Đà Nẵng: Thi công nham nhở, cày xới vỉa hè khiến người dân kêu trời

Hữu Long |

Thi công công trình cải tạo vỉa hè trên địa bàn quận Thanh Khê (Đà Nẵng), đơn vị chủ đầu thi công thiếu lắp đặt các biển cảnh báo gây nguy hiểm cho người dân trong mùa mưa. Không ít người dân bị sụp hố, tai nạn do việc thi công thiếu đồng bộ, nham nhở.

Người dân khu vực đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) nhiều ngày qua kêu trời vì tuyến vỉa hè vì cày xới, chậm trả mặt bằng. Theo người dân, việc thi công được tiến hành gần 2 tháng qua nhưng chủ đầu tư không đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án. Ảnh: Hữu Long
Người dân khu vực đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) nhiều ngày qua kêu trời vì tuyến vỉa hè vì cày xới, chậm trả mặt bằng. Theo người dân, việc thi công được tiến hành gần 2 tháng qua nhưng chủ đầu tư không đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án. Ảnh: Hữu Long
Người dân cho rằng, thay vì thi công dứt điểm từng đoạn, chủ đầu tư cày xới một đoạn đường dài, dàn trải. Chưa hết, việc lắp đặt các biển cảnh báo không được chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Hữu Long
Người dân cho rằng, thay vì thi công dứt điểm từng đoạn, chủ đầu tư cày xới một đoạn đường dài, dàn trải. Chưa hết, việc lắp đặt các biển cảnh báo không được chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Hữu Long
Ông Nguyễn Văn Tuấn - người dân trên đường Trần Cao Vân - cho biết, việc thi công vỉa hè chưa phát huy được hiệu quả mà tiềm ẩn rủi ro cho người dân đường. Cụ thể, nhiều hố sâu không được đậy chắn cẩn thận hoặc được che đậy tạm bợ. Theo ông Tuấn, trong mùa mưa bão, một số người dân đã bị rơi xuống hố hoặc bị tai nạn do các chiếc “bẫy” này gây ra. Rất may những vụ tai nạn này đều đươc người dân ứng cứu kịp thời. Ảnh: Hữu Long
Ông Nguyễn Văn Tuấn - người dân trên đường Trần Cao Vân - cho biết, việc thi công vỉa hè chưa phát huy được hiệu quả mà tiềm ẩn rủi ro cho người dân đường. Cụ thể, nhiều hố sâu không được đậy chắn cẩn thận hoặc được che đậy tạm bợ. Theo ông Tuấn, trong mùa mưa bão, một số người dân đã bị rơi xuống hố hoặc bị tai nạn do các chiếc “bẫy” này gây ra. Rất may những vụ tai nạn này đều đươc người dân ứng cứu kịp thời. Ảnh: Hữu Long
Ông Nguyễn Văn Tuấn - người dân trên đường Trần Cao Vân - cho biết, việc thi công vỉa hè chưa phát huy được hiệu quả mà tiềm ẩn rủi ro cho người dân đường. Cụ thể, nhiều hố sâu không được đậy chắn cẩn thận hoặc được che đậy tạm bợ. Theo ông Tuấn, trong mùa mưa bão, một số người dân đã bị rơi xuống hố hoặc bị tai nạn do các chiếc “bẫy” này gây ra. Rất may những vụ tai nạn này đều đươc người dân ứng cứu kịp thời. Ảnh: Hữu Long
Ông Nguyễn Văn Tuấn - người dân trên đường Trần Cao Vân cho biết, việc thi công vỉa hè chưa phát huy được hiệu quả mà tiềm ẩn rủi ro cho người dân đường. Cụ thể, nhiều hố sâu không được đậy cẩn thận hoặc chỉ được che đậy tạm bợ. Theo ông Tuấn, người dân chưa thấy hiệu quả của công trình mà chỉ thấy cây xanh bị chặt trụi. Chưa hết, trong mùa mưa bão, một số người dân đã bị rơi xuống hố hoặc bị tai nạn do các chiếc “bẫy” này gây ra. Rất may những vụ tai nạn này đều đươc người dân ứng cứu kịp thời. Ảnh: Hữu Long
nknvkasdf
Ông Trần Văn Ơn - người dân địa phương đề nghị chủ đầu tư sớm thi công hoàn thiện dự án. Nếu không hoàn thiện được thì cần phải thi công dứt điểm, tránh dàn trải gây bức xúc dư luận. Ảnh: Hữu Long
kaflksdnf
kaflksdnf
kaflksdnf
kaflksdnf
Người dân lo ngại về chất lượng công trình bởi dù dự án chưa hoàn thành nhưng nhiều tấm bê tông trên vỉa hè đã xuất hiện hư hỏng, nứt toát. Ảnh: Hữu Long
Ông Hồ Thuyền - Chủ tịch UBND quận Thanh Khê - cho biết, dự án cải tạo vỉa hè trên đường Trần Cao Vân hiện do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, làm chủ đầu tư. Tiếp nhận thông tin phản ánh của Báo Lao Động, ông Thuyên cho biết sẽ trao đổi với đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, để có những biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt trong mùa mưa bão. Ảnh: Hữu Long
Ông Hồ Thuyền - Chủ tịch UBND quận Thanh Khê thông tin, hiện trên đường Trân Cao Vân đang có dự án cải tạo vỉa hè do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, làm chủ đầu tư. Tiếp nhận thông tin phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng thi công nham nhở, ông Thuyên cho biết sẽ trao đổi với đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, để có những biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt trong mùa mưa bão. Ảnh: Hữu Long
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Công trình khẩu hiệu gần 11 tỉ đồng ở Hoà Bình dừng thi công

