Dàn áo dài rực rỡ "đổ bộ" phố ông đồ lớn nhất TPHCM trước giờ khai mạc

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

TPHCM - Mặc dù chưa đến giờ chính thức khai mạc, Phố ông đồ lớn nhất TPHCM đã đón hàng nghìn người xúng xính áo dài "đổ bộ" tới đây chụp hình, tham quan trong sáng ngày chủ nhật cuối tuần.

 
Phố ông đồ thuộc Lễ hội Tết Việt ở TPHCM trước khu vực Nhà Văn hóa Thanh niên (đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1) là một địa điểm thân thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến xuân về.
 
Dù chưa chính thức khai mạc, xong một số gian hàng đã bày bán các bức thư pháp viết sẵn sau khi hoàn tất phần trang trí. Gian hàng được bài trí cầu kỳ với tranh linh vật hổ, các bức thư pháp, tượng đa dạng, đào - mai khoe sắc... Bà đồ Trần Hiền mong rằng năm nay phố ông đồ sẽ được mở cửa và hoạt động suôn sẻ cho đến hết Tết.
 
Phố ông đồ năm nay được tổ chức công phu và mới mẻ hơn các năm, những gian hàng bài trí đẹp mắt, đặc biệt là với khoảng 30 ông đồ, bà đồ rất trẻ…
 
Ngoài ra, nhiều ông, bà đồ còn buôn bán các bao lì xì, những món đồ trang trí có giá từ 50.000 đến 100.000 đồng/chiếc.
 
Những tà áo dài đủ màu xuất hiện khắp các góc phố xung quanh khu vực phố ông đồ.
 
Đường mai là hoạt động không thể thiếu của Lễ hội Tết Việt. Năm nay có khoảng 120 gốc mai được phân bố dọc đường Phạm Ngọc Thạch và sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên.
 
Ngoài các không gian đường mai được bố trí như mọi năm, năm nay tại gốc mai lớn có thêm hệ thống sân khấu mini để những du khách đến đây theo nhóm có thể dễ sắp xếp vị trí đứng chụp hình.
 
Đây cũng là khu vực "check-in" được nhiều người yêu thích.
 
Mô hình chợ nổi trên… mặt đất, thay vì mô hình chợ nổi trên sông vốn là đặc trưng của vùng sông nước miền Tây cũng là khu tiểu cảnh được nhiều người lựa chọn. "Năm nào tôi và người thân cũng tới đây chơi Tết sớm, tôi thích những không gian có hơi hướng hoài cổ ở đây. Chúng gợi nhớ và giúp mình hiểu thêm về cách đón năm mới của người xưa" - chị Lan Phương (quận 6, TPHCM) cho biết.
 
Càng về trưa, lượng người kéo tới đây vui chơi, chụp hình ngày càng đông hơn.
 
Các thợ ảnh vô cùng "đắt khách" trong ngày đầu phố ông đồ mở cửa.
 
 
Đơn vị tổ chức đã đặt mấy trăm chiếc đèn lồng ở phố cổ Hội An mang vào treo trên những giàn tre, khung tre để tạo nên một không gian đa dạng cho người dân TPHCM tha hồ thoả sức sáng tạo, "check-in".
 
Vẫn còn những gian hàng chưa chính thức hoàn thiện việc trang trí. Phố ông đồ tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM sẽ chính thức mở cửa đón khách vào lúc 19h ngày 16.1. Các hoạt động vui chơi tại đây sẽ diễn ra đến 12h ngày 29 Tết (tức 31.1 dương lịch).
ANH TÚ - KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Những thay đổi trong lịch đi học trở lại của học sinh TPHCM từ ngày 17.1

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Với kết quả đánh giá dịch bệnh tuần qua, TPHCM tiếp tục là "Thành phố vùng xanh" nên học sinh sẽ đi học trở lại với số tiết học trực tiếp nhiều hơn.

Nhiều dự án đầu tư tại các KCN ở TPHCM phải dừng vì dịch COVID-19

B.Chương |

Do khó khăn và ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đã có đến 30 dự án đầu tư trong và ngoài nước trong các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn TPHCM đã phải chấm dứt hoạt động.

Phố ăn chơi bậc nhất TPHCM sôi động đêm cuối tuần khi bar, vũ trường mở cửa

Chân Phúc - Anh Tú |

TPHCM - Trong tối cuối tuần đầu tiên khi quán bar, vũ trường... mở cửa hoạt động trở lại (15.1), đường Bùi Viện (quận 1) đã đón một lượng khách rất lớn. Khu phố Tây, ăn chơi nổi tiếng bậc nhất TPHCM đã sôi nổi, nhộn nhịp trở lại.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Những thay đổi trong lịch đi học trở lại của học sinh TPHCM từ ngày 17.1

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Với kết quả đánh giá dịch bệnh tuần qua, TPHCM tiếp tục là "Thành phố vùng xanh" nên học sinh sẽ đi học trở lại với số tiết học trực tiếp nhiều hơn.

Nhiều dự án đầu tư tại các KCN ở TPHCM phải dừng vì dịch COVID-19

B.Chương |

Do khó khăn và ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đã có đến 30 dự án đầu tư trong và ngoài nước trong các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn TPHCM đã phải chấm dứt hoạt động.

Phố ăn chơi bậc nhất TPHCM sôi động đêm cuối tuần khi bar, vũ trường mở cửa

Chân Phúc - Anh Tú |

TPHCM - Trong tối cuối tuần đầu tiên khi quán bar, vũ trường... mở cửa hoạt động trở lại (15.1), đường Bùi Viện (quận 1) đã đón một lượng khách rất lớn. Khu phố Tây, ăn chơi nổi tiếng bậc nhất TPHCM đã sôi nổi, nhộn nhịp trở lại.