Cuộc sống của người dân bên trong ổ dịch bạch hầu ở núi rừng Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Dù đang trong cao điểm mùa dịch bạch hầu nhưng cuộc sống của người dân ở thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, Đắk Nông vẫn tiếp diễn như những ngày bình thường. Lực lượng y tế huyện phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã tiêm vắc - xin phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho bà con...
Quảng Phú là một xã vùng sâu, vùng xa cách trung tâm hành chính huyện Krông Nô hơn 70km. Nơi đây đang là một trong những ổ dịch bạch hầu của Đắk Nông nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Ảnh: B.T
Quảng Phú là một xã vùng sâu, vùng xa cách trung tâm hành chính huyện Krông Nô hơn 70km. Nơi đây đang là một trong những ổ dịch bạch hầu của Đắk Nông nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Ảnh: B.T
Quảng Phú là một xã vùng sâu, vùng xa cách trung tâm hành chính huyện Krông Nô hơn 70km. Nơi đây đang là một trong những ổ dịch bạch hầu của tỉnh Đắk Nông nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Ảnh: B.T
Khu vực thôn Phú Vinh từng ghi nhận 9 ca nhiễm bệnh bạch hầu. Vì vậy, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với chính quyền xã đã lập ra 2 chốt cách ly để tránh dịch bệnh lây lan trên diện rộng, đảm bảo an toàn cho bà con. Ảnh: B.T
Khu vực thôn Phú Vinh từng ghi nhận 9 ca nhiễm bệnh bạch hầu. Vì vậy, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với chính quyền xã đã lập ra 2 chốt cách ly để tránh dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Ảnh: B.T
Đường xá khu vực này rất khó đi. Chúng tôi phải mất một thời gian dài di chuyển mới đến được những nhà hộ dân nằm khuất sâu trong núi. Nếu không quen địa hình, chạy xe rất dễ trượt ngã, tai nạn luôn thường trực. Ảnh: B.T
Đường sá khu vực này rất khó đi. Chúng tôi phải mất một thời gian dài di chuyển mới đến được những nhà hộ dân nằm khuất sâu trong núi. Nếu không quen địa hình, chạy xe rất dễ trượt ngã, tai nạn giao thông luôn thường trực. Ảnh: B.T
Dù khu vực này đang là một trong những ổ dịch bạch hầu của Đắk Nông nhưng người dân ở đây vẫn rất an nhiên như thể trong vùng chưa hề xảy ra biến cố quan trọng nào. Bà Lý Thị Diêu tâm sự: ''Dịch dù đang xảy ra nhưng chúng tôi vẫn sống, làm việc như ngày bình thường. Chỉ khác chăng chính quyền thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở về nguy hiểm của dịch bệnh và nhắc nhở bà con đi tiêm chủng phòng ngừa''. Ảnh: B.T
Dù khu vực này đang là một trong những ổ dịch bạch hầu của Đắk Nông nhưng người dân ở đây vẫn rất an nhiên như thể trong vùng chưa hề xảy ra biến cố quan trọng nào. Bà Lý Thị Diêu tâm sự: ''Dịch dù đang xảy ra nhưng chúng tôi vẫn sống, làm việc như ngày bình thường. Chỉ khác chăng cán bộ thôn thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở về nguy hiểm của dịch bệnh và nhắc nhở chúng tôi đi tiêm chủng phòng ngừa''. Ảnh: B.T
Những ngày này, bà Chu Thị Hòa, cán bộ hội phụ nữ thôn tự sắm một chiếc loa, lê đi khắp vùng động viên bà con đi tiêm chủng phòng ngừa bệnh. Bà Hòa cùng chiếc xe wave ''cà tàng'' đi khắp thôn, đến tận những nhà nằm khuất sâu trong núi để hỗ trợ bà con. Ảnh: B.T
Những ngày này, bà Chu Thị Hòa, cán bộ hội phụ nữ thôn tự sắm một chiếc loa, lê đi khắp vùng động viên bà con đi tiêm chủng phòng ngừa bệnh. Bà Hòa cùng chiếc xe wave ''cà tàng'' đi khắp thôn, đến tận những nhà nằm khuất sâu trong núi nhằm hỗ trợ cho bà con. Ảnh: B.T
Hai mẹ con đồng bào dân tộc Mông tranh thủ đi mua một số hàng nhu yếu phẩm về tích trữ trong nhà. ẢnhKhu vực thôn Phú Vinh từng ghi nhận 9 ca nhiễm bệnh bạch hầu. Vì vậy, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với chính quyền xã đã lập ra 2 chốt cách ly để tránh dịch bệnh lây lan trên diện rộng, đảm bảo an toàn cho bà con. Ảnh: B.T
Mẹ con đồng bào dân tộc Mông tranh thủ đi mua nhu yếu phẩm về tích trữ trong nhà. Ảnh: B.T
Tranh thủ lúc được nghỉ học do dịch bệnh, hai chị em tranh thủ mang sách vở ra ôn luyện. Ảnh: B.T
Tranh thủ được nghỉ học do dịch bệnh, hai chị em  mang sách vở ra ôn luyện. Ảnh: B.T
Một người phụ nữ tranh thủ thời gian phun thuốc trừ sâu cho cây trồng để kịp mùa thu hoạch. Ảnh: B.T
Một người phụ nữ phun thuốc trừ sâu cho cây trồng để kịp mùa thu hoạch. Ảnh: B.T
Chị Hòa đến nhà dân vận động bà con đến Trung tâm Y tế xã tiêm vắc - xin phòng bệnh bạch hầu. Ảnh: B.T
Chị Hòa đến nhà dân vận động người dân đi tiêm vắc  xin phòng bệnh bạch hầu. Ảnh: B.T
Anh...chia sẻ, nhiều người đồng bào trong vùng nhận thức còn kém, chưa hiểu hết nguy hiểm của dịch bệnh nên không chịu đi tiêm phòng. Cán bộ phải mất nhiều thời gian mới động viên họ đi được. Ảnh B.T
Anh Lý Kiềm Phin chia sẻ, nhiều người đồng bào trong vùng nhận thức còn kém, chưa hiểu hết nguy hiểm của dịch bệnh nên không chịu đi tiêm phòng. Cán bộ thôn phải mất nhiều thời gian mới động viên họ đi được. Ảnh B.T
Cán bộ thôn, lực lượng dân quân tự vệ xã cũng được tăng cường phối hợp với chị Hòa để giúp lực lượng y tế huyện kiểm soát tốt dịch bệnh, ngăn không cho lan rộng. Ảnh: B.T
Dân quân tự vệ xã cũng được tăng cường, phối hợp với chị Hòa để giúp lực lượng y tế huyện kiểm soát tốt dịch bệnh, ngăn không cho lan rộng. Ảnh: B.T
Người dân đến một trường học trong thôn làm thủ tục tiêm vắc - xin phòng bệnh. Ảnh: B.T
Người dân đến một trường học trong thôn làm thủ tục tiêm vắc - xin phòng bệnh. Ảnh: B.T
Hiện, Trung tâm y tế huyện Krông Nô đang tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu (trong 3 ngày)  cho hơn 1.300 người dân trong thôn Phú Vinh. Mỗi người sẽ được tiêm 2 liều để tránh nhiễm bệnh. Ảnh B.T
Hiện, Trung tâm y tế huyện Krông Nô đang tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu (trong 3 ngày)  cho hơn 1.300 người dân trong thôn Phú Vinh. Mỗi người sẽ được tiêm 2 liều để tránh nhiễm bệnh. Ảnh B.T
Hiện, Trung tâm y tế huyện Krông Nô đang tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu (trong 3 ngày) cho hơn 1.300 người dân trong thôn Phú Vinh. Mỗi người sẽ được tiêm 2 liều để tránh nhiễm bệnh. Ảnh B.T

