Đà Nẵng khẩn cấp di dân đến nơi an toàn trước cơn bão số 9

Hương Mai |

Trước khi cơn bão số 9 đi vào đất liền, UBND phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã nhanh chóng di dân đến nơi an toàn.
Bà Hồ Thị Cẩm Nhung - Chủ tịch UBND phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ triển khai công tác di dân tại phường Hoà Xuân. Theo bà Nhung, đây là khu vực thấp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi bão số 9 di chuyển vào đất liền. Vì thế, phường Hoà Xuân triển khai nhanh công tác di dân trong chiều 27.10. Ảnh: Mai Hương
Bà Hồ Thị Cẩm Nhung - Chủ tịch UBND phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ triển khai công tác di dân tại phường Hoà Xuân. Theo bà Nhung, đây là khu vực thấp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi bão số 9 di chuyển vào đất liền. Vì thế, phường Hoà Xuân triển khai nhanh công tác di dân trong chiều 27.10. Ảnh: Mai Hương
Công tác di dân tại phường Hoà Xuân được tất bật triển khai. Ảnh: Mai Hương
Công tác di dân tại phường Hoà Xuân được tất bật triển khai. Ảnh: Mai Hương
Trước 15h ngày 27.10, TP.Đà Nẵng phải sơ tán, di dời người dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn để phòng chống cơn bão số 9. Ảnh: Mai Hương
Trước 15h ngày 27.10, TP.Đà Nẵng phải sơ tán, di dời người dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn để phòng chống cơn bão số 9. Ảnh: Mai Hương
Bà Lê Thị Trinh, người dân phường Hoà Xuân cho biết, vì sự an toàn của gia đình nên  bà nghiêm chỉnh chấp hành yêu cầu của phường. Ảnh: Mai Hương
Bà Lê Thị Trinh, người dân phường Hoà Xuân cho biết, vì sự an toàn của gia đình nên bà nghiêm chỉnh chấp hành yêu cầu của phường. Ảnh: Mai Hương
Bà Trinh bận rộn thu xếp đồ đạc cùng chồng di chuyển đến nơi an toàn do phường bố trí. Ảnh: Mai Hương
Bà Trinh bận rộn thu xếp đồ đạc cùng chồng di chuyển đến nơi an toàn do phường bố trí. Ảnh: Mai Hương
Tại TP Đà Nẵng, theo ghi nhận, ngày 27.10, trời nắng đẹp, tuy nhiên, trước những cảnh báo của cơ quan chức năng người dân địa phương đã chủ động trong ứng phó. Ảnh: Mai Hương
Tại TP Đà Nẵng, theo ghi nhận, ngày 27.10, trời nắng đẹp, tuy nhiên, trước những cảnh báo của cơ quan chức năng người dân địa phương đã chủ động trong ứng phó. Ảnh: Mai Hương
Theo yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND các quận, huyện thành lập các đoàn công tác kiểm tra, công tác ứng phó với bão số 9 ở từng phường, xã. Ảnh: Mai Hương
Theo yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND các quận, huyện thành lập các đoàn công tác kiểm tra, công tác ứng phó với bão số 9 ở từng phường, xã. Ảnh: Mai Hương
UBND phường Hoà Xuân yêu cầu người dân rời khỏi các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, đá. Ai không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế và xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Ảnh: Mai Hương
UBND phường Hoà Xuân yêu cầu người dân rời khỏi các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, đá. Ai không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế và xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Ảnh: Mai Hương
Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Thanh niên Đà Nẵng chung tay giúp người dân chống bão số 9

Hải Minh |

Trước cơn bão số 9, đoàn thanh niên phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã khẩn trương giúp người dân gia cố, chằng chống nhà cửa để tránh bão.

Ngư dân Đà Nẵng khẩn trương neo đậu tàu thuyền tránh bão số 9 Molave

Mai Hương - Cát Tường |

Trước cơn bão số 9 Molave, tại Âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng, hàng ngàn tàu cá của ngư dân các tỉnh miền Trung hoạt động trên khu vực Biển Đông đã trở về neo đậu và thực hiện công tác tránh bão.

Người dân Đà Nẵng chen nhau mua sắm vật liệu, gia cố nhà cửa chống bão số 9

Mai Hương - Cát Tường |

Trước dự báo bão số 9 Molave ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung, người dân TP Đà Nẵng gấp rút mua sắm vật liệu thiết bị, cắt tỉa cây cối... để chống bão.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh niên Đà Nẵng chung tay giúp người dân chống bão số 9

Hải Minh |

Trước cơn bão số 9, đoàn thanh niên phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã khẩn trương giúp người dân gia cố, chằng chống nhà cửa để tránh bão.

Ngư dân Đà Nẵng khẩn trương neo đậu tàu thuyền tránh bão số 9 Molave

Mai Hương - Cát Tường |

Trước cơn bão số 9 Molave, tại Âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng, hàng ngàn tàu cá của ngư dân các tỉnh miền Trung hoạt động trên khu vực Biển Đông đã trở về neo đậu và thực hiện công tác tránh bão.

Người dân Đà Nẵng chen nhau mua sắm vật liệu, gia cố nhà cửa chống bão số 9

Mai Hương - Cát Tường |

Trước dự báo bão số 9 Molave ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung, người dân TP Đà Nẵng gấp rút mua sắm vật liệu thiết bị, cắt tỉa cây cối... để chống bão.