Dân bức xúc vì đang kiến nghị, quận Long Biên đã hút nước lấp hồ Bà Đồ

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Người dân tổ 11, 12 phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) treo băng rôn phản đối việc san lấp 2 hồ tự nhiên Xuân Quế và Sơn Thủy (hay còn gọi là hồ Bà Đồ) khi chính quyền quận này bắt đầu hút nước chuẩn bị cho việc san lấp, phân lô bán nền.

Những ngày qua, lực lượng làm nhiệm vụ và một số công nhân đã triển khai lắp máy bơm để hút nước tại hai hồ tự nhiên Xuân Quế và Sơn Thủy có diện tích gần 1,2ha thuộc tổ 11 và 12, phường Ngọc Thụy.
Những ngày qua, lực lượng làm nhiệm vụ và một số công nhân đã triển khai lắp máy bơm để hút nước tại hai hồ tự nhiên Xuân Quế, Sơn Thủy có diện tích gần 1,2ha thuộc tổ 11 và 12 (phường Ngọc Thụy).
Ngày 14.3, nhiều người dân tổ 11 phường Ngọc Thụy cho biết, hoạt động hút nước để lấp hồ Bà Đồ được thực hiện bắt đầu từ ngày 10.3 khiến người dân vô cùng bức xúc bởi các kiến nghị, phản ánh của họ vẫn đang được các cấp chính quyền tiếp nhận giải quyết.
Ngày 14.3, nhiều người dân tổ 11 phường Ngọc Thụy cho biết, hoạt động hút nước để lấp hồ Bà Đồ được thực hiện bắt đầu từ ngày 10.3 khiến người dân vô cùng bức xúc bởi các kiến nghị, phản ánh của họ vẫn đang được các cấp chính quyền tiếp nhận giải quyết.
Cụ thể, bà Trần Thị Kim Dung (SN 1954, tổ 11, phường Ngọc Thụy) cho biết: “Đơn kiến nghị, phản ánh của chúng tôi đã được Thanh tra Chính phủ chuyển về UBND TP.Hà Nội để giải quyết, tuy nhiên quận Long Biên vẫn đang thực hiện hút nước trong hồ để chuẩn bị san lấp. Đến hôm nay, một số công nhân đã chặt hà cây xanh và đập bỏ tường bao quanh khu vực hồ”.
Cụ thể, bà Trần Thị Kim Dung (SN 1954, tổ 11, phường Ngọc Thụy) cho biết: “Đơn kiến nghị, phản ánh của chúng tôi đã được Thanh tra Chính phủ chuyển về UBND TP.Hà Nội để giải quyết, tuy nhiên quận Long Biên vẫn đang thực hiện hút nước trong hồ để chuẩn bị san lấp. Đến hôm nay, một số công nhân đã chặt hạ cây xanh và đập bỏ tường bao quanh khu vực hồ”.
Cũng theo người dân sống tại đây, bắt đầu từ sáng 13.3, rất nhiều hộ đã có mặt tại khu vực 2 hồ Sơn Quế và Xuân Thủy - nơi các công nhân đang vận hành máy bơm, hút nước để phản đối. Quận Long Biên yêu cầu các chủ thuê hồ đánh bắt, thu hoạch thủy sản, bàn giao mặt bằng cho chính quyền.
Cũng theo người dân sống tại đây, bắt đầu từ sáng 13.3, nhiều hộ đã có mặt tại khu vực 2 hồ Sơn Quế và Xuân Thủy - nơi các công nhân đang vận hành máy bơm, hút nước để phản đối. Quận Long Biên yêu cầu các chủ thuê hồ đánh bắt, thu hoạch thủy sản, bàn giao mặt bằng cho chính quyền.
 
Bà Nguyễn Thị Lan (Tổ 11, phường Ngọc Thụy) cho hay, người dân đã căng băng rôn, biểu ngữ với nội dung xin được giữ lại 2 hồ tự nhiên được hình thành từ lâu đời này.
Trước lo lắng của người dân về việc khi 2 hồ bị lấp, thông tin đến báo chí trước đó, ông Bùi Dương - Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND quận Long Biên (Hà Nội) khẳng định, dự án này đã được UBND quận Long Biên phê duyệt vào năm 2016, tuân theo quy hoạch của quận Long Biên và thành phố Hà Nội đã phê duyệt.
Liên quan đến vấn đề này ngày 14.3, trao đổi với Lao Động, Chủ tịch UBND quận Long Biên - Nguyễn Mạnh Hà - cho biết: Việc người dân làm đơn và có ý kiến giữ lại hồ gửi đến các cấp chính quyền đã được quận Long Biên báo cáo lên UBND TP.Hà Nội và Sở Thông tin Truyền thông cho ý kiến chỉ đạo. Lãnh đạo quận Long Biên cũng khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp rút nước, chôn lấp hồ theo kế hoạch cho đến khi có chỉ đạo mới.
Trước lo lắng của người dân về việc khi 2 hồ bị lấp, thông tin đến báo chí trước đó, ông Bùi Dương - Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND quận Long Biên (Hà Nội) khẳng định, dự án này đã được UBND quận Long Biên phê duyệt vào năm 2016, tuân theo quy hoạch của quận Long Biên và thành phố Hà Nội đã phê duyệt.
Hình ảnh một số khu vực hồ đã cạn nước chụp ngày 14.3.
 
