Đà Nẵng rộn ràng sắc hoa tươi thắm báo hiệu Tết đến xuân về

Hữu Long |

Các hạng mục của dự án đường hoa Tết Đà Nẵng đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Trên khắp các nẻo đường Đà Nẵng trong những ngày này rực rờ màu sắc của các loài hoa như báo hiệu một mùa xuân mới lại về.

Đường hoa Tết diễn ra từ ngày 10/02 - 21/02 (28 tháng chạp đến mùng 10 tháng giêng âm lịch) chắc chắn là một địa điểm du xuân và check-in không thể thiếu trong mỗi dịp Tết tại thành phố bên sông Hàn. Chào đón mùa xuân Tân Sửu 2021, Đà Nẵng tiếp tục trang trí thành phố đường hoa Tết với những nét mới vô cùng đặc sắc và thú vị.
Đường hoa Tết diễn ra từ ngày 10.2 - 21.2 (28 tháng chạp đến mùng 10 tháng giêng âm lịch) là một địa điểm du xuân không thể thiếu trong mỗi dịp Tết tại thành phố bên sông Hàn. Chào đón mùa xuân Tân Sửu 2021, Đà Nẵng tiếp tục trang trí thành phố đường hoa Tết với những nét mới vô cùng đặc sắc và thú vị. Ảnh: HL
Những ngày này, các công nhân của công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng đang chạy đua với thời gian để trang hoàng đường sa, lắp đặt các loại hoa Tết. Ảnh: HL
Những ngày này, các công nhân của công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng đang chạy đua với thời gian để trang hoàng đường phố, lắp đặt các loại hoa Tết. Ảnh: HL
Như mọi năm, hình ảnh chủ đạo của các công trình trang trí hoa sẽ là con giáp của năm Âm lịch. Năm nay, mô hình chuột vàng được lắp đặt phổ biến ở hầu khắp các khu vực có trang trí hoa.
Như mọi năm, hình ảnh chủ đạo của các công trình trang trí hoa sẽ là con giáp của năm Âm lịch. Năm nay, mô hình chuột vàng được lắp đặt phổ biến ở hầu khắp các khu vực có trang trí hoa.
Như mọi năm, hình ảnh chủ đạo của các công trình trang trí hoa sẽ là con giáp của năm Âm lịch. Năm nay, mô hình con trâu được thiết kế vui vẻ, bắt mắt trên khắp các khu vực có trang trí hoa. Ảnh: HL
Nhiều loại hoa phong phú được sử dụng sẽ tạo nên nhiều gam màu rực rỡ, sinh động cho đường hoa Tết Đà Nẵng. Ảnh: HL
Nhiều loại hoa phong phú được sử dụng sẽ tạo nên nhiều gam màu rực rỡ, sinh động cho đường hoa Tết Đà Nẵng. Ảnh: HL
Nhiều loại hoa phong phú được sử dụng sẽ tạo nên nhiều gam màu rực rỡ, sinh động cho đường hoa Tết Đà Nẵng. Ảnh: HL
Trên một số tuyến phố chính, nhiều nhà vườn cũng bắt đầu bày các loại hoa Tết ra bán. Ảnh: HL
Trên một số tuyến phố chính, nhiều nhà vườn cũng bắt đầu bày các loại hoa Tết ra bán. Ảnh: HL
Trên một số tuyến phố chính, nhiều nhà vườn cũng bắt đầu bày các loại hoa Tết ra bán. Ảnh: HL
Được biết, Đà Nẵng sẽ có 15 vị trí trang trí hoa phục vụ Tết Nguyên đán. Cụ thể, 10 vị trí trang trí hoa như Tết Canh Tý 2020, gồm trước Trung tâm Hành chính Đà Nẵng (tuyến đường Thành Điện Hải), vỉa hè tuyến đường Bạch Đằng phía trước cầu chữ T, vỉa hè tuyến đường Bạch Đằng trước số 42-44 Bạch Đằng. Ảnh: HL
Được biết, Đà Nẵng sẽ có 15 vị trí trang trí hoa phục vụ Tết Nguyên đán. Cụ thể, 10 vị trí trang trí hoa như Tết Canh Tý 2020, gồm trước Trung tâm Hành chính Đà Nẵng (tuyến đường Thành Điện Hải), vỉa hè tuyến đường Bạch Đằng phía trước cầu chữ T, vỉa hè tuyến đường Bạch Đằng trước số 42-44 Bạch Đằng. Ảnh: HL
Được biết, Đà Nẵng sẽ có 15 vị trí trang trí hoa phục vụ Tết Nguyên đán. Cụ thể, 10 vị trí trang trí hoa như Tết Canh Tý 2020, gồm trước Trung tâm Hành chính Đà Nẵng (tuyến đường Thành Điện Hải), vỉa hè tuyến đường Bạch Đằng phía trước cầu chữ T, vỉa hè tuyến đường Bạch Đằng trước số 42-44 Bạch Đằng. Ảnh: HL
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Trao 135 suất quà Tết Sum vầy cho đoàn viên, người lao động

TRẦN TUẤN |

Sáng 26.1, LĐLĐ thị xã Kỳ (Hà Tĩnh) tổ chức chương trình Tết Sum vầy năm 2021 đã hỗ trợ làm 1 nhà Mái ấm công đoàn và trao 135 suất quà cho đoàn viên, người lao động.

Tết Sum vầy trao quà cho 199 cho công nhân lao động

Kim Phương |

Liên đoàn Lao động huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa tổ chức Chương trình Tết Sum vầy - 2021 cho công nhân lao động.

Thị trường quà Tết TPHCM: Đặc sản địa phương liên tục "cháy hàng"

Ngọc Lê |

Những ngày cận Tết Tân Sửu, những cửa hàng đặc sản của các vùng miền ở TPHCM tấp nập khách mua bán, nhiều mặt hàng liên tục rơi vào trạng thái khan hiếm.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Trao 135 suất quà Tết Sum vầy cho đoàn viên, người lao động

TRẦN TUẤN |

Sáng 26.1, LĐLĐ thị xã Kỳ (Hà Tĩnh) tổ chức chương trình Tết Sum vầy năm 2021 đã hỗ trợ làm 1 nhà Mái ấm công đoàn và trao 135 suất quà cho đoàn viên, người lao động.

Tết Sum vầy trao quà cho 199 cho công nhân lao động

Kim Phương |

Liên đoàn Lao động huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa tổ chức Chương trình Tết Sum vầy - 2021 cho công nhân lao động.

Thị trường quà Tết TPHCM: Đặc sản địa phương liên tục "cháy hàng"

Ngọc Lê |

Những ngày cận Tết Tân Sửu, những cửa hàng đặc sản của các vùng miền ở TPHCM tấp nập khách mua bán, nhiều mặt hàng liên tục rơi vào trạng thái khan hiếm.