Đà Nẵng bắt đầu tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ em

Nguyễn Linh |

Ngày 22.4, TP.Đà Nẵng bắt đầu tiêm phòng vaccine COVID-19 đợt 1 cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi.

Ngành Y tế Đà Nẵng sẽ triển khai tiêm mũi 1 vắc-xin Moderna phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi với 10.300 liều 0,25ml
Ngành Y tế Đà Nẵng sẽ triển khai tiêm mũi 1 vaccine Moderna phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi với 10.300 liều 0,25ml.
Đây là đợt tiêm chủng mũi 1 vắc-xin phòng Covid-19 Moderna cho trẻ trong diện tiêm chủng, trong đó ưu tiên tiêm trước cho nhóm trẻ 11 tuổi đang học lớp 6.
Đây là đợt tiêm chủng mũi 1 vaccine phòng COVID-19 Moderna cho trẻ trong diện tiêm chủng, trong đó ưu tiên tiêm trước cho nhóm trẻ 11 tuổi đang học lớp 6.
Để đảm bảo an toàn, hiệu quả và theo dõi sát các phản ứng sau tiêm chủng, trong ngày đầu triển khai, số lượng đối tượng được tiêm không quá 50 trẻ/buổi/bàn tiêm
Để đảm bảo an toàn, hiệu quả và theo dõi sát các phản ứng sau tiêm chủng, trong ngày đầu triển khai, số lượng đối tượng được tiêm không quá 50 trẻ/buổi/bàn tiêm
Trước khi tiêm, phụ huynh hoặc người giám hộ phải thực hiện ký vào phiếu đồng ý tiêm chủng theo biểu mẫu.
Trước khi tiêm, phụ huynh hoặc người giám hộ phải thực hiện ký vào phiếu đồng ý tiêm chủng theo biểu mẫu.
Đứng chờ con tại điểm tiêm, ông Trương Quang Hiếu (phường Xuân Hà, quận Hải Châu) cho biết “Hôm nay đưa con đi tiêm tôi đã rất lo lắng vì cháu còn nhỏ. Thời gian qua, ngoài giờ học trên trường, gia đình đã hạn chế để cháu đến nơi đông người vì sợ, nhưng bây giờ cũng yên tâm hơn phần nào vì cháu đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 1”.
Đứng chờ con tại điểm tiêm, ông Trương Quang Hiếu (phường Xuân Hà, quận Hải Châu) cho biết “Hôm nay đưa con đi tiêm tôi đã rất lo lắng vì cháu còn nhỏ. Thời gian qua, ngoài giờ học trên trường, gia đình đã hạn chế để cháu đến nơi đông người vì sợ, nhưng bây giờ cũng yên tâm hơn phần nào vì cháu đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1”.
Theo bố trí, các em học sinh sẽ tiêm theo hình thức “cuốn chiếu” theo trường. Trước khi vào bàn cuối cùng để tiêm, hoc sinh sẽ đi qua 2 bàn khai báo thông tin.
Theo bố trí, các em học sinh sẽ tiêm theo hình thức “cuốn chiếu” theo trường. Trước khi vào bàn cuối cùng để tiêm, hoc sinh sẽ đi qua 2 bàn khai báo thông tin.
Ngành Y tế đã bố trí 45 bàn tiêm tại 8 địa điểm trên địa bàn Đà Nẵng do 7 Trung tâm Y tế quận/huyện và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng phụ trách. Trong ngày tiêm chủng đầu tiên (22/4), TP Đà Nẵng bố trí 10 bàn tiêm tại 2 địa điểm là Bệnh viện Ung bướu và Cung Thể thao Tiên Sơn.
Ngành Y tế đã bố trí 45 bàn tiêm tại 8 địa điểm trên địa bàn Đà Nẵng do 7 Trung tâm Y tế quận/huyện và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng phụ trách. Trong ngày tiêm chủng đầu tiên (22/4), TP Đà Nẵng bố trí 10 bàn tiêm tại 2 địa điểm là Bệnh viện Ung bướu và Cung Thể thao Tiên Sơn.
“Việc theo dõi sau tiêm là vấn đề quan trọng trong tiêm chủng nên chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm Cấp cứu TP và Bệnh viện Đà Nẵng bố trí 1 xe cấp cứu, đội cấp cứu lưu động. Chúng tôi cũng bố trí 1 phòng sau tiêm bố trí đầy đủ trang thiết bị con người, vật lực để xử lý an toàn sau tiêm“, Bác sĩ Trần Minh Hồi - Trưởng Khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS (Trung tâm Y tế quận Hải Châu) chia sẻ.
“Việc theo dõi sau tiêm là vấn đề quan trọng trong tiêm chủng nên chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm Cấp cứu TP và Bệnh viện Đà Nẵng bố trí 1 xe cấp cứu, đội cấp cứu lưu động. Chúng tôi cũng bố trí 1 phòng sau tiêm bố trí đầy đủ trang thiết bị con người, vật lực để xử lý an toàn sau tiêm“, Bác sĩ Trần Minh Hồi - Trưởng Khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS (Trung tâm Y tế quận Hải Châu) chia sẻ.
Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Tặng 50.000 sim data 4G Vinaphone cho khách quốc tế đến Đà Nẵng, cần quản lý chặt chẽ

