Đà Nẵng: Ngày đầu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 50.000 công nhân

Hữu Long - Tường Minh |

Để đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp (KCN), đảm bảo vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa sản xuất tại các doanh nghiệp, UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 50.000 người lao động tại khu công nghệ cao và các KCN trên địa bàn.

Đà Nẵng có 6 khu công nghiệp và 1 Khu công nghệ cao với 65.444 lao động đang làm việc và đã ghi nhận 42 trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến khu công nghiệp Đà Nẵng.
Đà Nẵng có 6 khu công nghiệp và 1 Khu công nghệ cao với 65.444 lao động đang làm việc và đã ghi nhận 42 trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến khu công nghiệp Đà Nẵng.
Trước đó vào ngày 12-17.5, toàn bộ người lao động làm việc tại KCN Đà Nẵng, KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng đã được xét nghiệm SARS-CoV-2. Trong thời gian đến, Đà Nẵng sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 52.322 người lao động đang làm việc tại khu công nghệ cao và 4 KCN còn lại.
Trước đó vào ngày 12-17.5, toàn bộ người lao động làm việc tại KCN Đà Nẵng, KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng đã được xét nghiệm SARS-CoV-2. Từ ngày 24 đến 26.5, Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 52.322 người lao động đang làm việc tại khu công nghệ cao và 4 KCN còn lại.
Sáng 24.5, toàn bộ các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng đồng loạt lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân, người lao động. Mục đích của việc này nhằm phát hiện sớm người mắc COVID-19 làm việc tại khu công nghệ cao các KCN, đặc biệt những trường hợp mắc COVID-19 không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng.
Sáng 24.5, toàn bộ các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng đồng loạt lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân, người lao động. Mục đích của việc này nhằm phát hiện sớm người mắc COVID-19 làm việc tại khu công nghệ cao các KCN, đặc biệt những trường hợp mắc COVID-19 không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng.
Sáng 24.5, toàn bộ các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng đồng loạt lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân, người lao động. Mục đích của việc này nhằm phát hiện sớm người mắc COVID-19 làm việc tại khu công nghệ cao các KCN, đặc biệt những trường hợp mắc COVID-19 không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng.
Tại Cty TNHH Pi Vina Đà Nẵng, sáng cùng ngày ngành y tế đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 1.100 người lao động làm việc tại đây. Theo đại diện Cty TNHH Pi Vina Đà Nẵng, việc lấy mẫu xét nghiệm rộng rãi sẽ giúp công ty nói riêng và người lao động nói chung an tâm làm việc.
Tại Cty TNHH Pi Vina Đà Nẵng, sáng cùng ngày ngành y tế đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 1.100 người lao động làm việc tại đây. Theo đại diện Cty TNHH Pi Vina Đà Nẵng, việc lấy mẫu xét nghiệm rộng rãi sẽ giúp công ty nói riêng và người lao động nói chung an tâm làm việc.
Việc lấy mẫu xét nghiệm theo hình thức gộp 10. Đa phần các doanh nghiệp đều ủng hộ chủ trương xét nghiệm diện rộng cho người lao động. Các doanh nghiệp cho biết, bên cạnh việc lấy mẫu xét nghiệm, thời gian qua tại các khu công nghiệp đã nâng mức cảnh báo phòng dịch lên cấp độ cao nhất. Theo đó, người lao động buộc phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc, chưa hết, họ còn phải khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc với người lạ sau giờ làm...
Việc lấy mẫu xét nghiệm theo hình thức gộp 10. Đa phần các doanh nghiệp đều ủng hộ chủ trương xét nghiệm diện rộng cho người lao động. Các doanh nghiệp cho biết, bên cạnh việc lấy mẫu xét nghiệm, thời gian qua tại các khu công nghiệp đã nâng mức cảnh báo phòng dịch lên cấp độ cao nhất. Theo đó, người lao động buộc phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc, chưa hết, họ còn phải khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc với người lạ sau giờ làm...
Việc lấy mẫu xét nghiệm theo hình thức gộp 10. Đa phần các doanh nghiệp đều ủng hộ chủ trương xét nghiệm diện rộng cho người lao động. Các doanh nghiệp cho biết, bên cạnh việc lấy mẫu xét nghiệm, thời gian qua tại các khu công nghiệp đã nâng mức cảnh báo phòng dịch lên cấp độ cao nhất. Theo đó, người lao động buộc phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc, chưa hết, họ còn phải khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc với người lạ sau giờ làm...
Chính nhờ triển khai hàng loạt giải pháp phòng dịch nên hơn 60.000 người lao động trên toàn thành phố Đà Nẵng đều an tâm lao động sản xuất.
Chính nhờ triển khai hàng loạt giải pháp phòng dịch nên hơn 60.000 người lao động trên toàn thành phố Đà Nẵng đều an tâm lao động sản xuất.
Chính nhờ triển khai hàng loạt giải pháp phòng dịch nên hơn 60.000 người lao động trên toàn thành phố Đà Nẵng đều an tâm lao động sản xuất.
Chính nhờ triển khai hàng loạt giải pháp phòng dịch nên hơn 60.000 người lao động trên toàn thành phố Đà Nẵng đều có công việc giữa mùa dịch.

