Dàn "điều hòa" giúp người đi đường ở Hà Nội giải nhiệt trong ngày nắng nóng

Tô Thế |

Những dàn "điều hòa" cây xanh tự nhiên có trên một số tuyến đường như Phan Đình Phùng, Thái Hà, Trần Phú... đã giúp người đi đường phần nào giảm bớt cái nóng "như thiêu như đốt" trong những ngày này.

Những ngày này, người dân Hà Nội đang phải trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Nền nhiệt tại Hà Nội phổ biến trong khoảng từ 38 - 40 độ C, có nơi 40 - 50 độ C.
Nhiệt độ ngoài đường, đặc biệt những tuyến đường không có cây xanh luôn ở mức 40 - 50 độ C. Trên hình là nhiệt độ vừa đo được trên đường Nguyễn Chí Thanh.
Tuy nhiên, ở Hà Nội cũng có những con đường được ví như dàn "điều hòa" tự nhiên bởi rợp bóng cây xanh. Trên hình là đường Phan Đình Phùng, hàng sấu cổ thụ chạy dọc cả tuyến phố, những tán lá phủ dày khiến tia nắng giữa trưa cũng khó xuyên qua.
Nhiệt độ ghi nhận vào thời điểm buổi trưa thấp hơn rất nhiều so với nhiệt độ đo được cùng thời điểm ở những tuyến đường không có cây xanh.
"Làm việc trong thời tiết nắng nóng, đặc biệt nắng đỉnh điểm như những ngày này thật sự rất vất vả. Rất may Hà Nội có nhiều tuyến phố trồng nhiều cây xanh nên người đi đường còn có chỗ nghỉ ngơi", một người bán hàng rong trên phố Phan Đình Phùng chia sẻ.
Do dịch COVID-19 nên đường Phan Đình Phùng cũng vắng vẻ hơn trước, thỉnh thoảng mới có 1,2 người dân đi bộ tập thể dục trên vỉa hè.
Hàng cây rợp bóng mát giúp người đi đường phần nào giảm bớt cái nóng "như thiêu như đốt" những ngày này.
Cách đó không xa, dọc đường Trần Phú cũng được phủ kín bằng những tán cây, khiến cho nhiệt độ ở xung quanh khu vực này thấp hơn, không khí mát mẻ, dễ thở hơn nhiều so với những tuyến đường khác của nội thành Hà Nội.
Dàn "điều hòa" tự nhiên này giúp nhiệt độ trên đường Trần Phú đỡ oi bức hơn.
Dọc con đường Láng vẫn còn hàng cây cổ thụ ở giữa dải phân cách, 2 bên đường cũng đã được trồng thêm cây cối.
Người đi đường dưới những tán cây dọc con đường Láng.
Đường đi bộ trên phố Thái Hà vừa được đưa vào sử dụng hơn 1 năm nay cũng có thể ví như dàn "điều hòa" tự nhiên của Hà Nội, bởi cây cối 2 bên đường cao lớn, tạo không gian râm mát bên dưới.
Con đường trở thành đi dạo, không gian an toàn cho người đi bộ. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 nên người dân đã hạn chế tập trung ra đây.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nền nhiệt độ cao trong điều kiện nắng nóng gay gắt ở các tỉnh miền Bắc, nhất là tại TP.Hà Nội sẽ kéo dài đến hết ngày 4.6 và thời gian có nhiệt độ khoảng 40 độ C sẽ kéo dài từ 10-19h trong ngày.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Cuối giờ chiều, Hà Nội vẫn nắng nóng như "đổ lửa"

Tùng Giang - Hà Phương |

Hà Nội vào thời điểm cuối giờ chiều 1.6, nhiều người dân vẫn phải vật vã dưới nắng nóng như chảo lửa của mùa hè Hà Nội.

Tăng cường phòng, chống cháy rừng trong đợt cao điểm nắng nóng

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường biện pháp cấp bách phòng chống cháy rừng.

Nắng nóng đổ lửa, nhân viên y tế tranh thủ lấy mẫu COVID-19 buổi tối

An An |

Thời tiết Bắc Bộ những ngày này vô cùng khắc nghiệt. Việc mặc trang phục bảo hộ giữa trời nắng nóng gay gắt khiến công việc lấy mẫu xét nghiệm của đội ngũ nhân viên y tế khó khăn thêm gấp bội.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Cuối giờ chiều, Hà Nội vẫn nắng nóng như "đổ lửa"

Tùng Giang - Hà Phương |

Hà Nội vào thời điểm cuối giờ chiều 1.6, nhiều người dân vẫn phải vật vã dưới nắng nóng như chảo lửa của mùa hè Hà Nội.

Tăng cường phòng, chống cháy rừng trong đợt cao điểm nắng nóng

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường biện pháp cấp bách phòng chống cháy rừng.

Nắng nóng đổ lửa, nhân viên y tế tranh thủ lấy mẫu COVID-19 buổi tối

An An |

Thời tiết Bắc Bộ những ngày này vô cùng khắc nghiệt. Việc mặc trang phục bảo hộ giữa trời nắng nóng gay gắt khiến công việc lấy mẫu xét nghiệm của đội ngũ nhân viên y tế khó khăn thêm gấp bội.