặt của 300 cây hoa sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Bảo tàng Hà Nội từ ngày 6.3 đến 14.4.2019.

Nao lòng với cảnh hoa ban Tây Bắc bung nở giữa Hà Nội

Thanh Xuân |

Hàng năm, vào độ tháng 2, dọc các tuyến phố Bắc Sơn, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng… hình ảnh hoa ban nở rộ khoe sắc thu hút rất nhiều người đến đâyghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Mang vẻ đẹp hoa ban đến bè bạn bốn phương

Theo Chinhphu.vn |

Tối 16.3, Lễ hội Hoa Ban năm 2019 đã chính thức khai mạc tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), mở đầu cho chuỗi các hoạt động của tỉnh chào mừng 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 110 năm thành lập tỉnh Điện Biên.

300 cây hoa ban sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội

Đ.B |

Lễ hội Hoa ban 2019 với sự góp mặt của 300 cây hoa sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Bảo tàng Hà Nội từ ngày 6.3 đến 14.4.2019.

Nao lòng với cảnh hoa ban Tây Bắc bung nở giữa Hà Nội

Thanh Xuân |

Hàng năm, vào độ tháng 2, dọc các tuyến phố Bắc Sơn, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng… hình ảnh hoa ban nở rộ khoe sắc thu hút rất nhiều người đến đâyghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.