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 6 KCN và 1 khu công nghệ cao, gồm KCN Hòa Khánh, KCN Hòa Khánh mở rộng, KCN Liên Chiểu, KCN Đà Nẵng, KCN Hòa Cầm, KCN Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng và khu Công nghệ cao. Theo số liệu báo cáo của các doanh nghiệp, tổng số người lao động hiện đang làm việc tại KCN và khu công nghệ cao là 65.444 người.


Hữu Long - Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng phát thẻ đi chợ mã QR-Code phòng COVID-19, người dân nói gì?

Cát Tường - Thuỳ Trang |

Để phòng dịch COVID-19, hơn một tuần nay, tại một số chợ trên địa bàn quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã triển khai thẻ đi chợ mã QR-Code. Thay vì nhận phiếu giấy đi chợ 3 ngày/lần thì người dân sẽ được phát một thẻ giấy đi chợ có mã QR-Code, dùng được khoảng 1 tháng và không cần đóng dấu.

Long An cải chính thông tin 4 cử tri có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19

Kỳ Quan |

Trong báo cáo kết thúc ngày bầu cử 23.5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An đã cải chính thông tin “có 4 trường hợp cử tri có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 tham gia bầu cử ở nơi cách ly tạm thời” như báo cáo nhanh trước đó lúc 13 và 15h cùng ngày.

32 bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng nhiễm biến chủng virus nào?

Thùy Linh |

Sáng 24.6, Bộ Y tế công bố kết quả giải trình tự gene các mẫu bệnh phẩm ở những bệnh nhân COVID-19 do các địa phương gửi về.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đà Nẵng phát thẻ đi chợ mã QR-Code phòng COVID-19, người dân nói gì?

Cát Tường - Thuỳ Trang |

Để phòng dịch COVID-19, hơn một tuần nay, tại một số chợ trên địa bàn quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã triển khai thẻ đi chợ mã QR-Code. Thay vì nhận phiếu giấy đi chợ 3 ngày/lần thì người dân sẽ được phát một thẻ giấy đi chợ có mã QR-Code, dùng được khoảng 1 tháng và không cần đóng dấu.

Long An cải chính thông tin 4 cử tri có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19

Kỳ Quan |

Trong báo cáo kết thúc ngày bầu cử 23.5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An đã cải chính thông tin “có 4 trường hợp cử tri có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 tham gia bầu cử ở nơi cách ly tạm thời” như báo cáo nhanh trước đó lúc 13 và 15h cùng ngày.

32 bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng nhiễm biến chủng virus nào?

Thùy Linh |

Sáng 24.6, Bộ Y tế công bố kết quả giải trình tự gene các mẫu bệnh phẩm ở những bệnh nhân COVID-19 do các địa phương gửi về.