Đà Nẵng: Chợ vừa mở đã “cháy hàng”, nhiều người về “tay không”

Thanh Chung |

Đà Nẵng cho phép chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa tại khu dân cư được mở bán trở lại tuy nhiên, trong ngày đầu lượng hàng hóa về không đủ để bán, nhiều người đi chợ trở về tay không.

 
UBND TP.Đà Nẵng cho phép một số chợ truyền thống và tạp hóa tại các khu dân cư được phép mở bán trở lại từ hôm nay (27.8).
 
Việc buôn bán phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo quy định, bố trí lối ra vào khác nhau, tăng cường rào chắn; Tiểu thương, ban quản lý chợ, người lao động tại chợ phải được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine COVID-19 và xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 3 ngày/ lần. Mỗi hộ dân đăng ký qua Ban điều hành tối đa 5 ngày/lần; Tuân thủ thông điệp 5K, sử dụng kính chắn giọt bắn, niêm yết giá bán tại quầy hàng.
 
Ngoài ra, tiểu thương không bán hàng trực tiếp cho người dân, chỉ bán hàng thông qua Tổ COVID cộng đồng tại địa phương, bố trí các quầy, sạp bán hàng cách nhau tối thiểu 5 mét.
 
Tại chợ An Hải Bắc (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), các Tổ COVID-19 đi chợ theo khung giờ để đảm bảo công tác phòng chống dịch.
 
Tuy nhiên, nhu cầu người dân tăng cao, chỉ đến 8 giờ, các mặt hàng đã bán hết khiến các Tổ sau không có lương thực để mua.
 
Nhiều người rất bức xúc khi đến chợ nhưng không mua được lương thực cho người dân ở khu dân cư. Đặc biệt, cá, thịt, hết từ rất sớm.
 
Bà Huỳnh Thị Kim Huệ - Tổ 35, phường An Hải Bắc cho biết, tổ được phân khung giờ đi chợ từ 9h đến 10h tuy nhiên khi đến chợ thì nhiều mặt hàng đã bán hết sạch. Trong thực đơn của người dân không có tuy nhiên còn cái gì thì mua cái đó để bà con không bị thiếu đói. Để đảm bảo cho các tổ đi sau cũng mua được cá, thịt thì nên chia thịt hành 5 phần theo 5 khung giờ để tránh tình trạng như hôm nay, tổ nào đến trước thì có đến sau là hết.
 
Nhiều người được đi chợ từ 10h -11h đều ra về tay trắng.
 
Bà Lê Thị Nhớ - Tiểu thương tại chợ An Hải Bắc cho biết, đây là ngày đầu đi bán trở lại, mọi người mua thịt rất nhanh, không đủ để cung ứng cho người dân.
 
Một số người dân đặt trước với tiểu thương thì được để lại một chút thực phẩm.
 
Ông Phan Mạnh Hân - Phó trưởng Ban quản lý chợ An Hải Bắc cho biết, trong chợ phân 1 lối vào và lối ra cố định, đồng thời đánh dấu mũi tên để tránh giao thông chéo. Từng quầy hàng được ngăn lại bằng ni lông để tránh giọt bắn, mỗi lô chỉ cho một người bán, đảm bảo khoảng cách. Đợt này có 40 tiểu thương được bán, trong đó có 8 tiểu thương được bán xuyên suốt còn lại được chia bán theo ngày chẵn, lẻ. Đối với lương thực thiếu chợ sẽ tìm thêm nguồn cung ứng và chia ca để đảm bảo cho người dân.
Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng cho phép chợ truyền thống hoạt động trở lại

Thanh Chung |

Đà Nẵng đã thống nhất cho phép các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố hoạt động trở lại theo nguyên tắc đảm bảo phòng chống dịch.

Đà Nẵng lập phương án mở chợ truyền thống khi dịch giảm

Thanh Chung |

Sau khi kết thúc lệnh phong tỏa cứng thành phố, Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện "ai ở đâu thì ở đó" thêm 10 ngày. Đà Nẵng cũng tính phương án mở lại chợ truyền thống như chợ Cồn,  chợ đầu mối và các chợ ở quận vào điều kiện thích hợp, khi dịch tễ đã giảm.

Chợ truyền thống thành "chợ dã chiến" sau 2 lần đóng cửa vì có ca COVID-19

Chân Phúc |

Sau 2 lần tạm đóng cửa do liên quan đến ca mắc COVID-19, những ngày vừa qua chợ Bình Thới (Quận 11, TPHCM) đã hoạt động trở lại với hình thức mới (chợ dã chiến). Thay vì hoạt động trong các nhà lồng như trước đây thì chợ đã chuyển hẳn ra ngoài sân với khoảng 20 gian hàng chuyên buôn bán các mặt hàng là thực phẩm thiết yếu như rau, thịt, cá, trứng...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng cho phép chợ truyền thống hoạt động trở lại

Thanh Chung |

Đà Nẵng đã thống nhất cho phép các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố hoạt động trở lại theo nguyên tắc đảm bảo phòng chống dịch.

Đà Nẵng lập phương án mở chợ truyền thống khi dịch giảm

Thanh Chung |

Sau khi kết thúc lệnh phong tỏa cứng thành phố, Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện "ai ở đâu thì ở đó" thêm 10 ngày. Đà Nẵng cũng tính phương án mở lại chợ truyền thống như chợ Cồn,  chợ đầu mối và các chợ ở quận vào điều kiện thích hợp, khi dịch tễ đã giảm.

Chợ truyền thống thành "chợ dã chiến" sau 2 lần đóng cửa vì có ca COVID-19

Chân Phúc |

Sau 2 lần tạm đóng cửa do liên quan đến ca mắc COVID-19, những ngày vừa qua chợ Bình Thới (Quận 11, TPHCM) đã hoạt động trở lại với hình thức mới (chợ dã chiến). Thay vì hoạt động trong các nhà lồng như trước đây thì chợ đã chuyển hẳn ra ngoài sân với khoảng 20 gian hàng chuyên buôn bán các mặt hàng là thực phẩm thiết yếu như rau, thịt, cá, trứng...