Đà Nẵng khẩn trương xét nghiệm diện rộng, truy vết ca mắc COVID-19

Hữu Long |

Tại các khu vực bị phong tỏa, ngành chức năng tiến hành xét nghiệm diện rộng, tìm người mắc COVID-19.

SỨC KHỎE  Face Book Twitter Bình luận Tin nóng Người dân xếp hàng dài chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Đà Nẵng 03/08/2020    20:01 GMT+7 Người dân quận Sơn Trà (Đà Nẵng) xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm, sau khi quận này có các ca mắc Covid-19.  Ngày 3/8, ngành y tế Đà Nẵng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm tại các khu dân cư có người mắc Covid-19.  Tại khu vực đường Nguyễn Duy Hiệu và đường Nguyễn Thiện Kế (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà), cán bộ y tế đã đến lấy mẫu vào đầu giờ chiều.   Người dân được hướng dẫn xếp hàng đúng khoảng cách để đến lượt lấy mẫu. Khu vực này là nơi ghi nhận các ca mắc Covid-19, được ngành y tế cách ly.
Người dân quận Sơn Trà trong ngày 3.8 đã xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm tại khu vực đường Nguyễn Duy Hiệu và đường Nguyễn Thiện Kế (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà). Người dân được hướng dẫn xếp hàng đúng khoảng cách để đến lượt lấy mẫu. Ảnh: Hữu Long
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà  cho biết, trong hôm qua, cán bộ y tế đã lấy khoảng 1.000 mẫu để đưa đi xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà  cho biết, trong hôm qua, cán bộ y tế đã lấy khoảng 1.000 mẫu để đưa đi xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà  cho biết, trong hôm qua, cán bộ y tế đã lấy khoảng 1.000 mẫu để đưa đi xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cho biết, trong hôm qua, cán bộ y tế đã lấy khoảng 1.000 mẫu để đưa đi xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng đã đồng ý chủ trương tiến hành xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng. việc thực hiện xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 đối với người bệnh, nhân viên y tế ở bệnh viện và người dân ở các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao hoặc có biểu hiện nghi ngờ (sốt, ho, khó thở…) để phát hiện sớm ca bệnh, cách ly kịp thời; giúp các cơ quan chuyên môn nhanh chóng có biện pháp triển khai kiểm soát khoang vùng, dập dịch kịp thời, không để dịch COVID-19 lây lan trên địa bàn thành phố.
Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng đã đồng ý chủ trương tiến hành xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng. việc thực hiện xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 đối với người bệnh, nhân viên y tế ở bệnh viện và người dân ở các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao hoặc có biểu hiện nghi ngờ (sốt, ho, khó thở…) để phát hiện sớm ca bệnh, cách ly kịp thời; giúp các cơ quan chuyên môn nhanh chóng có biện pháp triển khai kiểm soát khoang vùng, dập dịch kịp thời, không để dịch COVID-19 lây lan trên địa bàn thành phố.
Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng đã đồng ý chủ trương tiến hành xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng. Việc thực hiện xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 đối với người bệnh, nhân viên y tế ở bệnh viện và người dân ở các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao hoặc có biểu hiện nghi ngờ (sốt, ho, khó thở…) để phát hiện sớm ca bệnh, cách ly kịp thời; giúp các cơ quan chuyên môn nhanh chóng có biện pháp triển khai kiểm soát khoanh vùng, dập dịch kịp thời, không để dịch COVID-19 lây lan. Ảnh: Hữu Long
Từ ngày 25/7 đến chiều 3/8, ngành y tế Đà Nẵng đã xác định được 7.729 trường hợp F1, 5.504 trường hợp F2 liên quan đến các trường hợp mắc Covid-19.  Thành phố đã thực hiện lấy 16.107 mẫu, trong đó 10.101 mẫu có kết quả âm tính. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện xét nghiệm đối với các mẫu còn lại.
Từ ngày 25/7 đến chiều 3/8, ngành y tế Đà Nẵng đã xác định được 7.729 trường hợp F1, 5.504 trường hợp F2 liên quan đến các trường hợp mắc Covid-19.  Thành phố đã thực hiện lấy 16.107 mẫu, trong đó 10.101 mẫu có kết quả âm tính. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện xét nghiệm đối với các mẫu còn lại.
Từ ngày 25.7 đến chiều 3.8, ngành y tế Đà Nẵng đã xác định được 7.729 trường hợp F1, 5.504 trường hợp F2 liên quan đến các trường hợp mắc COVID-19. Thành phố đã thực hiện lấy 16.000 mẫu, trong đó 10.000 mẫu có kết quả âm tính. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện xét nghiệm đối với các mẫu còn lại. Ảnh: Hữu Long
Xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là nơi ghi nhận có 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19, có 4 ca tại thôn Lệ Sơn Nam, trong đó có 2 bệnh nhân được xác định lây lan trong cộng đồng.
Xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là nơi ghi nhận có 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19, có 4 ca tại thôn Lệ Sơn Nam, trong đó có 2 bệnh nhân được xác định lây lan trong cộng đồng.
Xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là nơi ghi nhận có 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19, có 4 ca tại thôn Lệ Sơn Nam, trong đó có 2 bệnh nhân được xác định lây lan trong cộng đồng.
Xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là nơi ghi nhận có 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19, có 4 ca tại thôn Lệ Sơn Nam, trong đó có 2 bệnh nhân được xác định lây lan trong cộng đồng. Vừa qua, ngành y tế đã tiến hành phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm người dân nghi ngờ mắc COVID-19. Ảnh: Tien Sa
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cách ly 6 người men theo đường biển đi từ Đà Nẵng ra Huế