Long Nguyễn - Đình Trường |

Các chữ đầu tiên trong công trình khẩu hiệu gần 11 tỉ đồng ở Hoà Bình mới thi công được 1 chữ đã bất ngờ được tháo xuống sau khi gây nhiều tranh cãi trong dư luận.

Vì sao nhiều hộ không giao mặt bằng thi công cầu Mỹ Thuận 2?

Kỳ Quan |

Dự án Cầu Mỹ Thuận 2 (trên Quốc lộ 1 nối Vĩnh Long với Tiền Giang) và đường dẫn 2 đầu câu được khởi công vào tháng 2.2020, nhưng đến nay vẫn còn “vướng” mặt bằng do nhiều hộ dân chưa chịu di dời.

Nhà ở riêng lẻ 4 tầng hầm: Công trình vẫn thi công xuyên đêm

Cường Ngô |

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội kiểm tra công trình nhà ở riêng lẻ nhưng có đến 4 tầng hầm, tuy nhiên, theo phản ánh của người dân sống ở ngõ 15 phố Sơn Tây, công trình vẫn làm xuyên đêm, gây ồn ào, rung lắc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công trình khẩu hiệu gần 11 tỉ đồng ở Hoà Bình dừng thi công

Long Nguyễn - Đình Trường |

Các chữ đầu tiên trong công trình khẩu hiệu gần 11 tỉ đồng ở Hoà Bình mới thi công được 1 chữ đã bất ngờ được tháo xuống sau khi gây nhiều tranh cãi trong dư luận.

Vì sao nhiều hộ không giao mặt bằng thi công cầu Mỹ Thuận 2?

Kỳ Quan |

Dự án Cầu Mỹ Thuận 2 (trên Quốc lộ 1 nối Vĩnh Long với Tiền Giang) và đường dẫn 2 đầu câu được khởi công vào tháng 2.2020, nhưng đến nay vẫn còn “vướng” mặt bằng do nhiều hộ dân chưa chịu di dời.

Nhà ở riêng lẻ 4 tầng hầm: Công trình vẫn thi công xuyên đêm

Cường Ngô |

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội kiểm tra công trình nhà ở riêng lẻ nhưng có đến 4 tầng hầm, tuy nhiên, theo phản ánh của người dân sống ở ngõ 15 phố Sơn Tây, công trình vẫn làm xuyên đêm, gây ồn ào, rung lắc.