Cứu hộ bờ biển - vất vả ứng trực giữ an toàn cho du khách trong Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ao xoáy luôn là mối nguy cho người dân, du khách tắm biển. Cùng với hàng chục ngàn người dân vui chơi, tắm biển trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng cứu hộ bờ biển cũng phải gồng mình, đội nắng ứng trực để đảm bảo an toàn cho khách du xuân.

11h30 trưa mùng 4 Tết, các thành viên lực lượng cứu hộ bờ biển vẫn đội nắng, lội nước để quan sát, theo dõi người dân tắm biển. Theo lực lượng cứu hộ, tắm biển có nhiều nguy hiểm, một trong những mối nguy tiềm ẩn và thường trực đó là ao xoáy trên các bãi tắm.
11h30 trưa mùng 4 Tết, các thành viên lực lượng cứu hộ bờ biển vẫn đội nắng, lội nước để quan sát, theo dõi người dân tắm biển. Theo lực lượng cứu hộ, tắm biển có nhiều nguy hiểm, một trong những mối nguy tiềm ẩn và thường trực đó là ao xoáy trên các bãi tắm. Ảnh: T.A
Thật ra, bãi cát không hề mịn màng, bằng phẳng như nhiều người vẫn nghĩ. Khi nước triều rút, bãi cát luôn có nhiều những vết hằn cũng như ao, hố lồi lõm. Một phần do thiên nhiên, một phần do con người tạo ra. Những hố lồi lõm này là nguyên nhân chính hình thành nên các ao xoáy. Ảnh: T.A
Thật ra, bãi cát không hề mịn màng, bằng phẳng như nhiều người vẫn nghĩ. Khi nước triều rút, bãi cát luôn có nhiều những vết hằn cũng như ao, hố lồi lõm. Một phần do thiên nhiên, một phần do con người tạo ra. Những hố lồi lõm này là nguyên nhân chính hình thành nên các ao xoáy. Ảnh: T.A
Một ao rất lớn, có hơn trăm người dân, du khách cùng trẻ em đang vui chơi tắm trong ao. Lúc này do nước rút nên ao trở nên vô hại. “Lúc sáng, chúng tôi đã cứu hơn 10 trường hợp gặp nguy hiểm trong chính ao xoáy này“, ông Lê Công Tác - một  thành viên thâm niên hơn 14 năm trong lực lượng cứu hộ cho biết. Ảnh: T.A
Một ao rất lớn ngang hơn 50m và rộng hơn 20m, chỗ sâu nhất ngang thắt lưng người lớn đã được cắm cờ báo hiệu. 12h trưa, có cả trăm người dân, du khách cùng nhiều trẻ em đang vui chơi tắm trong ao. Lúc này do nước rút nên ao trở nên vô hại. “Lúc sáng, chúng tôi đã cứu hơn 10 trường hợp gặp nguy hiểm trong chính ao xoáy này“, ông Lê Công Tác - một thành viên thâm niên hơn 14 năm trong lực lượng cứu hộ cho biết. Ảnh: T.A
Chỉ về ao xoáy, ông Tác cho biết,
Chỉ về khu vực ao xoáy, ông Tác cho biết, những hố trên bãi cát khi thủy triều lên có khả năng sẽ tạo thành những xoáy nước mở rộng thành các hố sâu. Khi nước lên nhanh, những người đang tắm biển phía ngoài trở vào bờ thì sẽ đụng phải ao, hoặc lúc nước lớn đi ra xa sẽ rơi vào ao. Lúc này ao có thể sẽ rất sâu, làm hụt chân, mất thăng bằng đối với người tắm biển do bất ngờ. Đồng thời, cùng với dòng chảy ngầm tạo xoáy trong ao gây nguy hiểm cho khách tắm biển. Ảnh: T.A
Theo ông Tác, những khi nước rút, lực lượng cứu hộ phải rà soát trên bãi cát và chủ động tìm những nơi có khả năng hình thành ao xoáy để cắm cờ báo hiệu trước. Cờ cắm cũng phải đủ sâu để lỡ khách có đu, vịn vào cũng không bị nghiêng đổ. Trước khi nước dân lên, lực lượng cứu hộ phải phát loa yêu cầu du khách vào trong khu vực có ao xoáy, tránh gặp nguy hiểm vướng ao lúc vào bờ khi thủy triều lên. Ảnh: T.A
Theo ông Tác, những khi nước rút, lực lượng cứu hộ phải rà soát trên bãi cát và chủ động tìm những nơi có khả năng hình thành ao xoáy để cắm cờ báo hiệu trước. Cờ cắm cũng phải đủ sâu để lỡ khách có đu, vịn vào cũng không bị nghiêng đổ. Trước khi nước dâng lên, lực lượng cứu hộ phải phát loa yêu cầu du khách vào trong khu vực có ao xoáy, tránh gặp nguy hiểm vướng ao lúc vào bờ khi thủy triều lên. Ảnh: T.A
Chỉ trong một đoạn ngắn đã có hàng trăm lá cờ báo nguy hiểm được dựng lên. Lực lượng cứu hộ cho biết, công tác cứu hộ chủ yếu là phòng ngừa không để du khách có nguy hiểm. Trong những ngày vừa qua, lực lượng cứu hộ đã cứu, hỗ trợ gần 30 trường hợp thoát khỏi các ao xoáy, không có trường hợp nào ảnh hưởng đến sức khỏe.
Chỉ trong một đoạn ngắn đã có hàng trăm lá cờ báo nguy hiểm được dựng lên. Lực lượng cứu hộ cho biết, công tác cứu hộ chủ yếu là phòng ngừa không để du khách có nguy hiểm. Trong những ngày vừa qua, lực lượng cứu hộ tại khu vực Bãi Sau đã cứu, hỗ trợ gần 30 trường hợp thoát khỏi các ao xoáy, không có trường hợp nào ảnh hưởng đến sức khỏe. "Từ khi thấy du khách có khả năng gặp nguy hiểm là cứu hộ đã chủ động xuống nước để tiếp cận ứng cứu. Nhiều người dân được cứu thậm chí còn chưa biết mình đã gặp nguy hiểm, chưa bị sặc nước biển", ông Tác nói. Ảnh: T.A
Dù chỉ là rãnh nước nhỏ nhưng theo khảo sát, nơi này có khả năng thành ao xoáy nên lực lượng cứu hộ cũng trồng cột báo nguy hiểm.
Dù chỉ là rãnh nước nhỏ nhưng theo khảo sát, nơi này có khả năng thành ao xoáy nên lực lượng cứu hộ cũng trồng cột báo nguy hiểm. Khi thủy triều lên cao, hầu hết người dân đều tắm biển ở sát trong bờ, ngoài khu vực ao xoáy. Lúc này lực lượng cứu hộ đứng trên bờ biển để quan sát, và thổi còi, nhắc nhở người dân khi có dấu hiện đến gần khu vực nguy hiểm. ”Cũng có một số người dân không nghe tín hiệu còi, chúng tôi phải dùng loa gọi, mô tả đúng đối tượng để họ chú ý và di chuyển đến khu vực an toàn. Nếu họ vẫn chưa chấp hành, cứu hộ phải xuống nước để sẵn sàng, hoặc di chuyển đối tượng đến nơi an toàn“, thành viên đội cứu hộ bờ biển chia sẻ.
111
Theo kinh nghiệm của những người gắn bó lâu năm với nghề cứu hộ bờ biển, du khách tắm biển nên chú ý và tránh xa những khu vực đã cắm cờ báo hiệu nguy hiểm. Đồng thời nên quan sát tránh những vùng nước sẫm tối màu, hoặc không có bọt sóng, gợn nước nhỏ lăn tăn... Bên cạnh đó, ao xoáy, dòng chảy cũng không phải lúc nào cũng có  biểu hiện cụ thể dễ nhận biết, nên khách tắm biển cũng cần phải chú ý các tín hiệu, tuân thủ hướng dẫn của đội ngũ nhân viên cứu hộ bờ biển. Ảnh: T.A
Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu: Toàn bộ học sinh sẽ đi học trở lại từ 21.2

