Đại dịch COVID-19 tấn công, Italia đóng cửa toàn bộ nhà hàng, bar, tiệm tóc

Theo Reuters |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chính quyền Italia yêu cầu tất cả các quán bar, nhà hàng, tiệm cắt tóc, ngành hàng không thiết yếu đều phải đóng cửa.

Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Giuseppe Conte yêu cầu tất cả các quán bar, nhà hàng, tiệm cắt tóc và ngành hàng không thiết yếu đều phải đóng cửa từ ngày 12 đến ngày 25.3. Nhà ăn các công ty chỉ được mở cửa nếu đảm bảo thực khách cách nhau tối thiểu 1m. Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
Một nhà hàng ở Venice - nơi thường có rất nhiều khách du lịch đã đóng cửa vì dịch COVID-19. Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
Các quan bar, nhà hàng ở khu vực Quảng trường Navona ở Rome không còn mở cửa đón khách. Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
Cũng giống với các nhà hàng khác, nhà hàng ở quảng trường Piazza della Signoria cũng đóng cửa ngay sau lệnh phong tỏa toàn quốc của Italia. Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
Tất cả các cửa hàng ở Venice đóng cửa. Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
Trước đó, Italia đã đóng cửa trường học, phòng tập thể hình, nhà bảo tàng, hộp đêm và các hội trường, nơi tụ tập trên cả nước. Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
Đã có 1.016 ca tử vong trong tổng số 15.233 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Italia. Trong hình, nhân viên phục vụ đeo găng tay nhận tiền thanh toán của khách hàng trước hôm lệnh đóng cửa toàn bộ các cửa hàng, bar... ở Italia. Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
Cũng theo Thủ tướng Giuseppe Conte ,chỉ cửa hàng bán thực phẩm như siêu thị và nhà thuốc mở cửa phục vụ. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19: Italia phong tỏa cả nước, cảnh sát kiểm soát nghiêm ngặt

Phương Anh |

Ngày 9.3, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte đã mở rộng quy mô của lệnh hạn chế đi lại trên phạm vi toàn quốc. Đây là một động thái nghiêm ngặt chưa từng có, một nỗ lực mới trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Cuộc sống cách ly của 16 triệu dân Italia do dịch COVID-19

Thanh Chân |

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Italia tăng nhanh lên hơn 7.300 ca và số ca tử vong tăng mạnh, chính quyền Italia buộc phải quyết định phong tỏa miền bắc đất nước này. Lệnh phong tỏa có ảnh hưởng đến khoảng 16 triệu người, khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bóng đen COVID-19 bao trùm đất nước Italia

Thanh Chân |

Italia là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất ở châu Âu do dịch COVID-19 khi số người chết vượt qua 100 và số ca mắc bệnh đã tăng lên hơn 3.000. Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Italia đã đóng cửa tất cả các trường học và trường đại học và chuẩn bị các biện pháp khẩn cấp khác. 

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Dịch COVID-19: Italia phong tỏa cả nước, cảnh sát kiểm soát nghiêm ngặt

Phương Anh |

Ngày 9.3, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte đã mở rộng quy mô của lệnh hạn chế đi lại trên phạm vi toàn quốc. Đây là một động thái nghiêm ngặt chưa từng có, một nỗ lực mới trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Cuộc sống cách ly của 16 triệu dân Italia do dịch COVID-19

Thanh Chân |

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Italia tăng nhanh lên hơn 7.300 ca và số ca tử vong tăng mạnh, chính quyền Italia buộc phải quyết định phong tỏa miền bắc đất nước này. Lệnh phong tỏa có ảnh hưởng đến khoảng 16 triệu người, khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bóng đen COVID-19 bao trùm đất nước Italia

Thanh Chân |

Italia là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất ở châu Âu do dịch COVID-19 khi số người chết vượt qua 100 và số ca mắc bệnh đã tăng lên hơn 3.000. Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Italia đã đóng cửa tất cả các trường học và trường đại học và chuẩn bị các biện pháp khẩn cấp khác.