Trước đó, như đã phản ánh, gần 100 hộ dân thuộc tổ 11, 12 (phường Ngọc Thụy) tiếp tục gửi đơn kêu cứu, phản đối và tha thiết xin giữ lại hai hồ tự nhiên Xuân Quế và Sơn Thủy, sắp bị san lấp lấy mặt bằng để phân lô bán nền. Theo các hộ dân tại đây, trong bối cảnh quỹ đất công, không gian xanh ngày càng thu hẹp vì đô thị hóa, hồ tự nhiên càng trở nên quý giá, giúp cân bằng sinh thái cho các khu dân cư. Việc đánh đổi hồ nước, công viên, cây xanh để lấy mặt bằng làm khu đô thị, dự án thương mại hay việc lấp hồ tự nhiên cũ làm hồ mới đang khiến người dân cảm thấy bức xúc và lãng phí.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Hà Nội thông tin vụ "Lấp hồ, bán đất, phân lô"
Mới đây, Ban Tiếp Công dân Trung ương - Thanh tra Chính phủ đã có văn bản về việc chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân về vụ việc này.

Cụ thể, văn bản số 439/BTCDTW-XLĐ do ông Nguyễn Hồng Điệp – Trưởng Ban Ban Tiếp Công dân Trung ương - Thanh tra Chính phủ ký ngày 11.3.2022 nêu rõ, Thanh tra Chính phủ nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Lan (địa chỉ số nhà 81, ngõ 252, tổ 11, đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) cùng các công dân tổ 11, 12 phường Ngọc Thụy.

Đơn có nội dung: Kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc san lấp hồ Bà Đồ có diện tích 12.000m2 thuộc hệ thống hồ tự nhiên tại khu vực tổ 11 và tổ 12 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội để bản đất phân lô.

Theo đơn trình bày, công dân đã có đơn kiến nghị gửi đến UBND quận Long Biên, UBND TP.Hà Nội xem xét theo quy định của pháp luật, nhưng đến nay chưa nhận được kết quả giải quyết. Nay bà Nguyễn Thị Lan và các công dân tiếp tục có đơn gửi đến Thanh tra Chính phủ (nội dung cụ thể nêu trong đơn).

Văn bản cũng nêu rõ, sau khi xem xét nội dung đơn, Thanh tra Chính phủ chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Lan và các công dân đến Chủ tịch UBND TP.Hà Nội để xem xét, giải quyết, trả lời công dân theo quy định pháp luật. Đề nghị thông báo kết quả đến Thanh tra Chính phủ.

Tùng Giang - Đinh Thiện
TIN LIÊN QUAN

Vụ lấp hồ bán đất ở Long Biên: Thanh tra Chính phủ chuyển đơn đến TP.Hà Nội

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Ban Tiếp Công dân Trung ương - Thanh tra Chính phủ đã có văn bản về việc chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân tổ 11, 12 phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) về việc phản đối, xin giữ lại hai hồ tự nhiên Xuân Quế và Sơn Thủy (hay còn gọi là hồ Bà Đồ) trước nguy cơ bị san lấp để phân lô, bán nền.

Lấp hồ tự nhiên làm bất động sản: "Phải hạn chế đến cùng việc chôn lấp"

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội - Những ngày này, dư luận xôn xao về việc gần 100 hộ dân tổ 11, 12 (phường Ngọc Thụy) phản đối, xin giữ lại hai hồ tự nhiên Xuân Quế và Sơn Thủy sắp bị san lấp lấy mặt bằng để phân lô bán nền. Chủ trương quy hoạch của quận Long Biên đã vấp phải phản ứng của rất nhiều người. Vấn đề ao hồ tại Hà Nội lại một lần nữa được nhắc đến nhiều hơn.

Lấp hồ bán đất ở Long Biên: Dân chưa bằng lòng, chính quyền vẫn cưỡng chế

Tùng Giang |

Hà Nội - Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo UBND quận Long Biên về thông tin phản ánh của người dân tổ 11, 12, phường Ngọc Thụy trước việc 2 hồ tự nhiên Xuân Quế và Sơn Thủy có diện tích khoảng 1,2ha sắp bị san lấp để phân lô, bán đấu giá đất trên địa bàn quận.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ lấp hồ bán đất ở Long Biên: Thanh tra Chính phủ chuyển đơn đến TP.Hà Nội

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Ban Tiếp Công dân Trung ương - Thanh tra Chính phủ đã có văn bản về việc chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân tổ 11, 12 phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) về việc phản đối, xin giữ lại hai hồ tự nhiên Xuân Quế và Sơn Thủy (hay còn gọi là hồ Bà Đồ) trước nguy cơ bị san lấp để phân lô, bán nền.

Lấp hồ tự nhiên làm bất động sản: "Phải hạn chế đến cùng việc chôn lấp"

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội - Những ngày này, dư luận xôn xao về việc gần 100 hộ dân tổ 11, 12 (phường Ngọc Thụy) phản đối, xin giữ lại hai hồ tự nhiên Xuân Quế và Sơn Thủy sắp bị san lấp lấy mặt bằng để phân lô bán nền. Chủ trương quy hoạch của quận Long Biên đã vấp phải phản ứng của rất nhiều người. Vấn đề ao hồ tại Hà Nội lại một lần nữa được nhắc đến nhiều hơn.

Lấp hồ bán đất ở Long Biên: Dân chưa bằng lòng, chính quyền vẫn cưỡng chế

Tùng Giang |

Hà Nội - Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo UBND quận Long Biên về thông tin phản ánh của người dân tổ 11, 12, phường Ngọc Thụy trước việc 2 hồ tự nhiên Xuân Quế và Sơn Thủy có diện tích khoảng 1,2ha sắp bị san lấp để phân lô, bán đấu giá đất trên địa bàn quận.