Đà Nẵng: 2.000 suất quà gửi đến người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Tường Minh |

2.000 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng đã được Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trao cho 2.000 người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp với các Tổ tự quản, các phường và Liên đoàn Lao động các quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ đến trao trực tiếp 2000 suất quà đến 2000 người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.
Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp với các Tổ tự quản, các phường và Liên đoàn Lao động các quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ đến trao trực tiếp 2000 suất quà đến 2.000 người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.
Một suất quà gồm nhu yếu phẩm, trị giá 500 ngàn đồng được chia làm 3 đợt cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các tổ tự quản, khu phong tỏa và khu cách ly trên địa bàn 3 quận Liên Chiểu, Sơn Trà và Cẩm Lệ (trong đó, Liên Chiểu: 800 suất; Sơn Trà: 700 suất; Cẩm Lệ: 500 suất)
Một suất quà gồm nhu yếu phẩm, trị giá 500 ngàn đồng được chia làm 3 đợt cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các tổ tự quản, khu phong tỏa và khu cách ly trên địa bàn 3 quận Liên Chiểu, Sơn Trà và Cẩm Lệ (trong đó, Liên Chiểu: 800 suất; Sơn Trà: 700 suất; Cẩm Lệ: 500 suất).
Kiểm tra y tế người lao động trước khi vào khu vực nhận quà để đảm bảo an toàn  phòng chống dịch
Kiểm tra y tế cho người lao động trước khi vào khu vực nhận quà để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Ông Nguyễn Duy Minh (ánh xanh, giữa), Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng có mặt để trao quà, động viên người lao động.
Ông Nguyễn Duy Minh (ánh xanh, giữa), Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng có mặt để trao quà, động viên người lao động.
Ngoài tổ chức Công đoàn còn có chính quyền địa phương và Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Trong ảnh là ông Trần Văn Tỵ (áo trắng, giữa), Phó Ban quản lý.
Ngoài tổ chức Công đoàn còn có chính quyền địa phương và Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Trong ảnh là ông Trần Văn Tỵ (áo trắng, giữa), Phó Ban quản lý.
Dịch COVID-19 ở Đà Nẵng vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng, trong đó có hàng chục ngàn người lao động ở các khu công nghiệp. Và những phần quà kịp thời như thế này có tác dụng động viên người lao động rất lớn...
Dịch COVID-19 ở Đà Nẵng vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng, trong đó có hàng chục ngàn người lao động ở các khu công nghiệp. Những phần quà kịp thời như thế này có tác dụng động viên người lao động rất lớn...
Một đứa trẻ đi nhận quà thay cho bố mẹ...
Một đứa trẻ đi nhận quà thay cho bố mẹ...
Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tặng quà công nhân làm việc “3 tại chỗ” và tuyến đầu chống dịch

Tường Minh |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng, Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động làm việc “3 tại chỗ" và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Đà Nẵng: Thăm, tặng quà cho đoàn viên tại khu vực phong tỏa

Tường Minh |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng và quận Sơn Trà đến thăm, tặng 100 suất quà với tổng trị giá 30 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực bị phong tỏa.

Đã có 131 người nhận được hỗ trợ từ gói 100 tỉ đồng của Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đã có 131 người bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nằm trong nhóm đối tượng làm việc cắt tóc, dọn vệ sinh, giúp việc nhà ở phường Thanh Khê Đông (TP.Đà Nẵng) nhận hỗ trợ từ gói 100 tỉ đồng của Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Gần 5.000 đơn vị nợ Bảo hiểm với tổng tiền hơn 214 tỉ đồng

Tường Minh |

Đà Nẵng có 4.812 đơn vị nợ các loại bảo hiểm hơn 214 tỉ đồng, trong đó, nợ từ 3 tháng trở lên là 1.048 đơn vị với hơn 93 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đà Nẵng tặng quà công nhân làm việc “3 tại chỗ” và tuyến đầu chống dịch

Tường Minh |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng, Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động làm việc “3 tại chỗ" và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Đà Nẵng: Thăm, tặng quà cho đoàn viên tại khu vực phong tỏa

Tường Minh |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng và quận Sơn Trà đến thăm, tặng 100 suất quà với tổng trị giá 30 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực bị phong tỏa.

Đã có 131 người nhận được hỗ trợ từ gói 100 tỉ đồng của Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đã có 131 người bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nằm trong nhóm đối tượng làm việc cắt tóc, dọn vệ sinh, giúp việc nhà ở phường Thanh Khê Đông (TP.Đà Nẵng) nhận hỗ trợ từ gói 100 tỉ đồng của Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Gần 5.000 đơn vị nợ Bảo hiểm với tổng tiền hơn 214 tỉ đồng

Tường Minh |

Đà Nẵng có 4.812 đơn vị nợ các loại bảo hiểm hơn 214 tỉ đồng, trong đó, nợ từ 3 tháng trở lên là 1.048 đơn vị với hơn 93 tỉ đồng.