Dân Đà Nẵng đổ xô mua lương thực trước tin có thể "đóng cửa" 7 ngày

Thanh Chung |

Ngay khi có thông tin Đà Nẵng sẽ "đóng cửa tuyết đối" trong 7 ngày nếu dịch không giảm, người dân đã đổ xô mua lương thực tích trữ.

Người dân đổ xô đi mua lương thực sau khi nhận thông tin TP.Đà Nẵng sẽ "đóng cửa tuyệt đối" trong 7 ngày nếu 4 ngày nữa dịch không giảm.

Sáng 12.8, tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng khóa X, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết sẽ "đóng cửa tuyệt đối" trong 7 ngày nếu dịch không giảm, đây là biện pháp phòng chống dịch quyết liệt, mạnh mẽ theo đúng tinh thần Nghị quyết 86 của Chính phủ vừa ban hành.
"Nếu trong vòng 4 ngày nữa, việc thực hiện các biện pháp như hiện nay mà tình hình dịch bệnh không giảm thì chúng ta phải thực hiện triệt để hơn nguyên tắc "ai ở đâu thì ở đó", tức là người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà, nếu các công sở, nhà máy, công trường muốn hoạt động thì phải đảm bảo các điều kiện để cán bộ, công chức, người lao động phải ở tại chỗ, không được di chuyển đi nơi khác trong vòng 7 ngày, để tiến hành xét nghiệm toàn thành phố, nhằm phát hiện và đưa các dương tính ra khỏi cộng đồng" - ông Quảng nói.
Theo ông Quảng, đây là biện pháp thành phố không mong muốn áp dụng và hi vọng không phải áp dụng. Nhưng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, phải chấp nhận hi sinh nhiều lợi ích để thực hiện và khi áp dụng sẽ có nhiều khó khăn, nhất là việc cung ứng, đảm bảo lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân, tuy nhiên thành phố đã có phương án về công tác này.
Ông Quảng khẳng định: "Nếu phải áp dụng các biện pháp nêu trên thì Đà Nẵng vẫn đảm bảo được điều kiện về mặt cung ứng đủ về lương thực, thực phẩm thiết yếu. Do đó, người dân không phải lo lắng việc này, không phải đi mua sắm một cách ồ ạt".
Tuy nhiên sau khi có thông tin trên, người dân đã đổ xô đến các cửa hàng lương thực, siêu thị, chợ mua sắm lương thực.
Tại siêu thị Big C, hàng trăm người đổ xô đi mua lương thực để tích trữ khiến quầy tính tiền bị ùn tắc.
Nhiều mặc hàng thiết yếu được người dân mua hết.
Một nhân viên ngân hàng cho biết, hiện thực phẩm tại siêu thị vẫn đáp ứng cho người tiêu dùng trong nhiều ngày tới.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Người dân Đà Nẵng đổ xô mua hàng hóa trước ngày giãn cách xã hội

Thanh Chung |

Người dân Đà Nẵng tranh thủ đi mua hàng hóa như mì tôm, xà phòng, nước mắm, dầu ăn để dự trữ trước khi thành phố thực hiện các biện pháp phòng chống dịch mạnh hơn Chỉ thị 16.

Người dân không nên đổ xô mua sản phẩm để phòng, hỗ trợ điều trị COVID-19

Hương Giang |

Văn bản thu hồi công văn kèm danh mục 12 loại thuốc, sản phẩm cổ truyền phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19 của Bộ Y tế vừa phát ra, chưa ngăn cản được hiện tượng người dân đổ xô đi mua các sản phẩm về sử dụng và tích trữ.

Đổ xô mua máy tạo oxy dùng tại nhà, tốn tiền triệu nhưng không cần thiết

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Lo ngại dịch COVID-19 khó lường, nhiều người dân ở TPHCM đã đổ xô tìm mua máy tạo oxy để dùng tại nhà khi cần. Tuy nhiên, chuyên gia y tế cho rằng đây là việc làm không cần thiết.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Người dân Đà Nẵng đổ xô mua hàng hóa trước ngày giãn cách xã hội

Thanh Chung |

Người dân Đà Nẵng tranh thủ đi mua hàng hóa như mì tôm, xà phòng, nước mắm, dầu ăn để dự trữ trước khi thành phố thực hiện các biện pháp phòng chống dịch mạnh hơn Chỉ thị 16.

Người dân không nên đổ xô mua sản phẩm để phòng, hỗ trợ điều trị COVID-19

Hương Giang |

Văn bản thu hồi công văn kèm danh mục 12 loại thuốc, sản phẩm cổ truyền phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19 của Bộ Y tế vừa phát ra, chưa ngăn cản được hiện tượng người dân đổ xô đi mua các sản phẩm về sử dụng và tích trữ.

Đổ xô mua máy tạo oxy dùng tại nhà, tốn tiền triệu nhưng không cần thiết

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Lo ngại dịch COVID-19 khó lường, nhiều người dân ở TPHCM đã đổ xô tìm mua máy tạo oxy để dùng tại nhà khi cần. Tuy nhiên, chuyên gia y tế cho rằng đây là việc làm không cần thiết.