Đầm sen hồ Tây nở rộ, người dân vượt rào chụp ảnh "ngó lơ" thông báo

NGỌC LÊ - KIM ANH |

Hàng năm, tháng 6 là khoảng thời gian sen tại hồ Tây bắt đầu nở rộ, tấp nập người tới chụp và thuê thợ chụp ảnh. Năm nay do ảnh hưởng dịch COVID-19, các đầm sen tại đây đều tạm dừng hoạt động, người dân trồng chỉ có thể cắt hoa đem bán còn những dịch vụ khác đều trong cảnh "thất thu". Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số người phớt lờ chụp ảnh ngay giữa đầm sen.

Vào tháng 6, đây là thời điển sen tại khu vực hồ Tây bắt đầu bung cánh nở rộ. Sen được xem là loài hoa đặc trưng cho mùa hè của người Hà Nội.
Vào tháng 6, đây là thời điểm sen tại khu vực hồ Tây bắt đầu bung cánh nở rộ. Sen hồ Tây có nhiều vào cuối tháng 5, nhưng chính vụ nhất, tươi thắm và rực rỡ nhất thì phải là tháng 6.
Vào mỗi  dịp này hàng năm, nơi đây lại thu hút đông đảo người dân tới tham quan, chụp ảnh.
Vào mỗi dịp này hàng năm, nơi đây lại thu hút đông đảo người dân tới tham quan, chụp ảnh. Sen được xem là loài hoa đặc trưng cho mùa hè của người Hà Nội.
Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các đầm sen đều phải  chịu cảnh vắng khách.
Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các đầm sen đều phải chịu cảnh vắng khách.
Được biết, trước đó, khi có yêu cầu của UBND TP Hà Nội, các đầm sen ở đây đều cam kết với chính quyền tạm dừng hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch, nếu vi phạm sẽ bị phạt 20 triệu đồng.
Được biết, trước đó, khi có yêu cầu của UBND TP Hà Nội, các đầm sen ở đây đều cam kết với chính quyền tạm dừng hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch, nếu vi phạm sẽ bị phạt 20 triệu đồng.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, ngày 12.6, chủ các đầm sen đều nghiêm túc chấp hành không đón khách tới chụp ảnh, chỉ đón khách tới mua hoa sen.
Ghi nhận của PV Báo Lao Động, ngày 12.6, nhiều đầm sen nghiêm túc chấp hành không đón khách tới chụp ảnh, chỉ đón khách tới mua hoa sen hoặc trà sen.
Theo chủ một một đầm sen tại hồ Tây cho biết, các năm trước khi vào mùa sen nở mỗi ngày tại đây đón cả trăm lượt khách, đặc biệt là cuối tuần vô cùng đông, thu về cả mấy chục triệu đồng/ngày, mỗi tháng thu về hàng trăm triệu đồng. Năm nay  đóng cửa chỉ bán được sen nhưng với một số hồ thì sen lại bị hỏng giờ mới bắt  đầu trồng lại.
Theo chủ một một đầm sen tại hồ Tây cho biết, các năm trước khi vào mùa sen nở mỗi ngày tại đây đón cả trăm lượt khách, đặc biệt là cuối tuần vô cùng đông, thu về cả mấy chục triệu đồng/ngày, mỗi tháng thu về hàng trăm triệu đồng. Năm nay đóng cửa chỉ bán được sen nhưng với một số đầm thì sen lại bị hỏng giờ mới bắt đầu trồng lại.
Tuy nhiên, vẫn có tình trạng tình trạng nhiều người dân vượt rào vào phía trong đầm sen để chụp ảnh.
Người dân vô tư chụp ảnh ngay tại đầm sen dù chủ hồ đã treo biển thông báo và liên tục nhắc nhở.
Hình ảnh vắng vẻ hiếm thấy giữa các đầm trên hồ Tây vào mùa sen.

NGỌC LÊ - KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

Vượt chốt chặn tại Hồ Tây, nhiều người dân vô tư đạp xe, tập thể dục

Ngọc Lê |

Để ngăn chặn lây lan dịch COVID-19, mới đây UBND quận Tây Hồ đã lập các chốt kiểm soát quanh Hồ Tây. Tuy nhiên vào cuối giờ chiều vẫn có nhiều người dân đến đây để tập thể dục bất chấp lời nhắc nhở và các chốt kiểm soát của lực lượng chức năng.

Hà Nội: Dịch vụ cho thuê căn hộ ở hồ Tây ế ẩm vì dịch bệnh COVID-19

PHẠM ĐÔNG |

Không chỉ mặt bằng kinh doanh, dịch vụ căn hộ cho thuê ở Hà Nội cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi dịch COVID-19 quay trở lại.

Phớt lờ nhắc nhở, người dân vượt rào tập thể dục, chụp ảnh ở hồ Tây

Ngọc Lê - Phạm Đông |

Dù lực lượng công an liên tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tập trung đông người và thực hiện đeo khẩu trang y tế phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người phớt lờ vượt rào tập thể dục và chụp ảnh ở Hồ Tây (Hà Nội).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vượt chốt chặn tại Hồ Tây, nhiều người dân vô tư đạp xe, tập thể dục

Ngọc Lê |

Để ngăn chặn lây lan dịch COVID-19, mới đây UBND quận Tây Hồ đã lập các chốt kiểm soát quanh Hồ Tây. Tuy nhiên vào cuối giờ chiều vẫn có nhiều người dân đến đây để tập thể dục bất chấp lời nhắc nhở và các chốt kiểm soát của lực lượng chức năng.

Hà Nội: Dịch vụ cho thuê căn hộ ở hồ Tây ế ẩm vì dịch bệnh COVID-19

PHẠM ĐÔNG |

Không chỉ mặt bằng kinh doanh, dịch vụ căn hộ cho thuê ở Hà Nội cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi dịch COVID-19 quay trở lại.

Phớt lờ nhắc nhở, người dân vượt rào tập thể dục, chụp ảnh ở hồ Tây

Ngọc Lê - Phạm Đông |

Dù lực lượng công an liên tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tập trung đông người và thực hiện đeo khẩu trang y tế phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người phớt lờ vượt rào tập thể dục và chụp ảnh ở Hồ Tây (Hà Nội).