Đà Nẵng: Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 hơn 2.200 người nước ngoài

Tường Minh - Kim Liên |

Thành phố Đà Nẵng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 2.200 người nước ngoài sinh sống cũng như mắc kẹt trong các chuyến du lịch tại quận Sơn Trà.


Và thành phố Đà Nẵng đã cho lấy mẫu xét nghiệm tất cả người nước ngoài để bảo đảm an toàn cho chính họ cũng như cộng đồng. Ảnh: Kim Liên
Thành phố Đà Nẵng đã cho lấy mẫu xét nghiệm tất cả người nước ngoài để bảo đảm an toàn cho chính họ cũng như cộng đồng. Ảnh: Kim Liên
Ông Nguyễn Đắc Xứng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, việc quản lý người nước ngoài tạm trú trên địa bàn được kiểm soát chặt chẽ. Người nước ngoài cũng hợp tác tốt với chính quyền địa phương trong thời gian vừa qua. Và việc lấy mẫu xét nghệm COVID-19 đối với người nước ngoài có thể kiểm soát dịch bệnh, việc này cũng giúp người nước ngoài yên tâm hơn. Khi chúng tôi triển khai nắm bắt thông tin đối với từng căn hộ, từng nhà thì họ rất vui, số lượng người đến lấy mẫu đảm bảo 100% theo danh sách. Ảnh: Kim Liên
Ông Nguyễn Đắc Xứng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, việc quản lý người nước ngoài tạm trú trên địa bàn được kiểm soát chặt chẽ. Người nước ngoài cũng hợp tác tốt với chính quyền địa phương trong thời gian vừa qua. Và việc lấy mẫu xét nghệm COVID-19 đối với người nước ngoài có thể kiểm soát dịch bệnh, việc này cũng giúp người nước ngoài yên tâm hơn. Khi chúng tôi triển khai nắm bắt thông tin đối với từng căn hộ, từng nhà thì họ rất vui, số lượng người đến lấy mẫu đảm bảo 100% theo danh sách. Ảnh: Kim Liên


Theo bà Ngô Văn Đình Hoài, Phó giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà thì người nước ngoài tại khu vực đã vui vẻ chấp hành nghiêm túc quy trình khai báo thông tin y tế, giãn cách xã hội trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Kim Liên
Theo bà Ngô Văn Đình Hoài, Phó giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà thì người nước ngoài tại khu vực đã vui vẻ chấp hành nghiêm túc quy trình khai báo thông tin y tế, giãn cách xã hội trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Kim Liên
Lực lượng y tế dùng hai phương pháp là huyết thanh học ELISA và RT – PCR nhằm sàng lọc phát hiện các ca nhiễm COVID-19. Ảnh: Kim Liên
Lực lượng y tế dùng hai phương pháp là huyết thanh học ELISA và RT – PCR nhằm sàng lọc phát hiện các ca nhiễm COVID-19. Ảnh: Kim Liên
Cũng theo bà Hoài, quá trình lấy mẫu xét nghiệm gặp khó khăn do nhiều khách đến từ Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Do đó, chính quyền phải bố trí thêm nhân lực thông thạo các thứ tiếng khác ngoài tiếng Anh để hỗ trợ nhân viên y tế làm việc. Ảnh: Kim Liên
Cũng theo bà Hoài, quá trình lấy mẫu xét nghiệm gặp khó khăn do nhiều khách đến từ Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Do đó, chính quyền phải bố trí thêm nhân lực thông thạo các thứ tiếng khác ngoài tiếng Anh để hỗ trợ nhân viên y tế làm việc. Ảnh: Kim Liên
Cũng theo bà Hoài, quá trình lấy mẫu xét nghiệm gặp khó khăn do nhiều khách đến từ Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Do đó, chính quyền phải bố trí thêm nhân lực thông thạo các thứ tiếng khác ngoài tiếng Anh để hỗ trợ nhân viên y tế làm việc. Ảnh: Kim Liên
Tính đến thời điểm này, đã có hơn 2.200 người nước ngoài tại quận này được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.
Những ngày tới, lực lượng Y tế quận Sơn Trà sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm ở các phường còn lại của Sơn Trà, gồm An Hải Tây (188 người), Phước Mỹ (492 người), Thọ Quang (237 người) và An Hải Bắc (806 người)... Ảnh: Kim Liên
Những ngày tới, lực lượng Y tế quận Sơn Trà sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm ở các phường còn lại của Sơn Trà, gồm An Hải Tây (188 người), Phước Mỹ (492 người), Thọ Quang (237 người) và An Hải Bắc (806 người)... Ảnh: Kim Liên
 