 

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Thêm 6 ca mắc bệnh bạch hầu, tiêm chủng vaccine cho toàn xã

THANH TUẤN |

Chiều ngày 7.7, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa có thêm 6 ca mắc bệnh bạch hầu, nâng tổng số lên 16 ca bệnh.

Đắk Lắk có ca nhiễm bệnh bạch hầu đầu tiên

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk vừa ghi nhận ca nhiễm bệnh bạch hầu đầu tiên. Bệnh nhân là một phụ nữ dân tộc 52 tuổi, sống ở địa bàn huyện Lắk.

Vì sao tiêm 3- 4 mũi vắc xin phòng bệnh bạch hầu mà vẫn bị mắc bệnh?

Thuỳ Linh |

Miễn dịch đối với bệnh bạch hầu giảm dần theo thời gian nên đối tượng người lớn và trẻ lớn mặc dù có tiền sử tiêm đủ mũi vắc xin phòng bệnh bạch hầu trước đó khoảng 5-10 năm mà không được tiêm nhắc lại thì vẫn có khả năng mắc bệnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Gia Lai: Thêm 6 ca mắc bệnh bạch hầu, tiêm chủng vaccine cho toàn xã

THANH TUẤN |

Chiều ngày 7.7, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa có thêm 6 ca mắc bệnh bạch hầu, nâng tổng số lên 16 ca bệnh.

Đắk Lắk có ca nhiễm bệnh bạch hầu đầu tiên

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk vừa ghi nhận ca nhiễm bệnh bạch hầu đầu tiên. Bệnh nhân là một phụ nữ dân tộc 52 tuổi, sống ở địa bàn huyện Lắk.

Vì sao tiêm 3- 4 mũi vắc xin phòng bệnh bạch hầu mà vẫn bị mắc bệnh?

Thuỳ Linh |

Miễn dịch đối với bệnh bạch hầu giảm dần theo thời gian nên đối tượng người lớn và trẻ lớn mặc dù có tiền sử tiêm đủ mũi vắc xin phòng bệnh bạch hầu trước đó khoảng 5-10 năm mà không được tiêm nhắc lại thì vẫn có khả năng mắc bệnh.