Đại dự án nghìn tỉ chống ngập phía Tây Hà Nội ngóng chờ ngày về đích

ĐỨC ANH |

Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, nhiều hạng mục, đoạn kênh dẫn vẫn thi công dang dở khiến dự thoát nước này không phát huy tác dụng.

Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng) gồm 2 hạng mục lớn: Xây dựng cụm công trình đầu mối Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và cứng hóa kênh La Khê dẫn nước về bể hút. Đây là một trong những công trình trọng điểm của Thủ đô, có nhiệm vụ tiêu thoát nước, phòng, chống úng ngập cho khoảng 6.300ha sản xuất nông nghiệp, dân sinh thuộc các quận, huyện: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoài Đức...
Ghi nhận ngày 25.6 các hạng cụm công trình đầu mối Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã hoàn thành.
Ghi nhận của PV ngày 25.6 nhiều hạng cụm công trình đầu mối Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã được hoàn thành.
Tuy nhiên, xung quanh khu vực trạm bơm vẫn còn đang tiến hành thi công dang dở. Người dân xung quanh khu vực này bức xúc cho biết: “Chúng tôi rất mong các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công công trình để giảm nỗi lo ngập lụt khi mùa mưa tới".

Các công nhân đang gấp rút thi công 2 bên phía bờ kênh.
Xung quanh khu vực công trình trở thành nơi tập kết rác thải, cỏ cây mọc um tùm gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.
Cây cầu bắc qua kênh La Khê đã xuống cấp trầm trọng, thành cầu cong queo nhưng vẫn là nơi người dân thường xuyên lưu thông qua đây.
Những đoạn thi công dang dở, lòng kênh bị thu hẹp khiến khả năng tiêu nước giảm đi. Vì thế, dự án tiêu nước lại làm cho tình trạng ngập úng trở nên nghiêm trọng hơn.
Nói về nguyên nhân khiến dự án chậm đưa vào sử dụng, ông Nguyễn Thành Ưng - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông, cho biết chủ yếu do việc đo đạc lập bản đồ thu hồi đất, sổ mục kê, hồ sơ kỹ thuật thửa đất của chủ đầu tư không đúng với hiện trạng sử dụng đất của các hộ; nhiều gia đình không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và hồ sơ kỹ thuật thửa đất dẫn đến khó khăn trong công tác đo đạc, kiểm đếm đất, tài sản trên đất.
Hiện UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận lùi thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng đến ngày 31.12.2021 và hoàn thành toàn bộ dự án đến ngày 31.12.2022. Vì vậy, dự án thoát nước này sẽ không phát huy tác dụng trong năm nay.
ĐỨC ANH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội mưa như trút nước, vượt sức chịu tải của hệ thống thoát nước

Phạm Đông |

Chiều nay, cơn mưa lớn xuất hiện ở Hà Nội kèm theo dông, sấm sét và gió mạnh khiến nhiều nơi bị ngập sâu trong nước. Các đơn vị chức năng đã có mặt để khắc phục tình trạng ngập úng do cơn mưa gây ra.

Dự án chưa hoàn thành hệ thống thoát nước, dân lâm cảnh ngập úng

Thanh Chung |

Điện Bàn không phải là địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa bão vừa qua ở Quảng Nam. Tuy nhiên, tại khối Hà My Trung, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, người dân phải chịu cảnh ngập úng nhiều ngày.

Tiếp tục có mưa lớn, khả năng tiêu thoát nước ở Hà Nội ra sao?

ANH THƯ |

Theo dự báo, Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa rào và dông. Công ty Thoát nước Hà Nội đã có phương án ứng trực trước tình hình này.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Hà Nội mưa như trút nước, vượt sức chịu tải của hệ thống thoát nước

Phạm Đông |

Chiều nay, cơn mưa lớn xuất hiện ở Hà Nội kèm theo dông, sấm sét và gió mạnh khiến nhiều nơi bị ngập sâu trong nước. Các đơn vị chức năng đã có mặt để khắc phục tình trạng ngập úng do cơn mưa gây ra.

Dự án chưa hoàn thành hệ thống thoát nước, dân lâm cảnh ngập úng

Thanh Chung |

Điện Bàn không phải là địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa bão vừa qua ở Quảng Nam. Tuy nhiên, tại khối Hà My Trung, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, người dân phải chịu cảnh ngập úng nhiều ngày.

Tiếp tục có mưa lớn, khả năng tiêu thoát nước ở Hà Nội ra sao?

ANH THƯ |

Theo dự báo, Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa rào và dông. Công ty Thoát nước Hà Nội đã có phương án ứng trực trước tình hình này.