“Quan điểm của chúng tôi là lấy mẫu với tất cả người nước ngoài, không bỏ sót một ai“, bà Ngô Văn Đình Hoài, Phó giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà nói. Ảnh: Kim Liên

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

Tường Minh - Kim Liên
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện có lơ là trong phòng, chống dịch COVID-19?

NGỌC ANH |

Bệnh nhân 994 tại bệnh viện E dù đã được Bộ Y tế rút ra khỏi danh sách những người bị nhiễm SARS-COV-2, sau 2 lần âm tính với COVID-19. Tuy nhiên, từ việc này đang cảnh báo bệnh viện là nơi có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao. Vậy các bệnh viện có những ứng phó gì trong thời điểm hiện tại. Ghi nhanh của phóng viên vào trưa ngày 21.8 tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Dân mắc kẹt bên trong đại công trình thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Hàng trăm hộ dân (xã Cư San, huyện M'Đrắk, Đắk Lắk) đang đối mặt với khó khăn, bất an khi nước hồ Krông Pách thượng dâng cao, nhấn chìm hàng chục héc-ta hoa màu, giao thông bị chia cắt. Vì chậm giải tỏa đền bù nên dân mắc kẹt bên trong  đại công trình thủy lợi nghìn tỉ của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng ở Tây Nguyên.

Chống dịch COVID-19: Nhiều hàng quán ở Hà Nội vẫn thờ ơ với lệnh giãn cách

Giang Đông - Tạ Quang |

Nhiều người dân Hà Nội còn chủ quan, lơ là khi vẫn thản nhiên tụ tập tại các điểm công cộng. Trong khi đó, nhiều người bán hàng vì lợi nhuận mà bất chấp lệnh giãn cách để phòng chống dịch COVID-19.

Chưa đầy 24h, Bệnh viện E đã được gỡ phong toả

DANH NHÂN |

Chỉ chưa đầy 24h kể từ khi thông báo phong toả Bệnh viện E (Hà Nội) được phát đi, 18h30 ngày 20.8, lực lượng chức năng đã gỡ rào chắn barie tại cổng bệnh viện.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Bệnh viện có lơ là trong phòng, chống dịch COVID-19?

NGỌC ANH |

Bệnh nhân 994 tại bệnh viện E dù đã được Bộ Y tế rút ra khỏi danh sách những người bị nhiễm SARS-COV-2, sau 2 lần âm tính với COVID-19. Tuy nhiên, từ việc này đang cảnh báo bệnh viện là nơi có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao. Vậy các bệnh viện có những ứng phó gì trong thời điểm hiện tại. Ghi nhanh của phóng viên vào trưa ngày 21.8 tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Dân mắc kẹt bên trong đại công trình thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Hàng trăm hộ dân (xã Cư San, huyện M'Đrắk, Đắk Lắk) đang đối mặt với khó khăn, bất an khi nước hồ Krông Pách thượng dâng cao, nhấn chìm hàng chục héc-ta hoa màu, giao thông bị chia cắt. Vì chậm giải tỏa đền bù nên dân mắc kẹt bên trong  đại công trình thủy lợi nghìn tỉ của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng ở Tây Nguyên.

Chống dịch COVID-19: Nhiều hàng quán ở Hà Nội vẫn thờ ơ với lệnh giãn cách

Giang Đông - Tạ Quang |

Nhiều người dân Hà Nội còn chủ quan, lơ là khi vẫn thản nhiên tụ tập tại các điểm công cộng. Trong khi đó, nhiều người bán hàng vì lợi nhuận mà bất chấp lệnh giãn cách để phòng chống dịch COVID-19.

Chưa đầy 24h, Bệnh viện E đã được gỡ phong toả

DANH NHÂN |

Chỉ chưa đầy 24h kể từ khi thông báo phong toả Bệnh viện E (Hà Nội) được phát đi, 18h30 ngày 20.8, lực lượng chức năng đã gỡ rào chắn barie tại cổng bệnh viện.