PHÚC ĐẠT |

Cả 6 người bị lực lượng chức năng chốt chặn phát hiện đã theo đường ven bờ biển từ Đà Nẵng  để ra Thừa Thiên - Huế.

Tanda úp mở chuyện chia tay Đà Nẵng để đến Thái Lan hoặc Hàn Quốc

THANH VŨ |

Tiền đạo Grace Tanda đang nhận được nhiều sự quan tâm đến từ các đội bóng nước ngoài, trong đó có các câu lạc bộ đang thi đấu tại Thái Lan, Hàn Quốc và Thuỵ Điển.

Siết chặt công tác phòng, chống dịch, đảm bảo sản xuất

H.V.M-Thanh Chung |

Ngoài 4 KCN tại Đà Nẵng có ảnh hưởng trực tiếp dịch COVID-19 khi có công nhân nhiễm bệnh, đến nay Quảng Nam cũng có trường hợp công nhân mắc COVID-19 tại KCN Điện Nam, Điện Ngọc. Tuy vậy, hầu hết các bệnh nhân này đều có lý lịch dịch tễ liên quan đến người thân - bệnh nhân nằm tại Bệnh viện Đà Nẵng. Việc phong tỏa, cách ly đã lập tức được thực hiện, các KCN cũng đồng thời siết chặt công tác phòng chống dịch, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các đơn vị, doanh nghiệp khác.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cách ly 6 người men theo đường biển đi từ Đà Nẵng ra Huế

PHÚC ĐẠT |

Cả 6 người bị lực lượng chức năng chốt chặn phát hiện đã theo đường ven bờ biển từ Đà Nẵng  để ra Thừa Thiên - Huế.

Tanda úp mở chuyện chia tay Đà Nẵng để đến Thái Lan hoặc Hàn Quốc

THANH VŨ |

Tiền đạo Grace Tanda đang nhận được nhiều sự quan tâm đến từ các đội bóng nước ngoài, trong đó có các câu lạc bộ đang thi đấu tại Thái Lan, Hàn Quốc và Thuỵ Điển.

Siết chặt công tác phòng, chống dịch, đảm bảo sản xuất

H.V.M-Thanh Chung |

Ngoài 4 KCN tại Đà Nẵng có ảnh hưởng trực tiếp dịch COVID-19 khi có công nhân nhiễm bệnh, đến nay Quảng Nam cũng có trường hợp công nhân mắc COVID-19 tại KCN Điện Nam, Điện Ngọc. Tuy vậy, hầu hết các bệnh nhân này đều có lý lịch dịch tễ liên quan đến người thân - bệnh nhân nằm tại Bệnh viện Đà Nẵng. Việc phong tỏa, cách ly đã lập tức được thực hiện, các KCN cũng đồng thời siết chặt công tác phòng chống dịch, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các đơn vị, doanh nghiệp khác.