Đắk Lắk: Người dân vùng bị phong tỏa lạc quan mong đến ngày hết cách ly

BẢO TRUNG |

Khi trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với COVID-19, UBND tỉnh đã ngay lập tức tiến hành cách ly xã hội toàn thành phố trong 14 ngày. Dân cư trong thành phố đa phần đều ủng hộ quyết định đúng đắn trên và hy vọng lực lượng y tế sẽ sớm khống chế được dịch bệnh.

Chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu cách ly xã hội  trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ 0h00 ngày 3.8 đến ngày 16.8. Ảnh T.X
Chính quyền tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu cách ly xã hội trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ 0h00 ngày 3.8 đến ngày 16.8. Ảnh T.X
Từ khuya ngày 2.8, lực lượng chức năng đã thức xuyên đêm, thay ca canh gác các khu vực bị phong tỏa, cách ly ở đường Hoàng Diệu, hẻm 43/15 đường Ama Khê; khu vực hẻm 13/2/9 đường Nguyễn Văn Cừ; khu vực số nhà 101, Quốc lộ 14, thôn 5, xã Hòa Thuận. Ảnh T.X
Từ khuya ngày 2.8, lực lượng chức năng đã thức xuyên đêm, thay ca canh gác các khu vực bị phong tỏa, cách ly ở đường Hoàng Diệu, hẻm 43/15 đường Ama Khê; khu vực hẻm 13/2/9 đường Nguyễn Văn Cừ; khu vực số nhà 101, Quốc lộ 14, thôn 5, xã Hòa Thuận. Ảnh T.X
Từ khuya ngày 2.8, lực lượng chức năng đã thức xuyên đêm, thay ca canh gác các khu vực bị phong tỏa, cách ly ở đường Hoàng Diệu, hẻm 43/15 đường Ama Khê; khu vực hẻm 13/2/9 đường Nguyễn Văn Cừ; khu vực số nhà 101, Quốc lộ 14, thôn 5, xã Hòa Thuận. Ảnh T.X
Việc cách ly được tiến hành xuyên suốt, 24/24, lực lượng chức năng thành phố canh luân phiên ca trực để phục vụ công tác, phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Bảo Trung
Việc cách ly được tiến hành xuyên suốt, 24/24, lực lượng chức năng thành phố canh luân phiên ca trực để phục vụ công tác, phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Bảo Trung
Việc cách ly được tiến hành xuyên suốt 24/24h nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Lực lượng chức năng thành phố dù khá mệt nhưng vẫn cố gắng, động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh Bảo Trung
Sáng 3.8, sau khi khu vực ghi nhận ca nhiễm COVID-19, người dân ở đường Hoàng Diệu, TP.Buôn Ma Thuột đã tạm dừng việc buôn bán, đóng cửa ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Ảnh Bảo Trung
Sáng 3.8, sau khi khu vực xuất hiện ca nhiễm COVID-19, người dân ở đường Hoàng Diệu, TP.Buôn Ma Thuột đã tạm dừng việc buôn bán, đóng cửa ở trong nhà và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Ảnh Bảo Trung
Quảng trường 10.3 ở trung tâm thành phố vốn có nhiều người tập trung vui chơi, tập thể dục buổi sáng thì nay lại vắng tanh, ít người qua lại. Ảnh Bảo Trung
Quảng trường 10.3 ở trung tâm thành phố vốn có nhiều người tập trung vui chơi, tập thể dục buổi sáng thì nay lại vắng tanh, ít ai qua lại. Ảnh Bảo Trung
Quán triệt chỉ đạo của UBND tỉnh,
Quán triệt chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, đường cà phê sách ở thành phố cũng đã đóng cửa, tạm dừng đón khách. Ảnh Bảo Trung
Tại hẻm 43/15 đường Ama Khê, vì an toàn của bản thân và những người chung quanh người dân trong khu vực đều chấp hành đúng quy định không rời khỏi vùng bị phong tỏa. Ảnh Bảo Trung
Tại hẻm 43/15 đường Ama Khê, vì an toàn của bản thân và những người chung quanh, bà con trong khu vực đều chấp hành đúng quy định không rời khỏi vùng bị phong tỏa. Ảnh Bảo Trung
Một người phụ nữ nhận hành tiếp tế của người thân đem đến gần dải cách ly. Ảnh Bảo Trung
Một người phụ nữ nhận hàng tiếp tế của người thân đem đến gần dải cách ly. Chị này cho hay, cuộc sống sinh hoạt thường nhật không bị biến động quá nhiều, vẫn vui vẻ lạc quan và mong đến ngày hết cách ly. Ảnh Bảo Trung
Người đàn ông trong vùng bị phong tỏa xin Công an rửa tay sát khuẩn trước khi vào nhà. Ảnh Bảo Trung
Người đàn ông trong vùng bị phong tỏa xin Công an rửa tay sát khuẩn trước khi vào nhà. Ảnh Bảo Trung
Người đàn ông trong vùng bị phong tỏa xin cán bộ công an rửa tay sát khuẩn trước khi vào nhà. Ảnh Bảo Trung
BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bản đồ dịch tễ COVID-19 tại Việt Nam tính đến 12h ngày 3.8

Văn Thắng |

Tính đến 12h ngày 3.8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 621 ca, trong đó có 6 ca tử vong. 19 tỉnh thành trên cả nước đã có ca nhiễm COVID-19. Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp với hơn 18.234.936 ca từ đầu dịch đến giờ.

Đắk Lắk kêu gọi sinh viên ngành y chung tay phòng, chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Sở Y tế Đắk Lắk đề nghị các trường đại học, cao đẳng gửi danh sách sinh viên tình nguyện trước ngày 5.8 để đơn vị kịp thời xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Lũ lụt và dịch COVID-19 kìm hãm sự phục hồi kinh tế Trung Quốc

Ngọc Vân |

Lũ lụt ở Trung Quốc và dịch COVID-19 tái bùng phát có thể kìm hãm sự phục hồi kinh tế của nước này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bản đồ dịch tễ COVID-19 tại Việt Nam tính đến 12h ngày 3.8

Văn Thắng |

Tính đến 12h ngày 3.8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 621 ca, trong đó có 6 ca tử vong. 19 tỉnh thành trên cả nước đã có ca nhiễm COVID-19. Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp với hơn 18.234.936 ca từ đầu dịch đến giờ.

Đắk Lắk kêu gọi sinh viên ngành y chung tay phòng, chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Sở Y tế Đắk Lắk đề nghị các trường đại học, cao đẳng gửi danh sách sinh viên tình nguyện trước ngày 5.8 để đơn vị kịp thời xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Lũ lụt và dịch COVID-19 kìm hãm sự phục hồi kinh tế Trung Quốc

Ngọc Vân |

Lũ lụt ở Trung Quốc và dịch COVID-19 tái bùng phát có thể kìm hãm sự phục hồi kinh tế của nước này.