Thanh Hải |

VNPT Đà Nẵng cùng với Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khai Thác Nhà Ga Quốc Tế Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình tặng 150 Sim data 4G Vinaphone trong gói 50.000 sim cho du khách quốc tế với thông điệp “Enjoy Danang”. Tuy nhiên, việc phát sẵn sim điện thoại di động đã kích hoạt cần cẩn thận, không để xảy ra hiện tượng… sim rác, sim không đăng ký thông tin người dùng.

Cả nước thêm 12.000 ca COVID-19, hơn 126.000 trẻ 5-11 tuổi đã tiêm vaccine

Thùy Linh |

Bản tin COVID-19 tối 21.4 của Bộ Y tế cho biết, từ 16h ngày 20.4 đến 16h ngày 21.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.029 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước, giảm 1.242 ca so với ngày trước đó.

Mở ngày hội đọc sách đến tận miền núi, vùng đồng bào thiểu số

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Ngày 21.4, hàng trăm cán bộ, người dân, học sinh... trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã tìm đến quảng trường thị trấn Đắk Mil để tham gia ngày hội đọc sách. Với những người đến đây thì sách là kho tàng vô cùng quý giá, sách đã mở ra cho họ cả thế giới.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Tặng 50.000 sim data 4G Vinaphone cho khách quốc tế đến Đà Nẵng, cần quản lý chặt chẽ

Thanh Hải |

VNPT Đà Nẵng cùng với Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khai Thác Nhà Ga Quốc Tế Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình tặng 150 Sim data 4G Vinaphone trong gói 50.000 sim cho du khách quốc tế với thông điệp “Enjoy Danang”. Tuy nhiên, việc phát sẵn sim điện thoại di động đã kích hoạt cần cẩn thận, không để xảy ra hiện tượng… sim rác, sim không đăng ký thông tin người dùng.

Cả nước thêm 12.000 ca COVID-19, hơn 126.000 trẻ 5-11 tuổi đã tiêm vaccine

Thùy Linh |

Bản tin COVID-19 tối 21.4 của Bộ Y tế cho biết, từ 16h ngày 20.4 đến 16h ngày 21.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.029 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước, giảm 1.242 ca so với ngày trước đó.

Mở ngày hội đọc sách đến tận miền núi, vùng đồng bào thiểu số

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Ngày 21.4, hàng trăm cán bộ, người dân, học sinh... trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã tìm đến quảng trường thị trấn Đắk Mil để tham gia ngày hội đọc sách. Với những người đến đây thì sách là kho tàng vô cùng quý giá, sách đã mở ra cho họ cả thế giới.