Đá phong thủy chơi Tết nặng hơn 3 tạ, "hét" giá trên 200 triệu đồng

Bảo Trung |

Bên cạnh những loại cây cảnh thường dùng để trưng trong nhà ngày Tết nguyên đán như đào, mai, cúc... Tết nguyên đán năm nay, người dân TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk còn đổi "gu'' bằng một sự lựa chọn ''độc, lạ'' khác đó là đá phong thủy.

Tại Hội chợ xuân đón Tết Canh tý 2020 ở TP.Buôn Ma Thuột, có một gian hàng đang bày bán rất nhiều loại đá phong thủy với rất nhiều chủng loại, màu sắc khác nhau và có giá trị thẩm mỹ lẫn kinh tế. Ảnh; B.T
Tại Hội chợ xuân đón Tết Canh tý 2020 ở TP.Buôn Ma Thuột, có một gian hàng đang bày bán rất nhiều loại đá phong thủy với rất nhiều chủng loại, màu sắc khác nhau và có giá trị thẩm mỹ lẫn kinh tế. Ảnh; B.T
Tại Hội chợ xuân Tết Canh tý 2020 ở TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk có một gian hàng đang bày bán các loại đá phong thủy với rất nhiều chủng loại, màu sắc khác nhau, có giá trị thẩm mỹ lẫn kinh tế. Chủ nhân của gian hàng này là ông Trần Sỹ Phú, ngụ TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh: B.T
Anh Sỹ cho hay, hiện gian hàng tôi đang bày bán rất nhiều loại đá phong thủy cho những khách hàng có nhu cầu trưng trong nhà ngày Tết. Năm nay là năm đầu tiên tôi bày bán để giúp cho người dân ''thay vị'' bên cạnh những sự lựa chọn truyền thống là mai, đào... Vật giá trị nhất trong gian hàng của tôi phải kể đến viên đá Mã não xanh ngọc có trọng lượng hơn 300kg.
Ông Sỹ cho hay: "Hiện gian hàng tôi đang bày bán rất nhiều loại đá phong thủy cho những khách hàng có nhu cầu trưng bày trong nhà ngày Tết. Năm nay là năm đầu tiên tôi bày bán mặt hàng này, nhằm giúp cho người dân thay đổi "vị'' bên cạnh những sự lựa chọn truyền thống như mai, đào... Vật giá trị nhất trong gian hàng của tôi phải kể đến viên đá Mã não xanh ngọc có trọng lượng hơn 300kg".
Đây là loại đá hiếm, được lấy từ một mỏ đá ở Đắk Nông. Kiếm được một tảng đá có màu đẹp và lớn như thế này không phải là chuyện dễ. Nó hiện có giá trị 220 triệu đồng. Ảnh; B.T
Theo ông Sỹ, đây là loại đá hiếm, rất có giá trị và được lấy từ một mỏ đá ở Đắk Nông. Để có thể kiếm được một tảng đá có màu đẹp và lớn như thế này không phải là chuyện dễ. Nó hiện có giá trị 220 triệu đồng. Ảnh: B.T
Một viên đá khác thuộc dạng quý hiếm đang được anh Sỹ bày bán đó là viên Caxedon xanh lục bắc.
Một viên đá khác thuộc dạng quý hiếm đang được ông Sỹ bày bán đó là viên Caxedon xanh lục bắc.
Đá Caxedon là 1 loại đá thuộc dạng ẩn tích của silicat, gồm rất nhiều hạt thạch anh và các hạt moganit rất nhỏ liên kết tạo thành. Viên đá này có màu xanh rêu rất hợp với người mệnh mộc. Với trọng lượng 130kg nó có giá đến hơn 150 triệu đồng.
Đá Caxedon là 1 loại đá thuộc dạng ẩn tích của silicat, gồm rất nhiều hạt thạch anh và các hạt moganit rất nhỏ liên kết tạo thành. Viên đá này có màu xanh rêu rất hợp với người mệnh mộc. Với trọng lượng 130kg nó có giá đến hơn 150 triệu đồng.
Được biết, những viên đá phong thủy được bày bán tại gian hàng của anh Sỹ chủ được lấy từ các mỏ đá ở huyện Krông Bông, huyện Lắk, Đắk Lắk. Ngoài những viên đá quý trên, anh Sỹ còn bán những viên đá thạch anh hồng, thạch anh trắng khác với kích cỡ nhỏ hơn, giá thành giao động từ 5 đến 10 triệu đồng.
Được biết, những viên đá phong thủy được bày bán tại gian hàng của anh Sỹ chủ được lấy từ các mỏ đá ở huyện Krông Bông, huyện Lắk, Đắk Lắk. Ngoài những viên đá quý trên, anh Sỹ còn bán những viên đá thạch anh hồng, thạch anh trắng khác với kích cỡ nhỏ hơn, giá thành giao động từ 5 đến 10 triệu đồng.
Được biết, những viên đá phong thủy được bày bán tại gian hàng của ông Sỹ được lấy từ các mỏ đá ở huyện Krông Bông, huyện Lắk, Đắk Lắk. Ngoài những viên đá quý trên, ông Sỹ còn bán những viên đá thạch anh hồng, thạch anh trắng khác với kích cỡ nhỏ hơn, giá thành giao động từ 5 đến 10 triệu đồng.
Tổng giá trị đá quý mà anh Sỹ đang bày là hơn 2 tỷ đồng. ''Nếu Tết này bán không hết thì tôi lại đem về nhà chơi, chẳng sao cả. Người chơi đá phong thủy phải am hiểu và có niềm đam mê, nếu không sẽ cảm thấy ''xót'' khi phải bỏ một số tiền quá lớn để ''rinh'' về, anh Sỹ cười nói.
Tổng giá trị đá quý mà anh Sỹ đang bày là hơn 2 tỷ đồng. ''Nếu Tết này bán không hết thì tôi lại đem về nhà chơi, chẳng sao cả. Người chơi đá phong thủy phải am hiểu và có niềm đam mê, nếu không sẽ cảm thấy ''xót'' khi phải bỏ một số tiền quá lớn để ''rinh'' về, anh Sỹ cười nói.
Tổng giá trị số lượng đá quý mà ông Sỹ đang bày là hơn 2 tỷ đồng. ''Nếu Tết này bán không hết thì tôi lại đem về nhà chơi, chẳng sao cả. Người chơi đá phong thủy phải am hiểu và có niềm đam mê, nếu không sẽ cảm thấy "xót" khi phải bỏ một số tiền quá lớn để "rinh" về'' - ông Sỹ nói.
Viên đá hoa thạch anh cũng thuộc vào dạng hàng hiếm có trọng lượng 70kg, giá hơn 30 triệu đồng.
Một viên đá khác là hoa thạch anh cũng thuộc vào dạng hàng hiếm. Nó có trọng lượng 70kg, giá hơn 30 triệu đồng.
Gian hàng bày bán đá phong thủy của anh Sỹ được rất nhiều khách chú ý. Tuy vậy, không phải ai cũng sẵng sàng móc hầu bao số tiền hàng chục triệu đồng để tậu chúng về trưng trong nhà ngày Tết.
Gian hàng của ông Sỹ được rất nhiều khách chú ý. Tuy vậy, không phải ai cũng sẵn sàng móc ''hầu bao'' số tiền hàng chục triệu đồng để tậu chúng về trưng trong nhà ngày Tết.
Anh Sỹ bên cạnh viên đá thạch anh tinh thể có trọng lượng khoảng 130kg có giá đến hơn 160 triệu đồng.
Anh Sỹ bên cạnh viên đá thạch anh tinh thể có trọng lượng khoảng 130kg có giá đến hơn 160 triệu đồng.
Anh Sỹ bên cạnh viên đá thạch anh tinh thể có trọng lượng khoảng 130kg có giá đến hơn 160 triệu đồng.
''Đúng là những viên đá phong thủy này có màu sắc rất bắt mắt. Dùng chúng để trưng trong nhà những ngày Tết cũng là một sự lựa chọn mới mẻ, thú vị. Tôi dự tính chọn một viên đá cỡ nhỏ để trưng trong tủ kính, chứ những tảng đá lớn kia chắc là không ''kham nổi'' mức giá đó, chị Nguyễn Thị Lan, ngụ TP.Buôn Ma Thuột cười nói.
''Đúng là những viên đá phong thủy này có màu sắc rất bắt mắt. Dùng chúng để trưng trong nhà những ngày Tết cũng là một sự lựa chọn mới mẻ, thú vị. Tôi dự tính chọn một viên đá cỡ nhỏ để trưng trong tủ kính, chứ những tảng đá lớn kia chắc là không ''kham nổi'' mức giá đó, chị Nguyễn Thị Lan, ngụ TP.Buôn Ma Thuột cười nói.
Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Mai vàng miền Nam "đổ bộ" chợ hoa Hà Nội, giá đến 20 triệu/chậu

