Cuối giờ chiều, Hà Nội vẫn nắng nóng như "đổ lửa"

Tùng Giang - Hà Phương |

Hà Nội vào thời điểm cuối giờ chiều 1.6, nhiều người dân vẫn phải vật vã dưới nắng nóng như chảo lửa của mùa hè Hà Nội.

Những ngày này, người dân Hà Nội đang phải trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Nền nhiệt tại Hà Nội phổ biến trong khoảng từ 38 - 40 độ C, có nơi 40 - 50 độ C.
Những người tham gia giao thông trên đường phố vào thời gian này bằng xe máy khá vắng.
Nhiệt độ ngoài trời đo được là 52 độ C lúc 17h tại tuyến phố Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội).
Những người ra đường đều tự trang bị mũ, áo chống nắng và khẩu trang y tế để phòng dịch COVID-19 và chống lại cái nắng nóng.
Dưới thời tiết nắng nóng, người bán hàng tranh thủ ngồi nghỉ.
Những người dân nghèo sống trong căn nhà tạm bợ dựng bằng mái tôn phải "oằn mình" dưới cái nắng nóng chính Hạ.
Hầu hết các tuyến đường tại Hà Nội thưa thớt phương tiện tham gia giao thông.
Những ngày này, con phố Tạ Hiện (Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vốn đã vắng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 lại càng vắng hơn do nắng nóng kéo dài.
Những con đường được mệnh danh là "thiên đường" như: Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng... mật độ giao thông cũng khá thưa thớt.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nền nhiệt độ cao trong điều kiện nắng nóng gay gắt ở các tỉnh miền Bắc, nhất là tại TP.Hà Nội sẽ kéo dài đến hết ngày 4.6 và thời gian có nhiệt độ khoảng 40 độ C sẽ kéo dài từ 10-19h trong ngày.
Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng đổ lửa, nhân viên y tế tranh thủ lấy mẫu COVID-19 buổi tối

An An |

Thời tiết Bắc Bộ những ngày này vô cùng khắc nghiệt. Việc mặc trang phục bảo hộ giữa trời nắng nóng gay gắt khiến công việc lấy mẫu xét nghiệm của đội ngũ nhân viên y tế khó khăn thêm gấp bội.

Điện lực miền Trung: Nắng nóng 40 độ C vẫn đảm bảo không cắt điện

Tường Minh |

Trong những ngày các tỉnh, thành miền Trung nắng nóng có nền nhiệt từ 36 độ C trở lên Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) sẽ không thực hiện cắt điện làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Cách tránh nóng của dân xóm chạy thận những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm

Tùng Giang |

Trong những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, người dân xóm chạy thận tại phố Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng) đã nghĩ ra nhiều cách để chống chọi với cái nóng hầm hập như "chảo lửa" trong các căn phòng trọ cũ kỹ.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Nắng nóng đổ lửa, nhân viên y tế tranh thủ lấy mẫu COVID-19 buổi tối

An An |

Thời tiết Bắc Bộ những ngày này vô cùng khắc nghiệt. Việc mặc trang phục bảo hộ giữa trời nắng nóng gay gắt khiến công việc lấy mẫu xét nghiệm của đội ngũ nhân viên y tế khó khăn thêm gấp bội.

Điện lực miền Trung: Nắng nóng 40 độ C vẫn đảm bảo không cắt điện

Tường Minh |

Trong những ngày các tỉnh, thành miền Trung nắng nóng có nền nhiệt từ 36 độ C trở lên Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) sẽ không thực hiện cắt điện làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Cách tránh nóng của dân xóm chạy thận những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm

Tùng Giang |

Trong những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, người dân xóm chạy thận tại phố Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng) đã nghĩ ra nhiều cách để chống chọi với cái nóng hầm hập như "chảo lửa" trong các căn phòng trọ cũ kỹ.