Dầm mưa, vượt sông, len lỏi từng khu phong toả trao quà tận tay CNLĐ

ÁNH NHIÊN - BẠCH CÚC |

Hơn hai tháng qua dịch bệnh kéo dài, ngày càng phức tạp tại Cần Thơ, nhiều CNLĐ mất việc phải chi tiêu bằng tiền tiết kiệm của mình. Thấu hiểu những khó khăn, vất vả đó, cán bộ Công đoàn đã không ngại nắng mưa, vượt sông, vào khu phong toả để kịp trao quà hỗ trợ tận tay cho công nhân, người lao động.
 
 
Hơn 2 tháng qua, hình ảnh nhóm người trong màu áo xanh công đoàn “tay xách nách mang” những phần quà, len lỏi trong từng con hẻm nhỏ nơi có công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đã dần trở nên quen thuộc.
 
 
Mỗi phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, trứng, nước tương, nước mắm,... được trao tay giúp công nhân, người lao động có thể trang trải bữa ăn trong những ngày Cần Thơ giãn cách. "Tôi rất vui mừng khi nhận được sự quan tâm của công đoàn, điều này đã góp phần tiếp sức cho CNLĐ chúng tôi vượt qua khó khăn hiện tại", anh Nguyễn Thành Nhân (công nhân lao động) chia sẻ.
Có những ngày đang trao quà, trời đổ mưa đột xuất để đảm bảo quà cho người lao động không bị hư hại, các cán bộ công đoàn phải ra sức di dời quà.
Những phần quà ấm áp, nghĩa tình góp phần san sẻ nỗi lo toan trong giai đoạn khó khăn. Có những ngày trời đổ mưa đột xuất, để đảm bảo quà trao tặng không bị hư hại, các cán bộ Công đoàn đã phải khẩn trương tìm nơi di dời quà.
Nhưng trang danh sách ướt mưa,
Dù thời tiết bất lợi, gây khó khăn trong công tác vận chuyện, nhưng người cán bộ công đoàn vẫn trên tinh thần sẵn sàng, đảm bảo không ai bị bỏ sót, ai cũng nhận được quà.
 
 
Khép lại một hành trình lại mở ra một hành trình khác, các cán bộ công đoàn tiếp tục lên đường "trao yêu thương". Vì một mục tiêu chung "không ai bị bỏ lại phía sau", người cán bộ Công đoàn lên tàu và ra doanh nghiệp nơi có người lao động giữa sông Hậu để trao tặng những phần quà nghĩa tình.
 
Không ngại khó, ngại khổ, dù di chuyển khó khăn, nhưng nghĩ đến còn nhiều công nhân, người lao động đang gặp khó, thôi thúc người cán bộ tiếp tục đi và cứ đi... Khi được hỏi chị đi nhiều vậy có sợ không, chị Phạm Thị Thanh Hiền - Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ cho biết: "Nói không sợ là không đúng, sợ chứ, lo lắm chứ nhưng nếu ai cũng sợ thì ai chăm lo người lao động bây giờ, Công đoàn mà".

 
Cầm trên tay phần quà ấm áp đến từ Công đoàn, Anh Văn Tạo - CNLĐ tại công ty thuỷ sản Miền Tây chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được quà của công đoàn, tôi không nghĩ giữa dịch bệnh khó khăn, đường đi phải qua sông lớn mà các chị vẫn đến tận nơi hỏi thăm, động viên và trao tặng quà cho chúng tôi. Thật sự rất ấm lòng!".
Đến nay, Công đoàn.... đã rất năng động phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực và vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ hàng trăm tấn rau, củ, quả, thực phẩm để trao tặng cho CNLĐ còn ở lại thành phố, nhất là những người trong các khu nhà trọ.
Đến nay, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã trao tặng 1.000  phần quà đến công nhân và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngoài ra, phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực và vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ hàng trăm tấn rau, củ, quả, thực phẩm để trao tặng cho CNLĐ còn ở lại thành phố, nhất là những người trong các khu nhà trọ.
Ngoài ra, các cấp CĐ TPHCM còn vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ cho CNLĐ. “Việc làm này thể hiện rất rõ vai trò đại diện, bảo vệ chăm lo đoàn viên, NLĐ và đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội khi TPHCM phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16
Việc làm này thể hiện rất rõ vai trò đại diện, bảo vệ chăm lo cho đoàn viên, NLĐ và đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội khi Cần Thơ phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16.
ÁNH NHIÊN - BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Hơn 100 chiếc bánh yêu thương đến với trẻ "không gia đình" tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

"Em vui lắm, Bánh ngon nữa, đây là lần đầu tiên em được ăn loại bánh ngon như thế này". Đây hầu như là những cảm xúc của các em thiếu nhi tại trung tâm công tác xã hội TP.Cần Thơ khi nhận được phần quà là những chiếc bánh Pizza đong đầy tình yêu thương.

Tiền Giang: Hơn 1,3 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn cho CNLĐ “3 tại chỗ”

Kỳ Quan |

Thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã chi hơn 1,3 tỉ đồng hỗ trợ CNLĐ ở 11 doanh nghiệp.

1.200 sinh viên ngành y Cần Thơ ra quân đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm

BẠCH CÚC |

Tiếp tục hành trình chống đại dịch COVID-9 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, ngày 9.9, hơn 1.200 cán bộ và sinh viên của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ ra quân hỗ trợ cho các quận, huyện trên địa bàn thành phố trong công tác phòng, chống COVID- 19.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Hơn 100 chiếc bánh yêu thương đến với trẻ "không gia đình" tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

"Em vui lắm, Bánh ngon nữa, đây là lần đầu tiên em được ăn loại bánh ngon như thế này". Đây hầu như là những cảm xúc của các em thiếu nhi tại trung tâm công tác xã hội TP.Cần Thơ khi nhận được phần quà là những chiếc bánh Pizza đong đầy tình yêu thương.

Tiền Giang: Hơn 1,3 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn cho CNLĐ “3 tại chỗ”

Kỳ Quan |

Thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã chi hơn 1,3 tỉ đồng hỗ trợ CNLĐ ở 11 doanh nghiệp.

1.200 sinh viên ngành y Cần Thơ ra quân đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm

BẠCH CÚC |

Tiếp tục hành trình chống đại dịch COVID-9 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, ngày 9.9, hơn 1.200 cán bộ và sinh viên của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ ra quân hỗ trợ cho các quận, huyện trên địa bàn thành phố trong công tác phòng, chống COVID- 19.