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 4.2, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, UBND tỉnh đã thông qua Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy và học trực tiếp trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch sau Tết Nguyên đán năm 2022.

Mũi Né nhộn nhịp du khách đến du xuân, tắm biển

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Những ngày này, tại Hàm Tiến - Mũi Né, TP.Phan Thiết nhộn nhịp du khách đến du xuân, tắm biển. Những hàng ôtô đậu kín hai bên đường ven khu du lịch Hòn Rơm.

Mùng 3 Tết, khách tiếp tục đổ về Vũng Tàu du xuân, tắm biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Vào Mùng 3 Tết, lượng khách du lịch đổ về thành phố biển Vũng Tàu khá đông. Nhiều du khách vẫn chọn bãi tắm là điểm đến để vui chơi trong những ngày đầu năm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Toàn bộ học sinh sẽ đi học trở lại từ 21.2

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 4.2, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, UBND tỉnh đã thông qua Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy và học trực tiếp trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch sau Tết Nguyên đán năm 2022.

Mũi Né nhộn nhịp du khách đến du xuân, tắm biển

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Những ngày này, tại Hàm Tiến - Mũi Né, TP.Phan Thiết nhộn nhịp du khách đến du xuân, tắm biển. Những hàng ôtô đậu kín hai bên đường ven khu du lịch Hòn Rơm.

Mùng 3 Tết, khách tiếp tục đổ về Vũng Tàu du xuân, tắm biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Vào Mùng 3 Tết, lượng khách du lịch đổ về thành phố biển Vũng Tàu khá đông. Nhiều du khách vẫn chọn bãi tắm là điểm đến để vui chơi trong những ngày đầu năm.