Đã có "lệnh cấm", nhiều du khách đến Hội An vẫn không đeo khẩu trang

Thanh Chung |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Quảng Nam bắt buộc du khách đến tham quan phải đeo khẩu trang nhưng nhiều du khách vẫn không thực hiện khi dạo phố cổ.

Từ ngày 16.3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Nam thành lập 4 tổ công tác giám sát, yêu cầu đeo khẩu trang đối với du khách nước ngoài khi vào TP.Hội An. Cụ thể, 3 chốt trên các tuyến đường ĐT 603B, ĐT 607, ĐT 608 - tại vị trí các nút giao với tuyến đường ĐT 607B và 1 chốt trên đường Võ Chí Công - tại vị trí cầu Cửa Đại.
Từ ngày 16.3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Nam thành lập 4 tổ công tác giám sát, yêu cầu đeo khẩu trang đối với du khách nước ngoài khi vào TP.Hội An. Cụ thể, 3 chốt trên các tuyến đường ĐT 603B, ĐT 607, ĐT 608 - tại vị trí các nút giao với tuyến đường ĐT 607B và 1 chốt trên đường Võ Chí Công - tại vị trí cầu Cửa Đại.
Trước việc thành lập 4 tổ công tác kiểm soát du khách đến Hội An phải đeo khẩu trang tuy nhiên, tại phố cổ, nhiều du khách nước ngoài vẫn không đeo khẩu trang khi tham quan tại đây.
Hội An thành lập 4 tổ công tác kiểm soát du khách, buộc phải đeo khẩu trang, tuy nhiên, tại phố cổ, nhiều du khách nước ngoài vẫn không đeo khẩu trang khi tham quan. Quyết định nêu rõ, đối với những trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang, tổ công tác kiên quyết không cho vào TP.Hội An.
Tại di tích Chùa Cầu nơi đông đúc du khách đến tham quan chụp ảnh nhưng 2 du khách nước ngoài vẫn không đeo khẩu trang nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) đang diễn biến hết sức phức tạp.
Tại di tích Chùa Cầu nơi đông đúc du khách đến tham quan chụp ảnh nhưng 2 du khách nước ngoài vẫn không đeo khẩu trang.
Hai du khách nước ngoài thản nhiên đạp xe dạo quanh phố cổ trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
Hai du khách nước ngoài thản nhiên đạp xe dạo quanh phố cổ trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
Theo thống kê của Phòng Văn hóa - Thông tin TP Hội An, số lượng khách nước ngoài ở Hội An có 4.975 người, trong đó, có 4.270 du khách đang lưu trú và 705 du khách tạm trú.
Theo thống kê của Phòng Văn hóa - Thông tin TP Hội An, số lượng khách nước ngoài ở Hội An có 4.975 người, trong đó, có 4.270 du khách đang lưu trú và 705 du khách tạm trú.
Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết: “Đối với những du khách không đeo khẩu trang khi di chuyển trong trung tâm thành phố, tổ công tác chống dịch của thành phố sẽ nhắc nhở. Nếu tái phạm sẽ xử phạt theo quy định“.
Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết: “Đối với những du khách không đeo khẩu trang khi di chuyển trong trung tâm thành phố, tổ công tác chống dịch của thành phố sẽ nhắc nhở. Nếu tái phạm sẽ xử phạt theo quy định".

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Phát miễn phí 50.000 khẩu trang kháng khuẩn phòng COVID-19

Đắc Thạo- Bảo Hân |

Để kịp thời hỗ trợ công nhân lao động có khẩu trang phòng ngừa dịch COVID -19, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ sản xuất Vũ Gia Khang vừa tổ chức phát miễn phí khẩu trang vải kháng khuẩn cho đoàn viên, công nhân lao động tại khu công nghiệp Quế Võ và Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Anh đóng cửa tất cả các trường học phòng dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tất cả các trường học tại Vương quốc Anh sẽ đóng cửa trong bối cảnh chính phủ đang khẩn trương triển khai các biện pháp chống dịch COVID-19.

Nghệ An: Doanh nghiệp chung tay hỗ trợ phòng chống COVID-19

QUANG ĐẠI |

Sáng 19.3, đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An do ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện miền núi Kỳ Sơn.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bắc Ninh: Phát miễn phí 50.000 khẩu trang kháng khuẩn phòng COVID-19

Đắc Thạo- Bảo Hân |

Để kịp thời hỗ trợ công nhân lao động có khẩu trang phòng ngừa dịch COVID -19, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ sản xuất Vũ Gia Khang vừa tổ chức phát miễn phí khẩu trang vải kháng khuẩn cho đoàn viên, công nhân lao động tại khu công nghiệp Quế Võ và Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Anh đóng cửa tất cả các trường học phòng dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tất cả các trường học tại Vương quốc Anh sẽ đóng cửa trong bối cảnh chính phủ đang khẩn trương triển khai các biện pháp chống dịch COVID-19.

Nghệ An: Doanh nghiệp chung tay hỗ trợ phòng chống COVID-19

QUANG ĐẠI |

Sáng 19.3, đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An do ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện miền núi Kỳ Sơn.