Cuối năm, đường phố Hà Nội ùn tắc bất kể giờ giấc

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi chơi và mua sắm của người dân tăng cao, khiến nhiều tuyến phố Thủ đô thường xuyên trong tình trạng ùn tắc bất kể giờ giấc.
Trưa 27.1 (tức 25.12 âm lịch), theo ghi nhận của Lao Động, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội có mật độ phương tiện tham gia giao thông khá đông đúc.
Trưa 27.1 (tức 25.12 âm lịch), theo ghi nhận của Lao Động, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội có mật độ phương tiện tham gia giao thông khá đông đúc.
Trên phố Kim Mã, hướng ra đường Đào Tấn nhiều điểm ùn ứ khiến các phương tiện phải nhích từng chút một.
Trên phố Kim Mã hướng ra đường Đào Tấn, nhiều điểm ùn ứ khiến các phương tiện phải nhích từng chút một.
Một chiếc xe cứu thương kẹt cứng giữa dòng xe cộ trên đường Đào Tấn.
Một chiếc xe cứu thương kẹt cứng giữa dòng xe cộ trên đường Đào Tấn.
Tương tự, giao thông tại khu vực cầu vượt Lê Văn Lương giao đường Láng có nhiều phương tiện cũng chen chúc, di chuyển chậm.
Tương tự, giao thông tại khu vực cầu vượt Lê Văn Lương giao đường Láng các phương tiện cũng chen chúc, di chuyển chậm.
 
Đường Giáp Nhất - Quân Nhân thời điểm 12h trưa, ôtô, xe máy gần như không thể di chuyển, chôn chân tại chỗ.
Đường Giáp Nhất - Quan Nhân thời điểm 13h trưa, ôtô, xe máy gần như không thể di chuyển, chôn chân tại chỗ.
Lượng phương tiện gia tăng cộng với nhiều xe chở hàng hóa, hoa Tết cồng kềnh khiến việc di chuyển càng thêm khó khăn.
Lượng phương tiện gia tăng cộng với nhiều xe chở hàng hóa, hoa Tết cồng kềnh khiến việc di chuyển càng thêm khó khăn.
Việc mua bán hoa, cây cảnh phục vụ thị trường Tết diễn ra ngay dưới lòng đường, vỉa hè cũng khiến tình trạng giao thông thêm phần hỗn loạn.
Các hoạt động mua bán hoa, cây cảnh phục vụ thị trường Tết diễn ra ngay dưới lòng đường, vỉa hè cũng làm cho tình trạng giao thông thêm hỗn loạn.
Theo Bộ Lao động, thương binh và xã hội, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 gồm 1 ngày trước Tết, 4 ngày sau Tết và 4 ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật) của tuần trước và sau Tết. Tổng cộng là 9 ngày nghỉ.
Theo Bộ Lao động, thương binh và xã hội, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 gồm 1 ngày trước Tết, 4 ngày sau Tết và 4 ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật) của tuần trước và sau Tết. Tổng cộng là 9 ngày nghỉ.
Cụ thể, người lao động là công chức, viên chức nghỉ 5 ngày Tết liên tục từ thứ hai (31.1.2022) đến hết thứ sáu (4.2.2022), tức là ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần.
Cụ thể, người lao động là công chức, viên chức nghỉ 5 ngày Tết liên tục từ thứ hai (31.1.2022) đến hết thứ sáu (4.2.2022), tức là ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần.
Hoàng Vũ - Thiện Nhân
TIN LIÊN QUAN

Ùn tắc do hoa Tết chiếm hết vỉa hè, người mua đứng dưới lòng đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một con đường những ngày bình thường đã ùn ứ, ách tắc. Gần Tết tiểu thương bán hoa chiếm hết vỉa hè, người mua đứng dưới lòng đường khiến giao thông ùn ứ thêm nghiêm trọng.

Hà Nội: Bắc thang tỉa cành cho 2 cây đào "khủng" nhất chợ hoa xuân

Đức Thiện - Tùng Giang |

Hà Nội - Những ngày gần đây, nhiều người dân đi qua đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm) không khỏi ngỡ ngàng vì chứng kiến hai cây đào đồ sộ, nổi bật giữa chợ Hoa xuân (đối diện cổng sân vận động Mỹ Đình). Chủ cây thậm chí phải bắc thang mới có thể cắt tỉa cành lá.

Sương mù bao trùm Hà Nội, người dân co ro trong mưa rét

Hoàng Vũ |

Hà Nội - Nền nhiệt xuống thấp từ 15 - 17 độ C, kèm mưa rét khiến người đi đường dù bịt kín mít nhưng cái lạnh vẫn “ngấm thấu da”.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ùn tắc do hoa Tết chiếm hết vỉa hè, người mua đứng dưới lòng đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một con đường những ngày bình thường đã ùn ứ, ách tắc. Gần Tết tiểu thương bán hoa chiếm hết vỉa hè, người mua đứng dưới lòng đường khiến giao thông ùn ứ thêm nghiêm trọng.

Hà Nội: Bắc thang tỉa cành cho 2 cây đào "khủng" nhất chợ hoa xuân

Đức Thiện - Tùng Giang |

Hà Nội - Những ngày gần đây, nhiều người dân đi qua đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm) không khỏi ngỡ ngàng vì chứng kiến hai cây đào đồ sộ, nổi bật giữa chợ Hoa xuân (đối diện cổng sân vận động Mỹ Đình). Chủ cây thậm chí phải bắc thang mới có thể cắt tỉa cành lá.

Sương mù bao trùm Hà Nội, người dân co ro trong mưa rét

Hoàng Vũ |

Hà Nội - Nền nhiệt xuống thấp từ 15 - 17 độ C, kèm mưa rét khiến người đi đường dù bịt kín mít nhưng cái lạnh vẫn “ngấm thấu da”.