Anh Tuấn |

Nhiều chợ hoa ở Hà Nội đã bày bán cây cảnh thu hút người dân đến tham quan, sắm Tết sớm. Các loại mai miền Nam cũng đã có mặt ở chợ Tết thủ đô với giá 1,5 đến 20 triệu đồng mỗi chậu.

Làng nuôi cá chép đỏ Thuỷ Trầm hối hả trước ngày ông Công ông Táo

Hà Sơn |

Vào những ngày cận Tết, người dân làng nghề nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm (Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ) lại tất bật xuống ao quăng chài, thả lưới, bắt cá.

Hoa Tết nhộn nhịp "xuống phố" trên các tuyến đường ở Cần Thơ

Thành Nhân |

Hoa kiểng Tết từ các nơi được tập kết về trung tâm quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) chuẩn bị bán Tết đã bắt đầu nhộp nhịp. Nhiều loài hoa kiểng mới lạ đã đưa ra thị trường ở TP.Cần Thơ trong dịp Tết Canh Tý 2020 sắp cận kề.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mai vàng miền Nam "đổ bộ" chợ hoa Hà Nội, giá đến 20 triệu/chậu

Anh Tuấn |

Nhiều chợ hoa ở Hà Nội đã bày bán cây cảnh thu hút người dân đến tham quan, sắm Tết sớm. Các loại mai miền Nam cũng đã có mặt ở chợ Tết thủ đô với giá 1,5 đến 20 triệu đồng mỗi chậu.

Làng nuôi cá chép đỏ Thuỷ Trầm hối hả trước ngày ông Công ông Táo

Hà Sơn |

Vào những ngày cận Tết, người dân làng nghề nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm (Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ) lại tất bật xuống ao quăng chài, thả lưới, bắt cá.

Hoa Tết nhộn nhịp "xuống phố" trên các tuyến đường ở Cần Thơ

Thành Nhân |

Hoa kiểng Tết từ các nơi được tập kết về trung tâm quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) chuẩn bị bán Tết đã bắt đầu nhộp nhịp. Nhiều loài hoa kiểng mới lạ đã đưa ra thị trường ở TP.Cần Thơ trong dịp Tết Canh Tý 2020 sắp cận kề.